
Tình trạng bên bán không muốn xả nhiều, bên mua chưa sẵn sàng chấp nhận giá vẫn chưa kết thúc. Thị trường giằng co và không bên nào thực sự chiếm ưu thế ở mặt bằng chung, dù ở những mã cụ thể vẫn có nhiều điểm sáng. Thanh khoản của VN-Index sáng nay rơi xuống mức thấp nhất 8 phiên.
Chỉ số chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,25 điểm ( 0,02%). Biên độ tăng cao nhất của VN-Index là 3,48 điểm và giảm sâu nhất 1,59 điểm. Như vậy biên độ dao động của chỉ số là rất hẹp. Trong tình trạng đó, thanh khoản thấp không phải là tín hiệu xấu mà trái lại, cho thấy cung cầu đang cân bằng và không bên nào nỗ lực – hoặc đủ sức mạnh – đẩy bên kia vào thế yếu.
Giá trị khớp lệnh sàn HoSE đã giảm 11% so với sáng hôm qua chỉ còn 4.833 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, giao dịch giảm 10% với 5.226 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 8 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 2 mã giảm là MWG giảm 0,49% và VTP giảm 3,12%. Độ rộng cuối phiên ghi nhận 158 mã tăng/185 mã giảm. Dù số giảm có vẻ nhiều hơn nhưng “chất lượng” kém. Cụ thể, chỉ có 32 mã giảm quá 1% với duy nhất 4 cổ phiếu đáng chú ý về thanh khoản là CTR với 60,7 tỷ, giá giảm 1,29%; PC1 với 25,6 tỷ, giá giảm 1,08%; NLG với 22 tỷ, giá giảm 1,17%; và VTP.
Với số lượng rất ít cổ phiếu mở biên độ giảm, giao dịch ở nhóm đỏ thực chất chỉ là dao động thông thường của cung cầu mang tính thời điểm. Diễn biến này cũng không có gì đặc biệt vì 3 phiên sáng trở lại đây tình hình đều như vậy. Trong khi bên cầm tiền chờ đợi và ngần ngại chưa vào để mong bên bán xả hàng ra và giá giảm. Khi tình huống đó không xảy ra thì giá chỉ bị tác động bởi các lệnh mua bán lẻ tẻ và giá ít thay đổi.
Nhóm cổ phiếu blue-chips hôm nay cũng ghi nhận thanh khoản sụt giảm khoảng 7% so với sáng hôm qua. Rổ này có lúc đỏ gần như toàn bộ (chỉ 2 mã xanh) nhưng mức giảm sâu nhất ở cổ phiếu lại không đáng kể. VIC, VJC và VPB là 3 mã có biên độ giảm nhiều nhất của rổ nhưng cũng chưa tới -0,8%. VN30-Index hiện đã xanh trở lại 0,02% với 11 mã tăng/12 mã giảm. Cổ phiếu giảm sâu nhất hiện tại là VPB mất 0,52%.
Phía tăng giá ở HoSE cũng không có giao dịch nổi bật, nhưng tốt hơn đáng kể so với nhóm giảm, dù về số lượng ít hơn. Cụ thể, trong 158 mã xanh có 67 mã tăng hơn 1%. Hai cổ phiếu giao dịch khá lớn là HDC với 194 tỷ đồng, giá tăng 1,13% và POW với 110,5 tỷ, giá tăng 2,4%. Còn lại chỉ có 9 mã khác thanh khoản quá được 10 tỷ đồng. Trừ POW, duy nhất BVH trong số này là thuộc rổ VN30.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng khoảng 204,9 tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 19 tỷ đồng nữa trên UpCOM cùng HNX. Khối này bất ngờ mua ròng trở lại ở FPT với 58,6 tỷ đồng sau nhiều phiên bán ròng cực mạnh. Ngoài FPT không còn mã nào đáng chú ý, hầu hết giao dịch mua ròng lẻ tẻ. Ben bán cũng chỉ có MWG -41,5 tỷ là đáng kể.
VN-Index chốt phiên sáng vẫn neo trên mức 1270 điểm, đạt 1274,06 điểm. Thực ra điểm số không quan trọng, mà 3 phiên dập dình này biên độ dao động rất hẹp và thanh khoản sụt giảm đáng kể. Điều này thể hiện sự cân bằng và nhà đầu tư dần chấp nhận mặt bằng giá mới. Có thể dòng tiền chưa sẵn sàng mua tại đây nhưng bên bán không bị áp lực. Khối lượng bán nhỏ sau nhịp tăng tốt trước đó thể hiện kỳ vọng cao hơn nhiều.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.