
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 20/12/2025
Lê Mây
19/12/2007, 08:46
Ngoài thị trường nhà ở đang phát triển mạnh, hiện nhu cầu thuê nhà cũng sôi động không kém
Ngoài thị trường nhà ở đang phát triển mạnh, hiện nhu cầu thuê nhà cũng sôi động không kém.
Cung chưa vượt cầu
Tp.HCM và Hà Nội là hai khu vực được có thị trường nhà ở cho thuê phát triển mạnh nhất. Theo khảo sát và đánh giá của Công ty Tư vấn bất động sản CBRE Việt Nam, đến thời điểm này chưa xảy tình trạng cầu vượt cung, vì nhu cầu thuê nhà ở còn rất cao. Nền kinh tế phát triển nhanh và hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đang trên đà thuận lợi là điều kiện để thị trường dịch vụ nhà cho thuê hình thành và phát triển mạnh.
Theo thống kê, hiện nay đang có khoảng trên 50.000 người nước ngoài đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Sắp tới, lượng người nước ngoài vào Việt Nam sinh sống sẽ còn tăng mạnh, dự kiến sẽ tăng khoảng 25-35% vào năm 2008.
Cũng theo kết quả khảo sát của CBRE Việt Nam, tỉ lệ nhà cho thuê lấp kín rất cao. Tại các tòa nhà, khu vực nhà cho thuê có thương hiệu, tỉ lệ nhà đã thuê đạt đến 98%. Đây là các khu nhà ở được xây dựng theo hướng đáp ứng nhiều tiện ích cho người sử dụng như gần trung tâm, môi trường sống an ninh, nhiều tiện ích trong sinh hoạt hàng ngày, hệ thống hạ tầng tốt...
Đến quý 3/2007, tại Tp.HCM có khoảng 61 dự án có căn hộ cho thuê với khoảng trên 3.000 căn hộ cung cấp cho thị trường dịch vụ cho thuê nhà, tỉ lệ phòng trống chỉ chiếm 11%. Tại Hà Nội, tỉ lệ căn hộ có khách thuê ở cũng đạt mức rất cao, chiếm 95% trong tổng số 1.347 căn hộ.
Hiện giá thuê nhà ngày càng nhích lên do ảnh hưởng của giá cả thị trường và tùy theo chất lượng và những tiện ích đi kèm của căn hộ, mức giá thường từ 500 - 5.000 USD/căn hộ/tháng. Trong năm 2007, giá thuê nhà đã tăng thêm từ 12-20% so với năm trước đó, đặc biệc trong quý III/2007, giá thuê tăng mạnh do hoạt động đầu tư của các tập đoàn, công ty đa quốc gia đổ mạnh vào Tp.HCM.
Một số khu vực được đánh giá là điểm nóng của thị trường thì mức giá còn dao động lên đến 7.000 USD/tháng. Hiện tại Tp.HCM, các quận như quận 2, quận 7 đang được người thuê nhà quan tâm đến nhiều nhất và cũng là nơi có giá thuê cao nhất trên thị trường, do là nơi tập trung luợng lớn căn hộ có chất lượng và biệt thự.
Thực tế, nguồn cung của thị trường nhà cho thuê đã được bổ sung một lượng lớn diện tích nhà xây dựng với mục đích để bán trước đây.
Hầu hết chủ sở hữu của những căn nhà cho thuê đều là tư nhân, rất ít căn hộ của các công ty đứng ra cho thuê. Thời gian qua, nhu cầu nhà ở và nhu cầu nơi làm việc quá nóng, các doanh nghiệp trong và ngòai mới chỉ tập trung đầu tư vào 2 lĩnh vực xây căn hộ để bán và lập văn phòng cho thuê.
Trong khi ấy, một số người khá giả, mua nhà với mục đích kinh doanh nhưng tạm thời chưa bán được, khi thị trường nhà thuê phát triển mạnh, chính số lượng căn hộ này tạo thành một nguồn cung dồi dào cho thị trường dịch vụ nhà cho thuê.
Nhu cầu khác biệt
Với người nước ngoài, như khảo sát của CBRE, họ có xu hướng thuê nhà của những chủ đầu tư dự án cùng quốc tịch. Thông thường người cùng quốc tịch, thích sống ở gần nhau, tạo thành một khu vực cộng đồng. Tại Tp.HCM, người nước ngoài đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore số đông thường thuê nhà ở khu vực quận 7. Ngược lại, người đi thuê nhà đến từ các nước phương Tây sẽ tìm kiếm trong khu vực quận 2.
Tuy nhiên, nhu cầu và đòi hỏi tiêu chuẩn của đối tượng thuê nhà là người nước ngoài cũng khác nhau. Người phương Tây thường chú ý đến những khu căn hộ có thương hiệu. Người châu Á lại ít kén chọn hơn, sẵn sàng chấp nhận những căn hộ có chất lượng dịnh vụ và thương hiệu theo tiêu chuẩn của địa phương.
Mức lợi nhuận của thị trường dịch vụ nhà cho thuê đạt mức tăng trưởng từ 12-15%. Đến năm 2010, thị trường nhà cho thuê sẽ có thêm nguồn cung mới từ một lọat các dự án khu căn hộ hoàn thành như: tại Tp.HCM có Kumho Plaza (2009), Times Square (2010), HCM-Saling Tower (cuối năm 2008). Tại Hà Nội đó là các dự án dự kiến hoàn thành quý I/2008 như Fraser Suies, Skyline, Somerset Hòa Bình và The Landmark (cuối năm 2010).
Các dự án khu căn hộ đã dần xuất hiện ở các khu vực xa trung tâm thành phố, do nguồn quỹ đất ở khu vực trung tâm và lân cận đã hết. Từng không mặn mà với loại hình nhà cho thuê bởi thu hồi vốn chậm, mất nhiều thời gian, nhưng sau một thời gian tập trung đầu tư xây dựng các dự án nhà chung cư để bán, nay các chủ đầu tư đang bắt đầu quan tâm đầu tư đến lĩnh vực này.
Đây là một trong 13 công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bên cạnh việc tiếp tục phát huy các lợi thế truyền thống như chi phí cạnh tranh, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang dần định hình diện mạo mới, với sự dịch chuyển rõ nét sang các dự án quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao...
Trong không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 19/12/2025, hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Trị, Cần Thơ, Vĩnh Long… đã được khởi công, khánh thành, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp.
Sáng ngày 19/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành quý 4/2027, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng hơn 3 giờ và được đánh giá là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.
Sáng ngày 19/12, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp cùng UBND phường Vĩnh Hưng và các cơ quan chức năng tổ chức Lễ khởi công đầu tư xây dựng 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: