Với hơn 2.150 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó gần 1.942 hộ phải tái định cư, tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ hồ sơ xây dựng khu tái định cư trong tháng 12/2025 để bảo đảm tiến độ dự án...
Theo UBND tỉnh Nghệ An, dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua tỉnh có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 519,2 ha với kinh phí dự kiến hơn 6.397 tỷ đồng. Toàn tỉnh dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 102,69 ha, kinh phí khoảng 1.450 tỷ đồng. Ga Vinh được xác định là ga chính, đặt tại xã Hưng Nguyên; hai trạm bảo dưỡng bố trí tại xã Đức Châu và Depot Vinh; Depot chính đặt tại xã Hưng Nguyên Nam.
Đến nay, 16 trên 18 xã, phường có dự án đi qua đã được chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm tái định cư. Tất cả 16 địa phương cần bố trí khu tái định cư đều đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. Riêng 10 xã, phường như Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, An Châu, Tân Châu, Thần Lĩnh, Hưng Nguyên Nam, Hưng Nguyên và Lam Thành đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết, dù vẫn còn những vị trí mới dừng ở mức độ một phần.
Ở công tác chuẩn bị đầu tư, phường Hoàng Mai đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư. Một số xã như Quỳnh Lưu, Tân Châu, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, An Châu, Hưng Nguyên Nam và Hưng Nguyên đang trong quá trình thẩm định hồ sơ, lựa chọn đơn vị tư vấn hoặc lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Việc trích đo phục vụ giải phóng mặt bằng cũng đang triển khai ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó Tân Châu đã phê duyệt trích đo, phường Hoàng Mai và Quỳnh Lưu chờ thẩm định, còn Thần Lĩnh, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành đã lựa chọn được đơn vị thực hiện.
Công tác kiểm kê, rà soát nguồn gốc đất và họp dân bước đầu đã tiến hành tại một số địa phương. Tại phường Hoàng Mai, 5 hộ dân đã cho mượn tổng cộng khoảng 1.690 m2 đất để triển khai san gạt mặt bằng khu tái định cư. Xã Tân Châu đã thông báo thu hồi đất, kiểm đếm và lập dự thảo phương án giải phóng mặt bằng để công khai.
Tại cuộc họp mới đây, nhiều địa phương kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến một số đoạn để giảm ảnh hưởng đến dân cư và hạn chế diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi. Một số ý kiến cũng nêu rõ tình trạng chưa hoàn thiện việc cắm mốc giải phóng mặt bằng khiến việc xác định phạm vi thu hồi đất gặp khó khăn. Bên cạnh đó, giá đất nông nghiệp thấp dẫn đến việc bồi thường gặp nhiều phản ứng từ người dân.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh tiến độ triển khai các khu tái định cư không đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi các địa phương phải tập trung cao hơn. Ông yêu cầu hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt dự án khu tái định cư trong tháng 12/2025. Đồng thời, các địa phương phải hoàn thành đầy đủ các bước giải phóng mặt bằng bao gồm trích đo, họp dân lấy ý kiến, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, thông báo thu hồi đất và lập phương án bồi thường.
Tỉnh giao Sở Công Thương hướng dẫn thủ tục đấu nối điện và phối hợp di dời hệ thống điện phục vụ thi công khu tái định cư; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xử lý các vướng mắc về đất đai; Sở Tài chính hướng dẫn tiếp nhận nguồn vốn từ Trung ương cho công tác giải phóng mặt bằng; Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh ban hành quy định phòng cháy chữa cháy và tổng hợp tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của các địa phương.




Tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa diễn ra, các đại biểu đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GRDP ước tăng 6,70% so cùng kỳ năm ngoái...
FDI không phải là mục tiêu của chính sách phát triển, mà là một trong nhiều nguồn lực phục vụ cho mục tiêu nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Khi các nguồn lực quốc gia ngày càng hữu hạn, mọi chính sách ưu đãi, mọi quyết định phân bổ đất đai, hạ tầng, năng lượng hay dữ liệu đều cần hướng đến giá trị dài hạn mà nền kinh tế nhận được...
Sau gần 40 năm mở cửa, FDI vẫn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, khi quy mô nền kinh tế đã thay đổi và các nguồn lực phát triển ngày càng tiệm cận giới hạn, câu hỏi đặt ra lúc này là đã đến lúc nhìn nhận đúng vai trò của FDI trong chiến lược phát triển quốc gia...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.