Thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt tăng mạnh hôm nay đã phối hợp tạo một bẫy tăng giá cực lớn đối với thị trường trong nước. Tranh thủ khi VN-Index chớm vượt đỉnh, lượng cổ phiếu khổng lồ được xả ra, đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục
VN-Index đã được kéo vượt đỉnh đầu phiên sáng nay, nhưng đó là động tác giả.
Thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt tăng mạnh hôm nay đã phối hợp tạo một bẫy tăng giá cực lớn đối với thị trường trong nước. Tranh thủ khi VN-Index chớm vượt đỉnh, lượng cổ phiếu khổng lồ được xả ra, đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục.
Đỉnh cao nhất của VN-Index trong tháng 10 là 970,15 điểm hôm 26/10. Khoảng 30 phút đầu tiên của phiên đầu tuần, thị trường bật tăng với chỉ số lên cao nhất 972,98 điểm. Như vậy những nhà đầu tư quan tâm tới khả năng thị trường vượt đỉnh bằng cách quan sát VN-Index được thỏa mãn. Lực cầu tăng vọt trong những phút buổi sáng, nhưng đến 10h chỉ số đã tụt xuống để tuột mất ngưỡng 970 điểm.
Phiên giao dịch hôm này có nhiều nét giống với phiên ngày 26/10. Hôm đó VN-Index cũng được kéo mạnh đầu phiên để rồi xuất hiện lực cung "đánh úp" trong toàn bộ thời gian còn lại và thanh khoản cũng rất cao. Hôm nay việc đưa VN-Index vượt 970 điểm đã phát tín hiệu giả, thị trường sau đó cũng bị bán ra cực mạnh.
Đến khoảng sau 10h30, VN-Index đã giảm xuống dưới tham chiếu. Giá trị khớp lệnh riêng ở nhóm VN30 đến thời điểm này đã vượt 1.900 tỷ đồng. Nếu chú ý thì cả phiên sáng hôm thứ Sáu tuần trước, giá trị nhóm VN30 cũng chỉ 1.900 tỷ đồng mà thôi. Nói cách khác, đang có mức thanh khoản cực lớn xuất hiện dù giao dịch vẫn bình thường. Đến hết phiên sáng, rổ VN30 đã khớp vượt 3.000 tỷ đồng và chí số bắt đầu đỏ.
Việc thanh khoản rất mạnh có thể là tín hiệu của dòng tiền mạnh mẽ, đặt kỳ vọng lớn thị trường sẽ bùng nổ đột phá thành công. Tuy nhiên sức ép bán ra còn lớn gấp nhiều lần và khi các cổ phiếu trụ bị đánh sập, lực bán càng lớn hơn vì lúc này cộng thêm cả những nhà đầu tư chấp nhận thoát ra và bỏ rơi kịch bản thị trường vượt đỉnh.
VN-Index sụt giảm mạnh cuối phiên sáng nhưng vẫn có một nhịp hồi trở lại khoảng 30 phút đầu phiên chiều. Đó là nhờ cầu bắt đáy ở một số cổ phiếu lớn. Tuy nhiên lực cầu bắt đáy nhanh chóng thất bại và bị khớp hết sạch. Nhà đầu tư muốn bán ra sau đó phải hạ giá nhiều hơn, đẩy thị trường rơi càng nhanh. Đến cuối phiên VN-Index đã giảm tới 15,5 điểm tương đương 1,6% so với tham chiếu. VN30-Index giảm 1,64%, Midcap giảm 0,82%, Smallcap tăng 0,03%.
Diễn biến của VN-Index trong phiên hôm nay và các mốc điểm nhạy cảm.
Mức giảm mạnh ở các chỉ số chính dĩ nhiên là do nhóm blue-chips giảm quá sâu: VIC giảm 5,03%, VHM giảm 2,17%, VCB giảm 1,27%, GAS giảm 1,36%, SAB giảm 1,73%, BID giảm 0,99%, MSN giảm 6,88%. Rổ VN30 có 21 cổ phiếu giảm trên 1% trong tổng số 29 mã giảm. Duy nhất HPG tăng 0,94%.
Do các blue-chips còn phải kéo VN-Index vượt 970 điểm đầu phiên nên mức biến động thực tế lớn hơn nhiều. Nói cách khác, đại đa số cổ phiếu đều tạo một bull-trap rất lớn trong ngày: VIC giảm so với đỉnh tới 6%, VHM giảm khoảng 3,3%, VCB giảm 2,28%, GAS giảm 2,02%, BID giảm 2,2%, CTG giảm 2,5%, VNM giảm 1,5%... Thậm chí HPG cũng phải trả lại thị trường khoảng 1,5% điểm tăng. Độ rộng sàn HSX quá thấp với 149 mã tăng/302 mã giảm.
Đáng chú ý nhất hôm nay là mức thanh khoản đạt ngưỡng kỷ lục mới của năm 2020. Phiên giao dịch lớn nhất hồi tháng 6 vừa qua giá trị khớp lệnh cũng chỉ hơn 10.000 tỷ đồng. Hôm nay riêng khớp lệnh đã tới 10.401 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận khá nhỏ nên tổng giá trị chỉ khoảng 11.125 tỷ đồng.
Cả hai sàn có 27 cổ phiếu đạt ngưỡng khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng phiên này, thì chỉ có 5 mã tăng, còn lại đều giảm mạnh. Do đó thanh khoản rất lớn này thể hiện lực bán áp đảo.
Để đạt được thanh khoản rất lớn này, thị trường đã tăng đầu phiên và lôi kéo nhà đầu tư đổ tiền vào mua theo chiến lược vượt đỉnh. Khối ngoại giải ngân hôm nay còn chưa tới 7%, toàn nhà đầu tư trong nước mua vào. Chỉ có cầu hưng phấn tối đa thì mới có dòng tiền đủ để xả một lượng hàng khổng lồ. Chỉ riêng mức khớp lệnh buổi sáng, khi thị trường mới điều chỉnh nhẹ, đã là gần 6.000 tỷ đồng.
Giao dịch buổi chiều thấp hơn nhiều so với phiên sáng (hơn 4.400 tỷ đồng khớp lệnh) nhưng mức giảm giá lại mạnh hơn. Điều này cho thấy không phải nhà đầu tư nào cũng chủ động bán ra trong buổi sáng mà là những phản ứng chậm sau khi thấy thị trường càng lúc càng yếu hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài lại có động thái bán ròng gần 403 tỷ đồng trên sàn HSX, xóa sạch hi vọng mong manh về phiên mua ròng cuối tuần trước. Cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 358 tỷ đồng. HDB, CTG, HPG, DXG, POW, VPB, MSN bị bán ròng hàng triệu cổ phiếu. Mua ròng đáng chú ý nhất là VRE, MBB, HSG, GAS, VNM.
Đọc thêm
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Blog chứng khoán: Kéo trụ
Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
Áp lực bủa vây ông Powell
Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming vào tháng 8 hàng năm luôn là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: