
Chỉ một ngày sau khi Hoàng tử Anh William và vị hôn thê Catherine Middleton công bố ngày cưới vào tháng 4/2011, nhiều nhà máy ở nước này đã tăng công suất hoạt động.
Nhà máy sản xuất đồ lưu niệm Marvelpress của Giám đốc Paul Hirst ở Sheffield là một trong những nhà máy như vậy. Ông Hirst cho biết, công ty của ông đã nhận được từ chuỗi bán lẻ Asda - một nhánh của Wal-Mart tại Anh - một đơn đặt hàng với khối lượng hàng ngàn chiếc cốc kỷ niệm lễ đính hôn của Hoàng tử William và hôn thê.
“Chúng tôi đang dốc sức làm việc để giao hàng đúng tiến độ. Chúng tôi còn đang tính sản xuất vỏ điện thoại iPhone, vỏ rượu sâm-panh và rượu vang có hình lưu niệm của đám cưới hoàng gia”, ông Hirst nói với phóng viên tờ Business Week.
Theo Business Week, lễ đính hôn của Hoàng tử William và Catherine Middleton đã khởi động cuộc đua tìm kiếm lợi nhuận từ sự kiện được xem là sự kiện hoàng gia lớn nhất tại Anh kể từ lễ cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana vào năm 1981. Theo hãng phân tích bán lẻ Verdict Research, lễ cưới diễn ra vào ngày 29/4 năm sau của Hoàng tử William có thể làm GDP của Anh tăng thêm 620 triệu Bảng (995 triệu USD) vì người tiêu dùng sẽ chi nhiều hơn cho các sản phẩm phục vụ lễ hội và sẽ đi du lịch nhiều hơn.
Tuy nhiên, lễ cưới hoàng gia chỉ có thể giúp ích nhiều cho nền kinh tế nếu giá các sản phẩm và dịch vụ liên quan ở mức phải chăng.
Tại hãng bán lẻ Tesco, chỉ với 16 Bảng là khách hàng đã có thể tậu một chiếc váy là “bản sao” của chiếc váy mà Catherine Middleton đã mặc trong lễ đính hôn hôm 16/11. Còn trên kênh truyền hình mua sắm QVC hôm 17/11, giá bán qua điện thoại của chiếc nhẫn phỏng theo chiếc nhẫn đính hôn mà Hoàng tử William trao cho Catherine Middleton đã tăng gấp 9 lần từ mức 34 Bảng. Các nhà bán lẻ đang theo dõi sát sao ảnh hưởng của phong cách thời trang của cô dâu Middleton đối với người tiêu dùng Anh.
Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm nay và 2,6% trong năm tới, sau khi sụt giảm 5% trong năm 2009. Phân tích của hãng tin tài chính Bloomberg đã chỉ ra rằng, sau lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào năm 1953, đám cưới bạc của vợ chồng Nữ hoàng vào năm 1977, và lễ cưới Thái tử Charles vào năm 1981, nền kinh tế Anh đều tăng tốc.
Theo Cơ quan Du lịch Anh Quốc (VisitBritain), mỗi năm, gia đình hoàng gia của nước này khiến du khách phải chi tiêu 500 triệu Bảng. “Hoàng gia là lý do chính đưa nhiều du khách nước ngoài đến nước Anh. Trong một năm có đám cưới hoàng gia như năm 2011, con số du khách sẽ tăng mạnh”, phát ngôn viên Paul Eastham của VisitBritain phát biểu.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.