
Với mức giá khoảng 30.000 USD cho một đám cưới, cùng với dân số già đi và ngày càng thu hẹp, số lượng lễ cưới và doanh thu của các công ty tổ chức tiệc cưới tại Nhật Bản đang sụt giảm, theo Bloomberg.
Tỷ lệ kết hôn tại Nhật giảm một phần vì tương lai bất ổn và triển vọng việc làm không mấy sáng sủa sau hàng thập kỷ kinh tế giảm phát, khiến kết hôn trở thành một viễn cảnh xa vời với nhiều người.
Trong khi đó, nhiều người kết hôn nhưng quyết định không tổ chức những buổi lễ tốn kém để tiết kiệm chi phí.
“Điều kiện kinh tế có tác động đến số lượng cuộc hôn nhân. Nhiều người muốn kết hôn, nhưng tình hình kinh tế của họ lại không ổn định,” nhà kinh tế Hideo Kumano tại Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life tại Tokyo nói.
Mặt khác, mỗi năm số người trong độ tuổi kết hôn tại Nhật Bản lại giảm đi. Từ năm 2000 đến năm 2013, số người trong độ tuổi từ 20 đến 39 đã giảm tới 16%. Đây là nhóm tuổi chiếm trên 90% số lượng kết hôn lần đầu.
Hiện tỷ lệ thất nghiệp của những người trong độ tuổi 20 cũng tăng lên, bởi họ là thế hệ lớn lên trong giai đoạn nền kinh tế rơi vào giảm phát sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và nhà đất Nhật.
Những tiến triển gần đây trên thị trường chứng khoán và nhà đất Nhật nhờ những nỗ lực của chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe hầu như chưa có tác động đối với những người làm công trẻ tuổi.
Thay vào đó, những người hưởng lợi phần lớn là người nhiều tuổi hơn, bởi những khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lợi.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu các công ty chuyên tổ chức đám cưới đang tụt lại so với các doanh nghiệp khác. Cổ phiếu của hai công ty Take & Give Needs Co. và Escrit Inc. lần lượt tăng 21% và 74% từ thời điểm ông Abe lên cầm quyền vào cuối năm 2012 đến nay, so với mức tăng trưởng 90% của thị trường trong cùng thời gian.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại lợi nhuận kỷ lục cho các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc, nhưng hướng dẫn mới của chính phủ có thể khiến người lao động khó yêu cầu được hưởng một phần thành quả này hơn...
Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (3/9), giá cổ phiếu SpaceX tăng mạnh, đưa vốn hóa công ty trở lại trên 2 nghìn tỷ USD sau gần 2 tháng...
Bắc Kinh yêu cầu các hãng ô tô và nhà cung cấp linh kiện tránh giảm giá mạnh ở nước ngoài, nhằm ngăn cuộc chiến giá lan rộng và bảo vệ hình ảnh ngành ô tô Trung Quốc...
Ngày 1/9, ông Tim Cook, CEO Apple, chuyển giao quyền lãnh đạo cho người kế nhiệm John Ternus, khép lại 15 năm đứng đầu một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.