Cả hai chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index đã có kết quả danh mục chỉ số mới. Các thay đổi về chỉ số sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Kết quả thay đổi danh mục chỉ số của STOXX Vietnam Total Market Liquid Index được SSI Research dự báo như sau: thêm mới cổ phiếu FPT và loại cổ phiếu GAS. Do GAS không nằm trong cả danh mục chỉ số hiện tại (FTSE Vietnam Index) của quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, nên SSI Research không đưa GAS vào tính toán. Danh mục chỉ số mới có 29 cổ phiếu.
Hiện tại, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 352 triệu USD. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 39%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 10% xuống còn 9,2 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +55%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -28 triệu USD.
SSI ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số mới như sau: SHB được mua mới nhiều nhất 24,42 triệu cổ phiếu, tiếp theo là STB 8,31 triệu cổ phiếu; HPG 7,59 triệu cổ phiếu; FPT 7,07 triệu cổ phiếu; NVL 3,65 triệu cổ phiếu, HAG 3,62 triệu cổ... Ở chiều ngược lại, quỹ bán ra nhiều nhất 8,35 triệu cổ phiếu VCB, bán ra 5,51 triệu cổ phiếu EIB, bán ra 5,48 triệu cổ phiếu KDH, -5,47 triệuc ổ phiếu VHM...
Với Marketvector Vietnam Index, SSI Research dự báo kết quả thay đổi danh mục chỉ số như sau: Thêm mới cổ phiếu HVN, FPT, STB và GEE; không có cổ phiếu nào bị loại. Danh mục chỉ số mới gồm 51 cổ phiếu.
Theo ước tính, ở chiều mua vào ETF tham chiếu sẽ mua HVN 6,9 triệu cổ phiếu, MSN 4,9 triệu cổ phiếu, FPT 3,4 triệu cổ phiếu, STB 3,4 triệu cổ phiếu, GEE 1,2 triệu cổ phiếu. Ở chiều bán ra: SHB 5,7 triệu cổ phiếu, VIX 4,9 triệu cổ phiếu, SSI 3,6 triệu cổ phiếu, HUT 2,9 triệu cổ phiếu.
Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 599 triệu USD. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 43,7%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 9,2% xuống còn 32,5 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +58%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -31 triệu USD.
Trong khi đó, Chứng khoán Phú Hưng đánh giá việc dự báo chính xác hoạt động tái cơ cấu của quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF trong kỳ cơ cấu ETF định kỳ vào ngày 19/9 là không khả thi.
Thay vào đó, Phú Hưng chỉ đề cập đến kết quả thay đổi danh mục của hai chỉ số FTSE Vietnam Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid Index như sau:
Với FTSE Vietnam Index: Thêm BID, FPT, STB và loại FRT, VTP. Với STOXX Vietnam Total Market Liquid Index: Thêm FPT và loại GAS
Chỉ số Market Vector Vietnam Local Index – chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vector Vietnam ETF - cũng đã công bố kết quả thay đổi: Thêm FPT, STB, HVN, GEE và không loại cổ phiếu nào.
Với chỉ số FTSE Vietnam 30 Index – chỉ số tham chiếu của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, Phú Hưng điều chỉnh dự báo so với báo cáo trước. Cụ thể, chỉ số này có thể thêm vào năm cổ phiếu mới gồm VIX, BID, HVN, BSR, TPB và loại ra năm cổ phiếu gồm DCM, DPM, PDR, VPI, KDC.
Các quỹ ETF ngoại dự kiến sẽ thực hiện cơ cấu danh mục vào ngày 19/9, trước khi các chỉ số có hiệu lực vào ngày 22/9.Top cổ phiếu mua ròng nhiều nhất: VIX, MSN, HVN, FPT, BID. Top cổ phiếu bán ròng nhiều nhất: VIC, VHM, SSI, PDR, DPM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.