19:05 22/08/2012

“Người gửi tiền tại ACB nên thận trọng trước các tin đồn”

Hòa Bình

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người gửi tiền tại ACB nên thận trọng trước các tin đồn không có căn cứ để tránh tổn thất

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khuyến cáo các tổ chức và cá nhân có tiền gửi tại ACB nên thận trọng trước các tin đồn không có căn cứ để tránh những tổn thất không đáng có.
Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khuyến cáo các tổ chức và cá nhân có tiền gửi tại ACB nên thận trọng trước các tin đồn không có căn cứ để tránh những tổn thất không đáng có.
Chiều ngày 22/8/2012, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trả lời phỏng vấn báo chí về vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB).

Ông Nghĩa cho rằng, việc khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phép là hoạt động bình thường của cơ quan cảnh sát điều tra.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định, hiện ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý, điều hành ACB.

Hiện nay, theo lời ông Nghĩa, Ngân hàng Nhà nước và cả hệ thống các tổ chức tín dụng đã và tiếp tục cam kết sẵn sàng hỗ trợ vốn cho ACB để bảo đảm khả năng chi trả các khoản tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư tại ngân hàng này. Do đó, quyền lợi của người gửi tiền hoàn toàn được đảm bảo.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo các tổ chức và cá nhân có tiền gửi tại ACB nên thận trọng trước các tin đồn không có căn cứ để tránh những tổn thất không đáng có.