VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/6.
Đóng cửa phiên giao ngày 10/6, VN-Index điều chỉnh giảm với mức giảm 3,41 điểm và chốt tại 524,56 điểm. Tương tự, HNX-Index nhích nhẹ lên 65,6 điểm với mức tăng nhẹ 0,02 điểm.
| |
Nhận định |
Khuyến nghị |
| FPTS |
Khối ngoại có
biểu hiện bán ra khá mạnh và tập trung ở một số cổ phiếu có thị giá cao. |
Nhà đầu tư vẫn
có thể mua vào tại những thời điểm điều chỉnh,
ưu tiên các cổ phiếu cơ bản và đầu ngành. |
| BSC |
Thị trường vẫn đang trong
xu thế đi lên. Đích đến của sóng 3 được dự đoán ở mức 565
điểm. |
Thị trường có tính tích
cực và khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu. |
| VCSC |
Xu hướng tăng ngắn và trung hạn
vẫn chưa bị phá vỡ. |
Không ủng hộ vị thế bán ra mà
duy trì vị thế nắm giữ để lãi chạy. |
Có xu hướng bán ròng trở lại
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)
“Phiên giao dịch hôm nay có thể coi là điều chỉnh kỹ thuật trên cả hai sàn sau những ngày tăng điểm ấn tượng trước đó. Tuy nhiên diễn biến giao dịch vẫn khá sôi động cùng với dòng tiền luôn hiện hữu trong thị trường thể hiện qua thanh khoản duy trì ở mức cao đang ủng hộ cho sóng tăng.
Khó khăn của thị trường hiện tại là việc nhà đầu tư nước ngoài đang cơ cấu danh mục và có xu hướng bán ròng trở lại, nếu xu thế này diễn ra mạnh thì khả năng hồi phục có thể sẽ gặp trở ngại. Trong những phiên gần đây khối ngoại có biểu hiện bán ra khá mạnh và tập trung ở một số cổ phiếu có thị giá cao.
Chúng tôi đánh giá xu hướng của thị trường trong trung hạn là tích cực tuy nhiên trong ngắn hạn thị trường có thể sẽ gặp khó khăn ở ngưỡng kháng cự nhạy cảm, ngoài ra cũng nên theo dõi kỹ động thái của khối ngoại trong những phiên sắp tới.
Theo đó, trong các phiên tiếp theo, nhà đầu tư vẫn có thể mua vào cổ phiếu tại những thời điểm điều chỉnh của thị trường, ưu tiên các cổ phiếu cơ bản và đầu ngành”.
Nên nắm giữ cổ phiếu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
“Thị trường vẫn đang trong xu thế đi lên. Đích đến của sóng 3 vẫn được chúng tôi dự đoán ở mức 565 điểm, dù thị trường có thể phản ứng tại vùng kháng cự ở quanh 530 điểm.
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực về thị trường và khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu”.
Không nên bán ra, nắm giữ để lãi chạy
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 520 – 522 của chỉ số VN-Index (tức là vùng giá hình thành mẫu hình Runaway) và 65.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên ngày mai. Đồng thời, ở thời điểm hiện tại, hai chỉ số vẫn chưa xuất hiện các tín hiệu bán tháo mạnh và tâm lý nhà đầu tư vẫn giữ ở mức ổn định trong xu hướng tăng rõ ràng cho nên áp lực phá vỡ các mức hỗ trợ trên được đánh giá thấp. Ở trường hợp này, nhà đầu tư rủi ro có thể mua vào khi hai chỉ số giảm về các mức hỗ trợ 520 – 522 của VN-Index và 65.0 của HNX-Index, đặc biệt chú ý các nhóm cổ phiếu chưa tăng hoặc vẫn ở dạng tích lũy.
Tuy nhiên, điểm tiêu cực là hai chỉ số có tín hiệu phân kỳ giảm giá với chỉ báo xung lượng RSI(14) cho thấy nếu hai chỉ số phá vỡ các mức hỗ trợ 520 – 522 của VN-Index và 65.0 của HNX-Index trong phiên ngày mai thì khả năng hai chỉ số có thể giảm về lại các mức hỗ trợ cũ 508 của chỉ số VN-Index và 63.5 của chỉ số HNX-Index được đánh giá cao. Do đó, nếu nhà đầu tư an toàn thì có thể dừng vị thế mua và đợi điểm mua ở các mức hỗ trợ thấp tại mức 508 và 63.5.
Nhìn chung, xu hướng tăng ngắn và trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ cho nên chúng tôi không ủng hộ vị thế bán ra mà duy trì vị thế nắm giữ để lãi chạy”.
Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Theo quan điểm của BVSC, trong ngắn hạn dù xu hướng chưa chuyển sang trạng thái tiêu cực, nhưng do giai đoạn này thị trường thiếu thông tin hỗ trợ, bên cạnh đó do lực bán khá đều của khối ngoại nên động lực tăng điểm đang “cạn” dần, diễn biến tăng mạnh khó được duy trì.
Chúng tôi cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục phân hóa với sự chuyển dịch sang nhóm các cổ phiếu có kết quả ổn định và chưa tăng trong giai đoạn vừa qua".
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.