Tỷ phú Ai Cập sắp mua hai hòn đảo tặng người di cư

An Huy

16/09/2015, 15:04

Ý tưởng mua đảo để tặng người di cư đổ tới châu Âu được tỷ phú Sawiris đưa ra cách đây hai tuần

Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawaris - Ảnh: Reuters/BI.<br>
Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawaris - Ảnh: Reuters/BI.<br>

Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris, người mới đây tuyên bố mua lại một hòn đảo nào đó trên Địa Trung Hải để làm chỗ ở tạm thời cho người di cư, hiện đang đàm phán mua hai hòn đảo tư nhân của Hy Lạp để phục vụ cho mục đích này.

Tờ International Business Times cho hay, Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã liên hệ với vị tỷ phú để bàn về kế hoạch hợp tác giữa hai bên. Ông Sawiris ước tính, kế hoạch này sẽ cần khoảng 100 triệu USD để khởi động.

Tuyên bố ngày 14/9 của Orascom - công ty viễn thông và công nghệ do ông Sawiris nắm quyền kiểm soát - cho hay vị tỷ phú đã “tìm được hai hòn đảo tư nhân của Hy Lạp đáp ứng điều kiện cho dự án hỗ trợ người di cư. Chúng tôi đã liên lạc với chủ sở hữu của hai hòn đảo này và bày tỏ ý muốn mua lại”.

Ý tưởng mua đảo để tặng người di cư đổ tới châu Âu từ các vùng chiến sự như Syria đã được tỷ phú Sawiris đưa ra cách đây hai tuần.

Khi đó, ông Sawiris nói: “Dĩ nhiên kế hoạch này là khả thi. Có hàng chục hòn đảo bỏ không có thể làm chỗ ở cho hàng trăm nghìn người di cư. Có thể xây dựng ở đó nhà cửa, trường học, bệnh viện... Và khi mọi chuyện tốt đẹp lên, thì những người muốn quay trở về quê hương của họ có thể quay về”.

Theo số liệu của UNHCR, có hơn 411.500 người chạy tị nạn và di cư trên biển bằng những con thuyền hoặc xuồng chất lượng kém trong năm 2015. Trong đó, có khoảng 2.900 người đã bỏ mạng hoặc mất tích trong hành trình di cư.

Trong khi đó, Hy Lạp có hơn 1.200 hòn đảo và chưa đầy 300 hòn đảo trong số này có người ở.

Với giá trị tài sản ròng khoảng 2,9 tỷ USD theo ước tính của tạp chí Forbes, tỷ phú Sawiris là một “ông trùm” trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông ở Ai Cập. Ông là người giàu thứ ba ở đất nước của kim tự tháp, giàu thứ 10 ở châu Phi, và giàu thứ 557 trên thế giới.

Là con trai cả trong gia đình, tỷ phú Sawiris gia nhập Orascom, công ty do cha ông sáng lập, vào năm 1979. Tuy vậy, ông không phải là người giàu nhất trong gia đình. Em trai ông, tỷ phú Nassef, mới là người giàu nhất ở Ai Cập và giàu thứ 225 trên thế giới.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy