Trước đó, ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VNS để nâng sở hữu từ 3.390.020 cổ phiếu, chiếm 4,99%, lên 5.390.020 cổ phiếu, chiếm 7,94% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/7 đến ngày 18/8, theo phương thức khớp lệnh qua sàn và thoảm thuận nhằm mục đích đầu tư.
Tuy nhiên kết thúc đợt giao dịch, ông Duy mới chỉ mua được 500.000 cổ phiếu, chỉ bằng 1/4 số lượng cổ phiếu đã đăng ký do thay đổi kế hoạch.
Theo đó, ông Duy đã nâng sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 3,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% lên gần 3,9 triệu cổ phiếu, lên 5,73% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinasun.
Hiện, ông Đặng Phước Thành - bố của ông Duy đang sở hữu hơn 16,9 triệu cổ phiếu VNS, chiếm 24,92% vốn tại Vinasun; bà Ngô Thị Thúy Vân- mẹ ông Đặng Thành Duy, đang sở hữu gần 8,1 triệu cổ phiếu VNS, chiếm 11,91% vốn tại VNS.
Như vậy, sau giao dịch của ông Duy, tổng số lượng cổ phiếu do ông Duy và người liên quan nắm giữ là gần 28,9 triệu cổ phiếu, chiếm 42,56% vốn điều lệ tại VNS.
Trước đó, ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT của Vinasun vừa đăng ký bán ra toàn bộ 9.259.100 cổ phiếu VNS, chiếm 13,65% vốn tại Vinasun nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ ngày 7/5/2025 đến ngày 3/6/2025. Tuy nhiên do thay đổi kế hoạch, ông này chỉ bán ra 5.003.500 cổ phiếu VNS. Qua đó, giảm sở hữu từ 13,65%, về 4.255.600 cổ phiếu, chiếm 6,27% vốn điều lệ.
Cũng trong thời gian ngày, Công ty cổ phần VBP, tổ chức có liên quan ông Lê Hải Đoàn đã thực hiện mua 5 triệu cổ phiếu VNS để nâng sở hữu từ 0,4%, lên 7,77% vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau giao dịch là 11.989.144 cổ phiếu, chiếm 17,28%.
Kết thúc quý 2/2025, VNS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất lãi hơn 9,9 tỷ, giảm 41,3% so với cùng kỳ (16,9 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế (trên Báo cáo tài chính công ty mẹ) giảm 41,7% so với cùng kỳ đạt 9,4 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu kinh doanh của công ty giảm 14,4% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của VNS đạt hơn 451,1 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ (531,8 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24,1 tỷ đồng, giảm 38% (38,94 tỷ đồng).
Năm 2025, VNS lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 976,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 53,6 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 46,2% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu...
Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây...
Sáng 14/7, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa khoảng 14.400 tỷ đồng…
Cuối phiên giao dịch 14/7, thị giá PNJ bật tăng kịch trần về vùng giá 46.900 đồng/cổ phiếu với gần 12 triệu cổ phiếu sang tay.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.