09:32 14/10/2023

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp, vận động và phát huy vai trò trí thức

Nhĩ Anh

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ đã trở thành động lực phát triển của mỗi quốc gia, khi trí thức ngày càng trở thành nhân tố quan trọng đối với mỗi đất nước, các chuyên gia cho rằng càng cần phải quan tâm tạo môi trường thuận lợi để khoa học công nghệ phát triển, trí thức có cơ hội sáng tạo và cống hiến...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng liên quan” vừa diễn ra, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng Trung ương có liên quan theo Quyết định số 48-QĐ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác vận động, phát huy vai trò của trí thức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ năm 2011 đến nay, việc thực hiện Quy chế 48 vẫn chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng của một số cấp ủy đảng. Một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chưa được triển khai, chưa thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế cần đưa ra những giải pháp khắc phục.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại hội thảo.
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại hội thảo.

Đến nay, chỉ có 53/63 tỉnh, thành phố có Đảng đoàn; công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với nhiều tỉnh ủy, thành ủy chưa được thường xuyên. Đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Liên hiệp hội địa phương cần phải hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Sớm hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Quy chế phối hợp công tác với các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan.

Vì vậy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam mong muốn đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vận động trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh với 3 nội dung lớn.

Thứ nhất, vấn đề lý luận và tổng quan hoạt động phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan theo Quy chế 48;

Thứ hai, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan;

Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, có liên quan trong giai đoạn tới.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại hội thảo
Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Tùng Mậu ghi nhận công tác hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thời gian qua đã đạt dược nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, rút kinh nghiệm để tăng cường công tác phối hợp ngày càng hoàn thiện, nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển, không ngừng nâng cao vị thế của Liên hiệp Hội Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Còn nguyên Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân nêu quan điểm, trong bối cảnh khoa học và công nghệ đã trở thành động lực phát triển của mỗi quốc gia, khi trí thức ngày càng trở thành nhân tố quan trọng đối với mỗi đất nước, càng cần phải quan tâm tạo môi trường thuận lợi để khoa học công nghệ phát triển, trí thức có cơ hội sáng tạo và cống hiến.

Vì vậy, sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước là yếu tố rất quan trọng tạo môi trường thuận lợi để Liên hiệp Hội thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước, bảo vệ quyền lợi của trí thức nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo của trí thức góp phần to lớn vào sự nghiệp chấn hưng đất nước.

Ông Tân cho rằng Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội cần chủ động tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác. Mối quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng là tiền đề quan trọng tạo điều kiện để Liên hiệp Hội thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cần chủ động xây dựng kế hoạch và nội dung, đề xuất việc tổ chức các cuộc làm việc định kỳ với các cơ quan chức năng để báo cáo, trao đổi, xin ý kiến về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Cùng với đó cần chủ động đề xuất các nội dung cụ thể với các cơ quan chức năng của Đảng tích cực phối hợp với các cơ quan này để kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nội dung cần thiết phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mỗi tổ chức để chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp Hội, kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến chủ trương củng cố, kiện toàn và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm trở thành một tổ chức nòng cốt của Đảng và Nhà nước trong công tác vận động trí thức...

Một số ý kiến đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thành lập đủ Đảng đoàn Liên hiệp hội của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ đạo, thống nhất chủ thể ban hành Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Lên hiệp hội các tỉnh, thành phố với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc…