15:11 04/10/2018

Make – up hoàn hảo cho nàng dâu!

Ánh Linh

Ngày cưới dường như là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất mà mỗi cô gái không thể nào quên. Đặc biệt hơn, nếu bạn là một nàng dâu tỏa sáng, lộng lẫy với lối trang điểm tự nhiên nhưng khác biệt và vẫn tôn lên nét đẹp vốn có của mình. Dưới đây là những bí quyết để cô dâu luôn xinh đẹp hoàn hảo trong suốt tiệc cưới.


Make – up hoàn hảo cho nàng dâu! - Ảnh 1.
Trước khi trang điểm: Để giữ lớp trang điểm lâu trôi, cô dâu cần phải lưu ý đầu tiên là da mặt cần được làm sạch kỹ càng và tạo độ ẩm ướt cần thiết. Dùng nước hoa hồng thấm đều giúp sẽ khít lỗ chân lông cũng như làm mềm dịu da mặt. Lựa kem lót phù hợp: Kem lót hiện nay có rất nhiều tone màu, phù hợp theo từng màu da, chính vì vậy khi lựa chọn kem lót, các bạn cần phải lựa chọn dựa trên màu da của mình, hoặc nhờ tư vấn của các nhân viên mỹ phẩm để có được màu kem lót thích hợp nhất. Chúng ta vẫn hay mắc phải việc lựa chọn kem lót quá sáng so với da, điều này sẽ khiến gương mặt bạn trông trắng và cứng rất thiếu tự nhiên.
Make – up hoàn hảo cho nàng dâu! - Ảnh 2.
Make – up hoàn hảo cho nàng dâu! - Ảnh 3.
Đánh nền: Khi đánh lớp nền bạn cần tán đều một lớp mỏng, đánh tỉ mỉ để cho lớp kem bám chặt vào da giữ cho những tinh chất dưỡng da thấm sâu vào bên trong. Kem che khuyết điểm là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn giấu đi những đường nét chưa hoàn hảo trên gương  mặt, tuy nhiên các cô dâu không nên lạm dụng quá nhiều, chỉ sự dụng ở những nơi thật cần thiết như các vết thâm, mụn v.v.. Đánh khối: Đây là phần rất quan trọng để tạo chiều sâu cho gương mặt bạn. Hãy dùng một lớp nền thật kỹ càng, mỏng nhẹ, chỉ sử dụng ít phấn phủ, chú ý các mảng 2 bên mũi, dưới mũi và cằm.
Make – up hoàn hảo cho nàng dâu! - Ảnh 4.
Chọn phấn má: Phấn má các cô dâu khi sử dụng cần phải phù hợp với lớp trang điểm của toàn gương mặt như màu mắt, màu môi, v.v.. Chúng ta chỉ nên đánh phấn má lên gò má theo hướng 45 độ, tránh đánh dưới gò má, nó sẽ khiến gượng mặt bạn bị mất cân đối và kém trẻ trung.
Kẻ mắt: Để giúp đường kẻ chì luôn sắc nét thì sau khi kẻ chì bạn nên sử dụng một loại phấn bột phủ nhẹ lên phía trên. Bạn cũng nên dùng loại mascara dạng chống thấm nước vì điều này sẽ giúp cho mắt không bị lem và lâu trôi. Nhớ uốn cong mi trước sau đó chuốt nhẹ mascara không chỉ giữ được viền mắt lâu mà còn giúp bạn trông thật tự nhiên trong ngày cưới.
Make – up hoàn hảo cho nàng dâu! - Ảnh 5.
Make – up hoàn hảo cho nàng dâu! - Ảnh 6.
Đánh môi: Bạn có thể chọn cho mình son bóng nhẹ để tạo nét trẻ trung, phóng khoáng hay dùng son lì sẽ giúp giữ màu môi hiệu quả. Sắc môi hồng và hồng đào chắc chắn sẽ là sắc màu thích hợp nhất cho xu hướng trang điểm tự nhiên. Lưu ý khi chọn tông màu son sao cho phù hợp với nước da; Nhớ tẩy da chết kỹ càng cho đôi môi và sử dụng son dưỡng để tạo độ ẩm mượt. Hoàn thiện khuôn mặt: Sau khi trang điểm xong, các cô dâu hãy chú ý xịt một lớp khoáng dạng sương lên gương mặt. Như vậy lớp phấn sẽ dễ tan vào da, giúp bạn có được một lớp trang điểm mềm mại tự nhiên hơn. Hơn nữa, lớp khoáng này còn giúp giữ cho lớp trang điểm không bị xỉn màu hoặc lộ những nếp hằn phấn.