
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Thu Minh
23/07/2025, 15:54
Các nhà đầu tư lâu năm trên thị trường, có tầm nhìn dài hạn, đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp có thể được hưởng chính sách thuế ưu đãi, giảm thuế, thậm chí miễn thuế...
Phát biểu tại Toạ đàm "Lực đẩy dòng vốn mới" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sáng 23/7, ông Nguyễn Phan Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) cho biết, cả dòng vốn nội địa và bên ngoài đều còn nhiều dư địa.
Đối với dòng vốn nội, theo ông Dũng, các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư rất quan trọng, nhất là chính sách thuế. Tại một số thị trường quốc tế với dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, có thể thấy các chính sách thuế hướng tới hoạt động đầu tư dài hạn. Các nhà đầu tư lâu năm trên thị trường, có tầm nhìn dài hạn, đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp có thể được hưởng chính sách thuế ưu đãi, giảm thuế, thậm chí miễn thuế.
“Người dân Việt Nam có tỷ lệ tiết kiệm cao, tiền gửi ngân hàng lớn. Hiện tại, chênh lệch giữa lãi suất tiết kiệm và các kênh đầu tư khác đã khá cao, khi nhà đầu tư đáo hạn tiết kiệm, họ sẵn sàng tìm tới các kênh khác. Các quốc gia có hoạt động đầu tư đột phá chính là các quốc gia có chính sách thuế hướng tới đầu tư dài hạn. Đây là điểm cực kỳ quan trọng, nhất là khi chúng ta đang ở thời điểm bổ sung các luật thuế”, ông Dũng chia sẻ.
Bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng giám đốc PVI AM nêu quan điểm không phải thu hút, mà là khơi thông dòng vốn nội.
Theo bà Giao, nguồn vốn trong dân rất nhiều, theo thống kê của PVI AM có 76 triệu tỷ đồng tiền gửi trong ngân hàng, tỷ lệ tiết kiệm của người dân Việt Nam cao so với các nước khác. Về tài sản số, Việt Nam đang đứng thứ hai thế giới về nắm giữ. Vốn trong dân cũng nằm ở kênh vàng…
"Vậy làm thế nào để khơi thông nguồn vốn này vào doanh nghiệp, vào các kênh đầu tư? Theo tôi, cần tăng cường giáo dục kiến thức tài chính cho người dân”, bà Giao cho biết.
Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán và các thành viên thị trường đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục tài chính cho nhà đầu tư, nhưng cần tích hợp mạnh mẽ, cụ thể hơn nữa vào chương trình giáo dục cho học sinh phổ thông.
“Tôi nhìn thấy những series giáo dục tài chính thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Chúng tôi cũng đã tổ chức những khóa đào tạo ngắn hạn cho các em 15 - 19 tuổi, việc đầu tư 100 - 200 nghìn đồng ngay từ bé được các bạn rất quan tâm”, bà Giao nói và cho biết thêm, khi giáo dục tài chính đã định hình, nguồn vốn dồi dào trong dân sẽ được khơi thông, chuyển vào các quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Quỹ sẽ biết đưa dòng vốn đó vào doanh nghiệp như thế nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế phát triển dài hạn.
Đối với vốn ngoại, theo bà Giao, câu chuyện nâng hạng thị trường đã được nhắc tới nhiều trong hút vốn ngoại, tuy nhiên yếu tố quan trọng cần được chú ý là nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
Khi tăng mức tín nhiệm lên mức đầu tư, sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất, vốn vay của doanh nghiệp với nước ngoài sẽ thấp hơn, ví dụ, các khoản vay của Masan có thể ở mức 8%/năm, nhưng với doanh nghiệp tương tự tại Indonesia thì chỉ 4 - 5%/năm.
Thứ hai, khi định mức tín nhiệm quốc gia được nâng lên, dòng vốn ngoại vào Việt Nam cũng mang tính dài hạn hơn. Xếp hạng tín nhiệm quốc gia nâng cao thể hiện rủi ro chính sách thấp đi, các cải thiện tích cực hơn, từ đó cả cổ phiếu và nguồn vốn vay sẽ vào nhiều hơn, dài hạn hơn.
Còn ông Dũng cho hay, khi nâng hạng thị trường chứng khoán thành công lên thị trường mới nổi, dự báo sẽ có dòng vốn thụ động qua các quỹ ETF, quỹ đầu tư toàn cầu… Theo ông Dũng, ở giai đoạn đầu, dòng vốn qua các quỹ thụ động như quỹ ETF sẽ không quá lớn, khoảng 1 - 2 tỷ USD. Dòng vốn thông qua các quỹ đầu tư khác vào khoảng 5 - 10 tỷ USD là hoàn toàn có thể. Đây là các quỹ chủ động lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư, theo đó, để tiếp cận được các quỹ này, doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chuẩn đồng bộ về công bố thông tin bằng tiếng Anh, thực hành ESG…
“Khi tiếp xúc với các nhà đầu tư tổ chức lớn, chúng tôi thấy nhiều nhà đầu tư lớn đang chờ đợi sẵn sàng. Họ chờ thị trường Việt Nam được nâng hạng và đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư để tham gia”, ông Dũng nói.
Tình trạng kéo trụ vẫn tiếp diễn trong sáng nay, phần nào làm giảm hiệu ứng bất lợi của sự kiện căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bất ngờ “phát nổ” cuối tuần qua. VN-Index tăng 0,42% nhưng số mã giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng, cho thấy nhà đầu tư vẫn dễ thua lỗ trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”.
MBS ước tính, trong kỳ cơ cấu định kỳ sắp tới, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng đáng chú ý bao gồm GMD, STB, CTD, ngược lại các cổ phiếu giảm tỷ trọng gồm có VPB, ACB, MSB.
Mức tác động căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng không nhiều lên diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam khi tâm lý vẫn kỳ vọng về kết quả kinh doanh tích cực nhờ tác động từ tăng trưởng kinh tế trong quý 3/2025.
Giá vàng thế giới đã tăng hơn 50% trong năm nay, nhưng giá bạc tăng thậm chí còn mạnh hơn...
VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: