
Yếu tố mùa vụ dịp cận Tết Âm lịch một lần nữa được thể hiện trên thị trường liên ngân hàng. Chỉ trong 1 tuần vừa qua, lãi suất VND tại thị trường này đã tăng gấp đôi.
Theo ghi nhận từ thành viên tham gia thị trường, trong tuần từ 25/1 đến 29/1, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh theo xu hướng tăng, đặc biệt tại những phiên cuối tuần.
Chốt ngày 29/1, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức qua đêm 0,33%; 1 tuần 0,52%; 2 tuần 0,68%; 1 tháng 0,84%.
Trước đó 1 tuần, các mức lãi suất tương ứng chỉ bằng một nửa. Xa hơn, điển hình như lãi suất VND qua đêm còn lình xình quanh mức 0,14 %/năm, thậm chí vào trung tuần tháng 8 còn rơi về dưới 0,1%/năm.
Đây được xem là diễn biến thường thấy trong những năm qua. Để đảm bảo thanh khoản hệ thống, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên phải bơm ròng lượng tiền lớn, khoảng hơn 100.000 tỷ đồng trong dịp cao điểm. Dòng tiền này sẽ nhanh chóng trở lại hệ thống sau dịp Tết và lãi suất thường bình ổn với độ trễ trong khoảng 1 tháng.
Song, năm nay đã có điểm khác biệt. Đó là, lãi suất VND liên ngân hàng dù tăng mạnh nhưng vẫn ở mặt bằng thấp và Ngân hàng Nhà nước chưa phải can thiệp. Cụ thể, tại thị trường mở, kênh cầm cố OMO đều đặn được nhà điều hành chào thầu 1.000 tỷ đồng với lãi suất 2,5% nhưng không phát sinh giao dịch nào.
Ngược lại với lãi suất VND, lãi suất USD ít biến động trong tuần qua. Chốt tuần tại mức qua đêm 0,14% (giảm 0,01 điểm phần trăm); 1 tháng 0,18% (giảm 0,01 điểm phần trăm); 2 tuần 0,23% (giảm 0,02 điểm phần trăm) và 1 tháng 0,34% (giảm 0,04 điểm phần trăm).
Nhu cầu VND cao cũng được thể hiện thông qua diễn biến tỷ giá USD/VND. Mặc dù tuần qua Ngân hàng Nhà nước tăng khá mạnh tỷ giá trung tâm, nhưng tỷ giá USD/VND giao ngay và cả trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại đều giảm khá mạnh.
Trong đó, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa phiên 29/1 tại 23.047 VND/USD, giảm 28 đồng so với phiên cuối tuần trước.
Tương tự, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh phiên đầu tuần qua, sau đó giảm dần trở lại. Chốt tuần 29/01, tỷ giá tự do giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.480 – 23.520 VND/USD.
Tại thị trường trái phiếu, tuần qua, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 7.496/10.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 75%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động thành công 1.300/1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 3.100/4.500 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động thành công 2.531/3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm 565/1.000 tỷ đồng.
Lãi suất phát hành các kỳ hạn lần lượt tại 1,07%/năm (giảm 0,15 điểm phần trăm); 2,17%/năm ( tăng 0,02 điểm phần trăm); 2,38%/năm (không đổi); 3,01%/năm ( tăng 0,01 điểm phần trăm).
Trong tuần qua, có 460 tỷ đồng trái phiếu chính phủ đáo hạn. Dự kiến, tuần từ ngày 1 đến 5/2, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 6.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (chưa bao gồm đấu thầu bổ sung).
Chốt tuần 3-5/9, mức giảm giá vàng miếng SJC dao động từ 800 nghìn – 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, diễn biến vàng nhẫn “4 số 9” không đồng nhất giữa các doanh nghiệp, với mức tăng giảm khác nhau tại từng thương hiệu…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
CPI bình quân 8 tháng năm 2026 đã tăng 4,45%, khiến dư địa để kiểm soát mặt bằng giá trong những tháng còn lại không còn nhiều. Trong bối cảnh giá năng lượng, vận tải và nguyên vật liệu tiếp tục tiềm ẩn biến động, Bộ Tài chính xây dựng hai kịch bản lạm phát năm 2026, tương ứng mức tăng CPI khoảng 4,5% và 5%...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.