Với quyết định ngưng thi hành Thông tư 20 mà Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành, tập đoàn Microsoft đã có thể đưa lượng lớn máy móc, dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh của Nokia từ nhiều nước về Việt Nam.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2014, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã ký Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20, quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ đầu tháng 9.
Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ trên, nhiều ý kiến cho rằng, Thông tư 20 mặc dù được xây dựng với mục đích tốt, nhằm hạn chế thiết bị gây ô nhiễm môi trường, tiêu hao nhiều năng lượng nhưng thiếu khả thi với thực trạng của doanh nghiệp và đặc điểm của nền kinh tế nước ta hiện nay.
Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thực hiện Thông tư 20 để nghiên cứu, tiếp thu thêm các ý kiến.
Trước đó, giữa tháng 8 vừa qua, Nokia Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng liên quan kiến nghị được miễn áp dụng Thông tư 20 đối với các dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ các nhà máy tại Trung Quốc, Mexico, mà công ty này dự kiến sẽ chuyển về Việt Nam sau 1/9.
Sau khi mua lại bộ phận thiết bị và dịch vụ của Nokia hồi tháng 4/2014, tập đoàn Microsoft quyết định thay đổi chiến lược hoạt động, với mục tiêu đưa Nokia Việt Nam trở thành nhà máy đóng vai trò chủ lực trong sản xuất thiết bị điện thoại di động của Microsoft trên toàn cầu.
Thực hiện chiến lược trên, từ tháng 5/2014, đơn vị này đã tiến hành chuyển giao các dây chuyền sản xuất từ các nhà máy tại Trung Quốc, Hungary và Mexico tới Việt Nam. Và kế hoạch chuyển giao được tiếp tục đến cuối tháng 2/2015.
Theo dự kiến, Microsoft sẽ chuyển 39 dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh về Việt Nam.
Tuy nhiên, kế hoạch chuyển giao trên đã gặp vướng mắc do nhiều thiết bị không đáp ứng được quy định về thời gian sử dụng (không quá 5 năm) và độ mới (ít nhất 80%), theo yêu cầu tại Thông tư 20. Sau khi tiếp nhận công văn kiến nghị của Nokia Việt Nam, cả lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bộ Khoa học Công nghệ đều đã cho biết sẽ tạo điều kiện để Nokia Việt Nam chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc và Mexico về Việt Nam.
Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Ngày càng nhiều các công ty công nghệ Trung Quốc tập trung vào những "điểm nghẽn" mà Bắc Kinh xác định cần nhanh chóng làm chủ để giảm phụ thuộc từ nước ngoài, đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn…
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.