11:30 11/11/2022

Nhiều doanh nghiệp Hà Lan muốn tham gia đầu tư vào chuỗi hoạt động logistics tại Hải Phòng

Trương Quốc Cường

Nhiều doanh nghiệp của Hà Lan thuộc các lĩnh vực hàng không, cảng biển, đường thuỷ nội địa... đang mong muốn được kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai nhiều dự án tại Hải Phòng...

Doanh nghiệp Hà Lan muốn tham gia đầu tư vào chuỗi hoạt động logistics tại Hải Phòng
Doanh nghiệp Hà Lan muốn tham gia đầu tư vào chuỗi hoạt động logistics tại Hải Phòng

Đó là chia sẻ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trong buổi tiếp xã giao giữa Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng mới đây với Đoàn công tác do chính ngài Đại sứ làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng đã thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng có 15 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ Hà Lan với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD.

Các dự án tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: đóng tàu, sản xuất các máy móc thiết bị ngành hàng hải, kinh doanh thương mại... Nổi bật là Dự án nhà máy đóng tàu của Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm, dự án Automotive Việt Nam sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác.

Tuy nhiên, theo ông Tùng những kết quả hợp tác về kinh tế giữa Hải Phòng với các doanh nghiệp của Hà Lan thời gian qua dù đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên.  

 Chia sẻ về điều này ông Tùng cho biết “Hà Lan là quốc gia có thế mạnh về các lĩnh vực cảng biển, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý nước, thuỷ lợi... Đây cũng là những ngành, lĩnh vực mà Hải Phòng đang có nhiều tiềm năng, lợi thế”

Trên cơ sở đó, ông Tùng cho biết cùng mục tiêu nỗ lực thu hút nhằm thúc đẩy hợp tác xây dựng quy mô cảng biển và logistics của Hải Phòng phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững hơn.  ngày 30/11 tới đây, tại TP.Hải Phòng, bà Liesje Schreinemacher, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan sẽ có chuyến thăm chính thức Hải Phòng và tham dự Hội nghị bàn tròn về logistics và phát triển cảng biển.

Tại buổi tiếp xã giao, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar chúc mừng và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

Ngài đại sứ cũng cam kết, sau cuộc làm việc, Đoàn sẽ tăng cường thông tin những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng tới người dân và các doanh nghiệp Hà Lan. Đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Điều đó sẽ sớm được thể hiện tại hội nghị về logicstics và phát triển cảng biển vào ngày 30/11 sắp tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp của Hà Lan thuộc các lĩnh vực hàng không, cảng biển, đường thuỷ nội địa... tham dự. Các doanh nghiệp đều mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai nhiều dự án sản xuất tại Hải Phòng.

Trong một kế hoạch xa hơn, sang năm 2023 hai nước sẽ có kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hà Lan. Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng mong muốn ngài Đại sứ với vai trò cầu nối sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tổ chức các sự kiện giao lưu văn hoá, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại... để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng với các địa phương và doanh nghiệp của Hà Lan.