Nhà đầu tư cá nhân trỗi dậy “cân” cả thị trường, đổ tiền mua ròng 84.000 tỷ trên sàn chứng khoán
An Nhiên
02/12/2021, 16:45
Trong khi khối ngoại ngày càng thờ ơ với thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân trong nước lại trỗi dậy, giá trị giao dịch chiếm gần như tuyệt đối, 11 tháng năm 2021 mua ròng 84.000 tỷ đồng trên sàn...
Nhà đầu tư cá nhân trỗi dậy làm chủ cuộc chơi, đổ tiền mua ròng 84.000 tỷ trên sàn chứng khoán (tỷ đồng).
Làn sóng nhà đầu tư cá nhân trong nước đổ tiền vào thị trường chứng khoán đã lý giải biến động tăng giá mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ, cũng như xu hướng chung của VN-Index. Đặc biệt thị trường liên tục ghi nhận ngưỡng thanh khoản gia tăng kỷ lục tháng qua, trong khi tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày càng xuống thấp.
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, VN-Index đứng ở mức 1.478,44 điểm, tương ứng tăng 34,17 điểm (2,4%) so với cuối tháng trước. HNX-Index tăng 45,93 điểm (11,1%) lên 458,05 điểm. Tương tự, UPCoM-Index cũng tăng 8,872 điểm (8,3%) lên 114,1 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với tháng 10. Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 40.117 tỷ đồng/phiên, tăng 46,6%, trong đó, giá trị khớp lệnh bình quân đạt 37.760 tỷ đồng/phiên, tăng 50%.
Thống kê từ FiinPro cho thấy, tổ chức trong nước bán ròng trở lại 6.538 tỷ đồng, trong đó, tổ chức trong nước không gồm tự doanh bán ròng 3.752 tỷ đồng. Nếu tính về khớp lệnh, giá trị bán ròng được nâng lên thành 4.287 tỷ đồng. DGC bị dòng vốn này bán ròng mạnh nhất với 1.397 tỷ đồng. Tiếp sau đó, HPG cũng bị bán ròng 789 tỷ đồng. GEX và DCM đều bị bán ròng trên 700 tỷ đồng. Trong khi đó, VPB được mua ròng mạnh nhất với 407 tỷ đồng. VHM, GAB và TCB đều được mua ròng trên 100 tỷ đồng.
Đối với khối tự doanh, dòng vốn này bán ròng là 2.786 tỷ đồng ở sàn HoSE. Đây cũng là tháng bán ròng mạnh nhất của dòng vốn này kể từ đầu năm 2021. Nếu tính về khớp lệnh, khối tự doanh bán ròng 1.843 tỷ đồng trong tháng 11. Tính chung cả 11 tháng qua, khối tự doanh bán ròng tổng cộng 1.933 tỷ đồng, tuy nhiên, dòng vốn này mua ròng đến 6.317 tỷ đồng nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh.
PAN là cổ phiếu bị khối tự doanh bán ròng mạnh nhất với 471 tỷ đồng. Đứng sau, VND cũng bị bán ròng gần 458 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND cũng bị bán ròng hơn 390 tỷ đồng. MSN, STB và HPG đều bị bán ròng trên 200 tỷ đồng. Trong khi đó, VGC đứng đầu danh sách mua ròng với 307 tỷ đồng. Trái ngược với FUEVFVND, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được tự doanh CTCK mua ròng 199 tỷ đồng. Các mã gồm FLC, MBB và VIC đều có giá trị mua ròng trên 100 tỷ đồng.
10 cổ phiếu có giá trị mua, bán ròng của tự doanh lớn nhất (Tỷ đồng).
Tương tự, khối ngoại có tháng bán ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị tăng 65% so với tháng 10 và ở mức 8.677 tỷ đồng. Nếu tính về khớp lệnh thì dòng vốn ngoại sàn này bán ròng 8.613 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại bán ròng tổng cộng 54.928 tỷ đồng trên sàn HoSE.
Trái ngược với xu thế bán ròng của nhà đầu tư tổ chức trong nước và khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã đẩy mạnh mua ròng kỷ lục 15.213 tỷ đồng trong tháng 11 ở sàn HoSE, gấp 6,7 lần so với tháng 10. Nếu tính về khớp lệnh thì giá trị mua ròng đạt 14.381 tỷ đồng. Như vậy, các cá nhân trong nước đã mua ròng cả 11 tháng trong năm 2021 với tổng giá trị 84.173 tỷ đồng, trong đó có 88.611 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh.
HPG là cổ phiếu được các cá nhân mua ròng mạnh nhất ở tháng 11 với giá trị 2.317 tỷ đồng. SSI cũng được mua ròng 2.185 tỷ đồng. Các cổ phiếu như VPB, PAN, VND, GEX, DGC hay NLG đều được mua ròng trên 1.000 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CTG bị cá nhân trong nước bán ròng mạnh nhất với 1.248 tỷ đồng. VHM và VCB đứng sau với giá trị bán ròng lần lượt 928 tỷ đồng và 537 tỷ đồng.
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư cá nhân mua/bán nhiều nhất trong tháng 11 (tỷ đồng).
Đánh giá về triển vọng, mục tiêu của thị trường chứng khoán trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung dài hạn của nền kinh tế, san sẻ và hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng. Quy mô thị trường cổ phiếu vào năm 2025 tối thiểu 85% GDP (đã điều chỉnh) và 110% GDP năm 2030. Số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030. Cơ cấu nhà đầu tư bao gồm tổ chức, chuyên nghiệp, cá nhân và nhà đầu tư trong nước. ngoài nước phát triển theo chiều sâu.
Còn ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, theo như chiến lược phát triển thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới, hy vọng đến năm 2025 có khoảng độ 5% dân số của chúng ta trên 18 tuổi có thể tham gia vào thị trường chứng khoán. Hiện nay, số lượng tài khoản theo như báo cáo có khoảng 4 triệu tài khoản, nhưng thực tế tài khoản giao dịch hàng ngày thì cũng chỉ hơn 1 triệu thôi. Tuy nhiên, việc gia tăng nhu cầu đầu tư vào thị trường chứng khoán vẫn là quy luật tất yếu theo sự phát triển của thị trường.
"Việc đông đảo nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường là điều rất đáng mừng, tuy nhiên các công ty chứng khoán phải hết sức chú trọng vào việc đào tạo kiến thức cho các nhà đầu tư mới. Thực tế hiện nay, các công ty chứng khoán cũng đang tập trung vào việc đào tạo cho các nhà đầu tư để các nhà đầu tư hiểu rằng, tham gia vào thị trường là “đầu tư chứng khoán” chứ không phải là “chơi chứng khoán”. Điều đó sẽ tạo ra tính bền vững cho sự phát triển của thị trường trong thời gian tới", ông Sơn nhấn mạnh.
Bán ròng gần 60.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam, khối ngoại nói gì?
10:03, 01/12/2021
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE, dồn tiền sang HNX và UPCoM
17:54, 30/11/2021
Chỉ biết “yêu” tiền, nhà đầu tư cá nhân tạo sóng đầu cơ
Các công ty chứng khoán nói gì khi VN-Index giảm mạnh hai phiên liên tiếp?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/8/2025
Tự doanh và tổ chức tiếp tục gom hàng, mua ròng 2.000 tỷ phiên đầu tuần
Tự doanh hôm nay mua ròng 1045.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh mua ròng 1045.7 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1005.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh nhóm này mua ròng 1064.0 tỷ đồng...
Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022
Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…
Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô
Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.
Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm
Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: