
Phiên họp lần thứ hai ngày 2/8 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã được tổ chức tại khu nghỉ mát Tam Đảo (Vĩnh Phúc), trong khi phiên họp lần thứ nhất được tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng hồi trung tuần tháng 7 vừa qua.
Việc phải “đi xa Hà Nội” để họp về tiền lương của Hội đồng Tiền lương Quốc gia liệu có hợp lý, khi mà Thủ tướng ngay trước đó một ngày đã có chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan phải tăng cường họp trực tuyến, tránh tình trạng triệu tập họp, hạn chế đi lại để tiết kiệm, chống lãng phí.
Câu hỏi này đã được báo chí mang ra chất vấn Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia.
Theo Thứ trưởng Phạm Minh Huân, việc họp xa Hà Nội là có lý do và Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã cân nhắc. Bởi năm ngoái, khi Hội đồng họp về tiền lương ngay tại trụ sở của Bộ, báo chí đã có mặt rất đông. Sau đó, một số báo lại thông tin chưa chuẩn, giật tít nhiều chiều, gây ra sự hiểu nhầm trong dư luận.
Bên cạnh đó, lần này, Hội đồng Tiền lương Quốc gia chọn cách họp xa Hà Nội để các bên có thời gian tập trung nghiên cứu, tham khảo tài liệu để thảo luận.
“Chúng tôi rất cảm ơn báo chí đã thông tin trực tiếp, nhưng cũng phải xin lỗi báo giới vì việc này làm vấn đề “nóng” quá, gây khó nhiều mặt. Nếu báo chí thông tin bình thường thì đúng mực hơn”, ông Huân nói.
Cũng chính vì tổ chức tại Tam Đảo, nên theo thông tin của một cán bộ trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, trong cuộc họp ngày 2/8 tại Tam Đảo, chỉ có khoảng 1-2 phóng viên tham dự cuộc họp, thay vì chen kín hội trường như lần tổ chức tại Hà Nội năm 2015.
Lý giải về nguồn kinh phí tổ chức họp tại Đồ Sơn và Tam Đảo, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho biết, kinh phí của Hội đồng Tiền lương Quốc gia hết sức hạn hẹp, ngân sách có dành một khoản tổ chức họp nhưng không đáng kể, nên đã chọn nơi rẻ nhất để làm.
“Chúng tôi phải vận động xin chỗ này chỗ khác một chút và xác định đây là công việc, nên anh em họp không có bồi dưỡng gì. Chỉ có thuê một xe tới đó nghỉ một đêm. Số còn lại thì sáng sớm đến”, ông Huân nói.
Trước đó, sau nhiều giờ thương lượng, đại diện cho hai nhóm lợi ích là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - đại diện cho người lao động, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - đại diện chủ sử dụng lao động, đã đạt được thỏa thuận về việc tăng 7,3% lương tối thiểu của năm 2017.
Cụ thể mức tăng đối với lao động ở các địa phương thuộc vùng 1 là 250.000 đồng, từ 3,5 triệu lên 3,75 triệu/tháng) tương đương 7,1 %. Vùng 2 tăng 220.000 đồng, từ mức 3,1 triệu lên 3,32 triệu ( tăng 7,1 %), vùng 3 tăng 200.000 đồng, từ mức 2,7 triệu lên 2,9 triệu (7,4 %) và vùng 4 là 180.000 đồng, từ mức 2,4 triệu lên mức 2,58 triệu (7,9 %).
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đất nước đang rất cần một bước chuyển về chất sâu sắc: lớn lên bằng năng suất, mạnh lên bằng sáng tạo và đi xa bằng trách nhiệm. Trong đó, doanh nghiệp chính là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới...
Chiều 5/10, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.