Nhận biết "thời gian vàng" của các ca cấp cứu tim mạch
Hoài Phương
20/01/2026, 18:34
Khung “giờ vàng” can thiệp các ca bệnh tim mạch là khoảng thời gian 1 - 2 giờ đầu khi bệnh nhân mới xuất hiện cơn đau ngực. Vì thế, việc cấp cứu kịp thời và can thiệp kịp thời sẽ giúp điều trị hiệu quả, giảm biến chứng và giảm tỷ lệ tử vong…
Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% trong tổng số ca tử vong.
Ngày 19/1, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Tim mạch, Bệnh
viện Đà Nẵng, cho biết vừa điều trị thành công một ca bệnh người nước ngoài
trong tình trạng sốc tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp nguy kịch nhờ triển khai
kịp thời kỹ thuật ECMO.
Người bệnh là ông Kim J.H. (sinh năm 2002, quốc tịch Hàn Quốc),
được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp, sốc tim với huyết
áp tụt sâu. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định
người bệnh bị viêm cơ tim do nhiễm trùng, diễn tiến nhanh.
Sau khi hội chẩn
liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định chỉ định VA-ECMO nhằm hỗ trợ tim và phổi,
duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, tạo điều kiện cho cơ tim có thời gian hồi phục. Quá trình triển khai ECMO gặp nhiều thách thức do thể trạng
béo phì của người bệnh, việc đặt các dây dẫn đường và cannula ECMO đòi hỏi kỹ
thuật cao, sự phối hợp nhịp nhàng và theo dõi sát sao của ekip hồi sức, gây mê
và ngoại khoa.
Trong thời gian hỗ trợ ECMO, người bệnh được điều trị với thở
máy, an thần sâu, giãn cơ, kháng sinh và lọc máu liên tục, truyền máu, tiểu cầu.
Sau hơn 6 ngày điều trị, chức năng tim và phổi của người bệnh cải thiện rõ rệt,
đủ điều kiện cai ECMO.
Người nhà bệnh nhân viết thư cảm ơn các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng.
ThS.BS Nguyễn Thế Minh Tùng, Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch,
Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết qua ca bệnh trên, người dân
tuyệt đối không được chủ quan. Nếu sau khi sốt, cảm cúm thông thường xuất hiện
các triệu chứng như đau ngực bất thường, khó thở tăng dần, mệt lả hoặc ngất thì
cần đến ngay cơ sở y tế, bởi đây có thể là dấu hiệu của viêm cơ tim.
Trước đó, đêm 18/1, kíp trực Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Văn
Thịnh tiếp nhận ông N.T.T, 54 tuổi, trú tại xã Củ Chi trong tình trạng đau ngực
dữ dội, vã mồ hôi lạnh, thời điểm nhập viện chỉ khoảng một giờ kể từ khi khởi
phát triệu chứng. Khi vừa được đặt lên monitor theo dõi, bệnh nhân đột
ngột rơi vào rung thất, một rối loạn nhịp tim ác tính có thể cướp đi sinh mạng
chỉ trong tích tắc.
ThS.BS. Đinh Hoàng Phát, Khoa nội Tim mạch-Lão học,
Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết: “Ngay thời điểm đó, bệnh nhân ở ranh giới sinh
tử, chúng tôi lập tức sốc điện không đồng bộ và tiến hành hồi sinh tim phổi”.
Sau khoảng 3 phút hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại, nhịp đập được phục
hồi.
Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp
giờ thứ nhất, vùng trước rộng, kèm biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm, đây là một
thể nhồi máu cơ tim có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không tái thông mạch vành kịp
thời. Trong khi đó, ông T. nhập viện một mình, không có bảo hiểm y tế, không
người thân đi cùng và hoàn toàn không có khả năng chi trả.
ThS.BS. Đinh Hoàng Phát thăm khám cho bệnh nhân T. sau can thiệp.
Trước tình huống cấp bách, kíp trực đã khẩn trương hội chẩn
với lãnh đạo khoa và Ban Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thống nhất quyết định
sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch ngay trong đêm. Quyết định kịp thời
đã mang lại kết quả tích cực: bệnh nhân giảm đau ngực rõ rệt, huyết động ổn định,
điện tâm đồ ghi nhận dấu hiệu tái thông mạch vành.
Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng đã
thực hiện can thiệp thành công cho một nam thanh niên 29 tuổi bị nhồi máu cơ
tim cấp. Đáng chú ý, bệnh nhân nhập viện với mục đích ban đầu là nội soi dạ dày
để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, trong quá trình đo điện tim sàng lọc, các bác
sĩ bất ngờ phát hiện người bệnh đang trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp.
Kết quả chụp mạch vành cho thấy động
mạch liên thất trước – một trong những nhánh quan trọng nhất nuôi dưỡng cơ tim
bị tổn thương nặng, hẹp khít tới 99%. Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ
khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch đã nhanh chóng đặt stent nhằm tái
thông máu nuôi tim, giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.
Nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, ca can thiệp diễn
ra thuận lợi. Bệnh nhân H. hồi phục nhanh, không đau tức ngực, các chỉ số tim mạch
dần ổn định. BS.CKII Trần
Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Đây là ca nhồi máu cơ tim trẻ nhất từ
trước đến nay mà khoa tiếp nhận điều trị".
Hình ảnh hẹp tắc động mạch liên thất trước của bệnh nhân được can thiệp tái thông.
Điều đáng lưu ý là bệnh nhân có triệu
chứng rất nghèo nàn, chỉ thỉnh thoảng đau tức ngực nhẹ. Nếu không thực hiện điện
tim trước nội soi dạ dày, nguy cơ bỏ sót nhồi máu cơ tim là rất lớn, hậu quả có
thể vô cùng nghiêm trọng".
Cũng theo BS.CKII Trần Quang Định, nhồi máu cơ tim vốn thường
gặp ở người trên 50 - 60 tuổi có bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ
máu...). Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh lý mạch vành đang có xu hướng trẻ
hóa rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống hiện đại thiếu lành mạnh. Trong khi đó, người trẻ thường chủ quan,
dẫn đến việc chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tại Việt Nam có khoảng
200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% trong tổng số ca tử vong. Hầu
hết các ca tử vong tim mạch đến từ việc không phát hiện và điều trị kịp thời.
Người bệnh thường chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu thoáng qua, không tầm soát và
thăm khám thường xuyên cho đến khi xuất hiện các triệu chứng nặng.
Bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Tuyến, Trung tâm Tim mạch, Hệ thống
Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, cho biết nhồi máu cơ tim thường được chẩn đoán trong
trường hợp khẩn cấp. Bác sĩ sẽ dựa vào các triệu chứng và bệnh sử của người bệnh,
thực hiện kiểm tra sức khỏe tim tổng thể và chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm
sàng để chẩn đoán chính xác bệnh.
Những năm gần đây, bệnh lý tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.
Khung “giờ vàng” can thiệp nhồi máu cơ tim là khoảng thời gian 1 - 2 giờ đầu khi bệnh nhân mới xuất
hiện cơn đau ngực. Lúc này, cơ tim chỉ mới bị tổn thương nhẹ. Do đó, việc tái
tưới máu cơ tim sẽ hiệu quả nhất, giúp hạn chế được tình trạng cơ tim chết, giảm
tỷ lệ tử vong và biến chứng cho người bệnh.
Cách sơ cứu nhanh và đúng cách cho người bệnh nhồi máu cơ
tim là để bệnh nhân ngồi hoặc nằm, nới lỏng thắt lưng, quần áo, cà vạt để giúp
máu lưu thông dễ dàng. Nhanh chóng gọi 115 hoặc số điện thoại khẩn cấp của bệnh
viện gần nhất, hoặc nhờ người xung quanh hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
Trong
thời gian chờ cấp cứu, cho bệnh nhân nhai và nuốt một viên aspirin, giúp ngừa
tình trạng đông máu, giảm nguy cơ tổn thương tim. Không cho bệnh nhân dùng
aspirin nếu người bệnh bị dị ứng với thuốc. Thực hiện ép tim ngoài lồng ngực
càng sớm càng tốt nếu bệnh nhân mất ý thức, ngưng thở hoặc ngưng tim...
Thời tiết lạnh khiến gia tăng các ca đột quỵ khi tập thể thao
Theo một nghiên cứu mới công bố trên Journal of the American Heart Association, những người trung niên và lớn tuổi có xu hướng hoạt động nhiều vào buổi tối có thể có sức khỏe tim mạch kém hơn so với những người không quá tập trung hoạt động vào buổi sáng hay buổi tối...
Vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động
Nghị quyết số 72/NQ-TW và Luật Phòng bệnh mới đã đặt ra cho ngành y tế một yêu cầu cao hơn: Chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời. Điều này đòi hỏi người dân phải chuyển dịch tư duy: Từ tiêm chủng cho trẻ nhỏ sang "tiêm chủng trọn đời"...
“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm
So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường có diễn tiến nặng hơn với sốt cao, đau cơ dữ dội và nguy cơ biến chứng cao như viêm phổi ARDS, viêm não hay nhiễm trùng huyết. Điều nguy hiểm là nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng đây chỉ là bệnh ngoài da thông thường...
Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?
Những tư duy dung nạp “maxxing” (tối đa hóa) các dưỡng chất đang lan rộng trên mạng xã hội, khi các influencer trong lĩnh vực sức khỏe khẳng định rằng việc “nạp đầy” một số dưỡng chất nhất định chính là chìa khóa cho một hệ tiêu hóa được “lột xác”...
Nghiên cứu mới về thói quen có thể dẫn tới chứng sa sút trí tuệ
Các hoạt động tĩnh tại mang tính “thụ động về mặt tinh thần” có thể làm gia tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Ngược lại, các tương tác xã hội từ lâu đã được chứng minh có liên quan đến sức khỏe nhận thức tốt hơn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: