
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 15/01/2026
Bình Minh
24/10/2016, 17:40
Một nhà ngoại giao nói Tổng thống Duterte “đã rút lại” những tuyên bố về việc chia tách với Mỹ
Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ phụ trách khu vực châu Á ngày 24/10 đã trấn an Philippines rằng Washington vẫn là đồng minh đáng tin cậy, và ủng hộ mối quan hệ nảy nở của Manila với Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo tin từ Reuters, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel, cũng cảnh báo rằng mối quan ngại gia tăng về chiến dịch chống ma túy đẫm máu của Philippines là “không có lợi cho hoạt động kinh doanh”.
Ông Russel là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ tới thăm Manila sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi tuần trước đưa ra tuyên bố gây sốc rằng Manila “ly thân” với Washington và thay vào đó liên kết với Bắc Kinh.
Giải thích về tuyên bố của ông Duterte nói “tạm biệt nước Mỹ”, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm thứ Bảy vừa rồi nói Mỹ vẫn là “người bạn thân thiết nhất” của Philippines, nhưng Manila muốn thoát khổi “suy nghĩ phụ thuộc và lệ thuộc” vào Mỹ và thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với các quốc gia khác.
Phát biểu trước báo giới ngày 24/10 sau cuộc gặp với ông Yasay, ông Russel nói rằng ông Duterte “đã rút lại” những tuyên bố về việc chia tách với Mỹ.
Nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nói Washington ủng hộ đối thoại và đàm phán trực tiếp giữa Philippines và Trung Quốc. “Bởi vậy, sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng mối quan hệ được cải thiện giữa Manila và Bắc Kinh khiến Mỹ gánh chịu thiệt hại”, ông Russel phát biểu.
“Chúng tôi không muốn các quốc gia phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc”, ông Russel nói.
Mặc dù vậy, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Philippines, ông Russel đã bày tỏ lo ngại về “sự tiếp diễn của những tuyên bố và phát biểu gây tranh cãi, cùng môi trường bất ổn xung quanh những dự định của Philippines đã tạo ra sự sửng sốt đối với một số quốc gia”.
“Đây không phải là một xu hướng tích cực”, nhà ngoại giao Mỹ phát biểu.
Tổng thống Duterte đã tỏ rõ thái độ bực dọc trước sự chỉ trích của Mỹ nhằm vào chiến dịch chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng mà ông khởi xướng.
Ông Russel nói Mỹ ủng hộ chiến dịch chống ma túy của Philippines, nhưng quy trình pháp lý và nhân quyền cần được tôn trọng.
“Những bất ổn gia tăng xung quanh vấn đề này và các vấn đề khác là không có lợi cho hoạt động kinh doanh”, ông Russel cảnh báo. “Đây là một khu vực có mức độ cạnh tranh rất cao”.
Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức tăng của các đồng tiền lớn trên thế giới so với USD trong năm 2025...
Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các công ty có vốn hóa thị trường vượt mốc 4 nghìn tỷ USD, cùng với 3 “ông lớn” công nghệ khác là Nvidia, Microsoft và Apple...
Quyết định tăng thuế quan được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang thúc đẩy sản xuất công nghệ tại Mỹ và củng cố vị thế dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)...
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cảnh báo rằng các cuộc công kích của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể gây ra “hệ lụy nghiêm trọng” cho hệ thống tài chính toàn cầu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: