
Ông Nguyễn Anh Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNE cũng báo cáo về việc bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu trong vài phiên trở lại đây.
Cụ thể, trong phiên 24/10, ông Tuấn bị công ty chứng khoán bán giải chấp 33.000 cổ phiếu; ngày 25/10, ông Tuấn bị bán giải chấp thêm 1,4 triệu cổ phiếu VNE. Sau hai giao dịch, hiện ông Tuấn còn nắm hơn 2,4 triệu cổ phiếu VNE tương ứng 2,94% vốn.
Trước đó, ông Tuấn cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 391.500 cổ phiếu VNE trong phiên 17/10/2023.
Sau khi liên tục bị ép bán giải chấp, ông Tuấn đã chủ động đăng ký bán 409.010 cổ phiếu VNE. Nếu thành công sẽ giảm sở hữu xuống còn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 2,44% vốn tại VNE. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 30/10 đến ngày 27/11/2023.
Tương tự, ông Trần Quang Cần - Phó Chủ tịch HĐQT cũng công bố bị công ty chứng khoán bán giải chấp 848.500 cổ phiếu vào ngày 25/10. Sau giao dịch, ông Cần giảm số lượng nắm giữ cổ phiếu xuống còn 5.860.000 cổ phiếu, chiếm 7,15% vốn tại VNE.
Cùng chiều giao dịch, ông Smit Cheancharadpong (quốc tịch Thái Lan) thông báo đã bán hết 4.320.500 cổ phiếu, chiếm 5,27% vốn. Giao dịch thực hiện trong phiên 23/10 và không còn là cổ đông lớn của VNE.
Cũng trong phiên 23/10 này, bà La Mỹ Phượng đã mua vào đúng số lượng cổ phiếu mà Smit Cheancharadpong bán ra. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 9,5 triệu cổ phiếu, chiếm 11,63%.
Mới đây, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu VNE của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. HoSE nhận thấy giá cổ phiếu VNE đã giảm sàn năm (05) phiên liên tiếp từ ngày 17/10/2023 đến ngày 23/10/2023.
Theo văn bản giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sâu của VNE, VNE cho biết giá cổ phiếu VNE giảm do diễn biến tâm lý chung chung trên thị trường chứng khoán, việc giao dịch cổ phiếu là do các nhà đầu tư quyết định nằm ngoài sự kiểm soát của VNECO và VNECO không có sự tác động đến giá giao dịch trên thị trường.
Trong thời gian giá cổ phiếu VNE giảm thì ông Trần Quang Cần, Phó Chủ tịch HĐQT VNE công bố đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 391.500 cổ phiếu VNE trong phiên 17/10/2023.
Sau giao dịch, số lượng cổ phần ông Cần nắm giữ giảm còn hơn 6,7 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,19%. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên cùng ngày, ước tính số cổ phiếu bị bán giải chấp của ông Cần có giá trị khoảng 4 tỷ đồng.
Trong khi đó, ông Trần Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc VNE đã bán bớt 100.000 cổ phiếu VNE trong khoảng thời gian từ 19/9 đến ngày 13/10 nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, ông Huy giảm số lượng cổ phiếu xuống còn 4.500 cổ phiếu, chiếm 0,0055%.
Cùng chiều, cổ đông lớn là CTCP Malblue đã đăng ký bán 3,6 triệu cổ phiếu VNE trong thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 9/11/2023. Nếu thành công, đơn vị này sẽ không còn là cổ đông lớn tại VNE khi giảm sở hữu từ 7,2% xuống 3,2% vốn (còn nắm gần 3 triệu cổ phiếu).
CTCP Malblue là tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT VNE Nguyễn Anh Tuấn. Ông Tuấn đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại Maiblue. Trong khoảng thời gian tháng 9 đến đầu tháng 10, Malblue đã hoàn tất bán ra 4,6 triệu cổ phiếu VNE theo phương thức thỏa thuận để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn hơn 7% như hiện tại.
Trên thị trường, chốt phiên ngày 26/10 giá cổ phiếu VNE giảm 6,65% xuống còn 6.040 đồng/cổ phiếu và giảm 45,83% trong 1 tháng qua.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.