Mỹ quyết định mở rộng hơn cửa cho người di cư

Diệp Vũ

21/09/2015, 12:19

Nước này đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm tra chặt chẽ để không cho phép những kẻ khủng bố lọt vào

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - Ảnh: Reuters/CNBC.<br>
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - Ảnh: Reuters/CNBC.<br>

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ nâng trần tiếp nhận người di cư trên toàn thế giới vào nước này lên mức 100.000 người vào năm 2017, từ mức 70.000 người mỗi năm hiện nay.

Theo tờ New York Times, thông tin trên được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra khi tới Berlin để cùng với giới chức Đức bàn về cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu. Theo kế hoạch này, số người di cư mà Mỹ dự định tiếp nhận sẽ tăng thêm 15.000 người lên mức 85.000 người vào năm 2016. Đến năm 2017, mức trần tiếp tục tăng lên 100.000 người.

Ông Kerry cũng cho biết Mỹ sẽ tìm cách để đưa trần tiếp nhân người di cư lên trên mức 100.000 người mỗi năm trong tương lai, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm tra chặt chẽ để không cho phép những kẻ khủng bố lọt vào nước Mỹ.

“Động thái này phù hợp với truyền thống của nước Mỹ là mảnh đất của cơ hội thứ hai và của hy vọng. Kế hoạch sẽ đi cùng với việc tiếp tục đóng góp tài chính cho nỗ lực nhân đạo, không chỉ từ Chính phủ Mỹ mà còn cả từ người dân Mỹ. Nhu cầu là rất lớn, nhưng chúng tôi quyết tâm đáp ứng”, ông Kerry phát biểu.

Một trong những đối tượng hưởng lợi chủ yếu từ chủ trương này của Mỹ sẽ là người di cư Syria. Mỹ đã tiếp nhận 1.500 người di cư Syria kể từ khi xung đột nổ ra ở nước này cách đâyy 4 năm, trong khi châu Âu đã tiếp nhận hàng trăm nghìn người di cư Syria trong khoảng thời gian trên.

Đầu tháng này, Nhà Trắng tuyên bố sẽ tiếp nhận ít nhất 10.000 di cư Syria trong năm 2016. Việc chính quyền Mỹ quyết định nâng trần tiếp nhận người nhập cư trên toàn cầu sẽ cho phép thực hiện tuyên bố này.

Trong lúc châu Âu trầy trật ứng phó với dòng người di cư khổng lồ, chủ yếu từ các nước chìm trong nội chiến và đói nghèo như Syria, Afghanistan, Iraq, Pakistan..., đã xuất hiện những lời kêu gọi Mỹ mở rộng cửa hơn cho người di cư.

Hôm thứ Năm tuần trước, 20 cựu quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm những người từng làm việc trong Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này, đã ký vào một bức thư gửi chính quyền Obama, hối thúc Nhà Trắng tiếp nhận 100.000 người di cư Syria theo một kế hoạch bất thường.

Cựu Ngoại trưởng Anh David Miliband, hiện là người đứng đầu Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) kêu gọi Mỹ tiếp nhận 65.000 di cư Syria trong thời gian từ nay đến năm 2016.

Tổng thống Obama có thẩm quyền để nâng trần tiếp nhận người di cư, nhưng việc bổ sung ngân sách cho việc này đòi hỏi phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chi phí để tiếp nhận và tái định cư cho 70.000 người di cư vào nước này năm 2015 là 1,1 tỷ USD.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy