
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 06/12/2025
Từ Nguyên
26/01/2014, 00:08
Lãnh đạo UBND Tp.HCM nói về mức lương của lãnh đạo một số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn
“So với mức 2,6 tỷ đồng/tháng mà dư luận gọi là “lương khủng” năm trước, chúng tôi lại vừa phát hiện có nhiều doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn lương lãnh đạo còn cao hơn mức lương khủng kia nhiều lần”.
Thông tin khá bất ngờ trên được Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Mạnh Hà báo cáo trước Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ chiều 25/1.
Thay vì tập trung báo cáo công tác chuẩn bị lo Tết cho người dân trên địa bàn, đại diện lãnh đạo Tp.HCM lại “xin phép” được báo cáo tình hình lương, thưởng của cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vị địa phương này quản lý.
Đáng chú ý, sau khi tiến hành kiểm tra và xử lý việc trả và nhận lương cao quá quy định tại 4 doanh nghiệp công ích hồi giữa năm 2013, mới đây cơ quan chức năng thành phố lại tiếp tục phát hiện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn nhận lương cao gấp nhiều lần vụ “lương khủng” hồi 2013 khiến dự luận đến nay vẫn chưa hết bất bình.
“Vừa rồi qua rà soát lại, có lãnh đạo cao hơn rất nhiều so với mức 2,6 tỷ đồng/năm, nhưng chúng tôi chưa kết luận đúng hay sai. Đáng nói hơn là có tình trạng lương kiêm nhiệm nhưng rất cao. Tới đây thành phố sẽ có báo cáo chính thức về vấn đề này”, ông Hà cho hay.
Vào tháng 8/2013, sau khi phát hiện ra hàng loạt cán bộ lãnh đạo, chủ chốt tại 4 doanh nghiệp công ích trên địa bàn nhận lương cao bất thường, trong đó có một số lãnh đạo nhận mức lương 2,2 - 2,6 tỷ đồng/năm, người thấp nhất là kế toán trưởng cũng nhận lương từ 700 - gần 900 triệu đồng/năm, UBND Tp.HCM đã ra quyết định cách chức và thay thế 8 cán bộ lãnh đạo của 4 doanh nghiệp này. Vụ việc nói trên cũng khiến dự luận cả nước bất bình bởi mức lương mà công nhân tại các doanh nghiệp này chỉ từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.
Cũng tại cuộc họp Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, cho biết, mức thưởng tết năm nay cao nhất là 703 triệu đồng/người, tăng hơn 9% so với năm 2013 và mức thưởng cao đều năm ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, cũng có hơn 140.000 lao động không có thưởng Tết. Cũng do kinh tế khó khăn, nhìn chung mặt bằng thưởng Tết năm nay gần như không tăng so với năm 2013. Con số thống kê về việc mức thưởng tăng trung bình 20% thì thực chất chỉ là do tăng khi điều chỉnh tăng lương.
Câu lạc bộ tư nhân trên khắp châu Á đang phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các thương hiệu xa xỉ cơ hội tiếp cận với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) khi họ chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm...
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: