VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,04% (-0,67 điểm) cũng không khác nhiều mức chốt buổi sáng. Độ rộng duy trì phân hóa với 151 mã tăng/175 mã giảm, xét về tỷ lệ thì khá hơn một chút so với phiên sáng (129 mã tăng/162 mã giảm).
Thêm khá nhiều cổ phiếu midcap xuất hiện dòng tiền mua tích cực hơn, giúp thanh khoản có cải thiện. Gần chục mã nhóm này giao dịch sôi động với quy mô khớp lệnh vượt trăm tỷ đồng như PNJ tăng 3,67%, GEL tăng 1,3%, DCM tăng 2,84%, PVD tăng 3,5%, KDH tăng 4,53%, DXG tăng 4,9%, DPM tăng 2,63%, DIG tăng 1,31%... Các cổ phiếu này từ sáng đã nổi bật, chỉ là thanh khoản chưa cao.
Trong 151 cổ phiếu xanh của VN-Index cuối ngày, có 57 mã tăng hơn 1% (phiên sáng 42 mã). Về số lượng thì không thay đổi gì nhiều nhưng tỷ trọng thanh khoản thì tốt hơn, chiếm 25% sàn HoSE (phiên sáng 15,5%). Ít nhất điều này cũng cho thấy dòng tiền nâng giá mua vẫn xuất hiện cục bộ và không phải tất cả các nhà đầu tư đều lo ngại về rủi ro thị trường trong kỳ nghỉ kéo dài.
Thực vậy, nếu gia nhập thị trường ở thời điểm này thì hầu hết nhà đầu tư đều không nghĩ đến chuyện lướt sóng T+ trước Tết. Thời gian quá ngắn trong khi dòng tiền tổng thể là thấp, nên cơ hội ngắn hạn rất khó đoán. Mua lúc này phần lớn là đặt cược vào một diễn biến tích cực hơn sau Tết. Thêm nữa nhịp điều chỉnh vừa rồi phần lớn là do chịu sức ép từ hoạt động cắt giảm danh mục và giảm margin. Áp lực này đã nhẹ đi rất nhiều sau hai phiên cuối tuần trước bán hạ giá tương đối lớn.
VN-Index gần như đứng im hôm nay là do các cổ phiếu lớn cân bằng với nhau khá hiệu quả. VHM giảm 2,56% và VIC tăng 0,99% về mặt điểm số là gần như nhau. BID giảm 1,56% thì cũng có FPT tăng 1,43%, HDB tăng 1,13%, MWG tăng 1,02%, SAB tăng 1,44% bù lại. Tổng thể rổ VN30 vẫn đang cân bằng với 12 mã tăng/14 mã giảm và chỉ số đại diện tăng 0,21%.
Giao dịch chán nản hôm nay chỉ là cái nhìn tổng thể khi mức thanh khoản chung hai sàn giảm mạnh 53,1% so với phiên trước, chỉ đạt 16.096 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Nhìn lại tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái thì trung bình hai sàn chỉ khớp lệnh 10.399 tỷ đồng/phiên, còn kém xa hôm nay. Hay như tuần cuối năm âm lịch 2024 – thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh – giao dịch cũng chỉ khoảng 16.347 tỷ đồng/phiên. Các thống kê này cho thấy mức giao dịch thấp hiện tại mang tính thời điểm.
Điểm tốt là dòng tiền mua kém nhưng áp lực bán cũng yếu. Chiều nay số lượng cổ phiếu giảm sâu cũng không gia tăng, sàn HoSE đóng cửa với 79 mã giảm quá 1% (phiên sáng 73 mã). Thanh khoản có gia tăng ở một số cổ phiếu, tính chung nhóm này chiếm khoảng 20,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn (phiên sáng chiếm 11,8%). Nguyên nhân là các cổ phiếu thanh khoản cao, cổ phiếu blue-chips bị bán tích cực hơn: VIX khớp 439,2 tỷ đồng, giá giảm 1,65%; SSI khớp 437,7 tỷ, giá giảm 1%; VHM khớp 424,2 tỷ, giá giảm 2,56%; STB khớp 342,8 tỷ, giá tăng 1,95%; GEX khớp 266,8 tỷ, giá tăng 3,65%; DBC khớp 174,8 tỷ, giá tăng 1,47%... Phần lớn các cổ phiếu này đều đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất phiên, xác nhận áp lực bán thực sự kiềm chế giá đến phút cuối.
Tuy nhiên tổng thể thị trường thì không đến nỗi xấu như vậy: Thống kê chỉ có một phần tư số cổ phiếu giá đỏ vẫn chốt ở mức thấp nhất hoặc sát mức thấp nhất 1 bước giá mà không có dư mua. Phần lớn số này giảm giá dưới 1%, tức là chỉ nằm trong trạng thái dao động thông thường.
Một chút tích cực chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mua 155% so với buổi sáng, đảo ngược vị thế giao dịch thành +350,8 tỷ so với -606,2 tỷ của phiên sáng. Khối này mua tốt MBB +198,7 tỷ, DCM +114,2 tỷ, GEL +75,4 tỷ, DPM +71,5 tỷ, KDH +67 tỷ, VNM +57,2 tỷ, DXG +45,3 tỷ. Phía bán ròng có VCB -166,5 tỷ, VIC -125,7 tỷ, HPG -114,8 tỷ, VHM -102,4 tỷ, VPB -74,2 tỷ, SSI -65,9 tỷ…
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép (theo quy...
Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa (RWA), có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới cho nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, xu hướng này cần được phát triển trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình triển khai thận trọng...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.