
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Bảo Quyên
27/11/2014, 07:46
Việc thu hồi và phát hiện tài sản tham nhũng là một thách thức của các cơ quan tố tụng
“Nếu xét riêng về thu hồi tài sản trong các vụ việc liên quan đến tham nhũng phát hiện qua hoạt động thanh tra thì mức thu hồi trong năm 2014 cũng chỉ đạt 22,3% so với tổng số tiền thiệt hại”.
Thông tin trên được Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, Phạm Trọng Đạt đưa ra tại hội nghị đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 13, diễn ra ngày 26/11.
Theo đại diện Thanh tra Chính phủ, con số trên mặc dù còn khá khiêm tốn, song cũng tăng đáng kể (hơn 18%) so với 2013. Như vậy, có thể thấy, tỷ lệ thu hồi tài sản do tham nhũng trong năm 2013 là quá thấp.
Tổng số tiền ước tính thu hồi được từ các vụ việc tham nhũng trong năm 2014 chỉ là 1.500 tỷ đồng trên tổng số 6.740 tỷ đồng bị thiệt hại.
Ông Đạt cũng lưu ý, trong năm 2014, tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hành, tín dụng, chứng khoán, quản lý sử dụng đất đai… vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn.
Nguyên nhân chủ yếu là do việc khắc phục những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực còn chậm. Cùng với đó là hiệu quả thực hiện một số biện pháp phòng chống tham nhũng còn thấp; việc tự phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu. Trong khi đó, cơ chế bảo vệ và khuyến khích, khen thưởng người tố cáo tham nhũng vẫn chưa đủ mạnh.
Điểm sáng hiếm hoi được đại diện Thanh tra Chính phủ đưa ra trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng trong năm qua chính là tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh.
Năm 2014, các cơ quan tố tụng đã phát hiện, khởi tố mới 256 vụ/593 bị can tham nhũng, hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 287 vụ tham nhũng và đã kết tội gần 700 tội phạm tham nhũng.
Một số vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như vụ Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, vụ Dương Chí Dũng và đồng phạm… được xét xử nghiêm minh đã có tác dụng răn đe mạnh mẽ, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội, lãnh đạo Cục Chống tham nhũng cho biết.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, để đấu tranh với tham nhũng, trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp như lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn tại Quốc hội, công khai minh bạch và hiện đại hoá trong quản lý, giảm thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp, hải quan, thế, đất đai... Cùng với đó là thái độ và tinh thần của Việt Nam với các vụ án tham nhũng rất rõ ràng, đó là kiên quyết xử lý.
Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, các quy định về thu hồi tài sản tham nhũng dù đã khá đầy đủ, từ các bộ luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, phòng chống rửa tiền… nhưng trên thực tế tỷ lệ thu hồi vẫn quá thấp, khó phát hiện để thu hồi.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế…
Tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, với chủ đề: “Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu”, GS.TS. Hoàng Văn Cường, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và ông Trần Quốc Khánh, Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đã cùng trao đổi về những hướng đi mới, những động lực và mô hình mới cho phát triển kinh tế Việt Nam.
Bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước đang đặt ra cho Việt Nam một bài toán phát triển đầy thách thức nhưng cũng không ít cơ hội. Với mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng, đạt mức trên 8% trong năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đang đứng trước một yêu cầu cấp thiết: phải tạo ra một sức bật phát triển đột phá dựa trên tăng cường mạnh mẽ nội lực và thúc đẩy sự tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: