
Trong khi thị trường bất động sản nhiều biến động, không có nguồn cung mới, lượng hàng bán ra “nhỏ giọt", Ecopark vẫn thanh khoản nhanh chóng, nhiều dự án được bàn giao, đưa vào vận hành. Chưa kể, 2023 cũng là năm đánh dấu sự lấn sân của nhà sáng lập Ecopark trên thị trường cả nước.
Báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2023 chỉ ra, so với 6 tháng cuối năm 2022, số dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới chỉ bằng 29,41%; lượng giao dịch thành công chỉ bằng 36,13%... Trước đó, từ đầu năm 2021, thị trường đã có sự biến động mạnh, số lượng sản phẩm tung ra thị trường cũng rất ít, giao dịch chậm.
Thị trường trầm lắng suốt thời gian dài cũng khiến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn. Nhiều đơn vị thiếu vốn, phải giãn tiến độ, dừng triển khai thực hiện dự án, cắt giảm lao động. Không ít doanh nghiệp bất động sản phải rút khỏi thị trường. Giao dịch đình trệ khiến nhiều sàn giao dịch bất động sản phải đóng cửa.
Bà Nguyễn Thị Liên Dung - Chủ tịch HĐQT Titan Group cho biết, giai đoạn 2020-2023 là thời gian đầy khó khăn với các doanh nghiệp bất động sản do thiếu vốn, pháp lý khó khăn chưa kể biến động của dịch bệnh và ảnh hưởng của nền kinh tế. Ở thị trường Hà Nội, những dự án chung cư ở nội đô sẽ tiếp tục khan hiếm nguồn cung trong vòng 2 năm tới. Chỉ có một số dự án ở lân cận, vùng ven có khả năng ra hàng do pháp lý đầy đủ, vốn chủ đầu tư lớn. “Hiện nay, đa phần giao dịch trên thị trường đều xuất phát từ nhu cầu ở thực. Do đó, chỉ những dự án chạm đúng nhu cầu của khách hàng mới có khả năng thanh khoản được”, bà Dung nói.
Giới chuyên gia cũng đánh giá, đa phần những chủ đầu tư còn “sống sót” và phát triển trên thị trường đều là những đơn vị có tầm nhìn dài hạn, đúng đắn, quy hoạch bài bản nên vẫn có khả năng thanh khoản và mở rộng thị trường. Trong đó, Ecopark trở thành điểm sáng của toàn thị trường miền Bắc cũng như cả nước khi xây dựng và bàn giao nhanh chóng nhiều dự án chỉ trong 2-3 năm xây dựng.
Năm 2020, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp bất động sản đã kích hoạt chế độ "ngủ đông" thì Ecopark lại đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm độc lạ. Đầu tiên phải kể đến toà tháp đôi 41 tầng Sky Oasis với hơn 1.200 căn hộ cao cấp. Tổ hợp căn hộ Sky Oasis gây ấn tượng với cư dân khi sinh sống bởi được đầu tư hàng loạt các tiện ích đẳng cấp với tuyến phố đi bộ shopping - ẩm thực - giải trí - check-in dài 2.5km; quảng trường nhạc nước; hồ bơi phong cách resort rộng gần 400m2 trên tầng ba và bể bơi vô cực nối hai tòa nhà trên tầng 41.
Chỉ vài tháng sau, Ecopark lại tiếp tục tung ra thị trường 2 toà tháp theo mô hình Vertical Forest (rừng thẳng đứng) mang tên Sol Forest- nơi ban công căn hộ được thiết kế để tạo không gian cho cây xanh phát triển. Hơn 400 khu vườn trên cao được xây dựng, đón đầu nhu cầu sở hữu không gian xanh gần gũi với thiên nhiên của người dân.
Sang năm 2021-2022, các tòa tháp Haven Park, Thủy Tiên, Swanlake Residences laị tiếp tục gây ấn tượng với phong cách nghỉ dưỡng tại gia với tiện ích chuẩn khách sạn 5 sao.
Phân tích sự thành công của Ecopark khi thị trường biến động, bà Liên Dung cho rằng, Ecopark đã làm được điều hiếm có trên thị trường. Chỉ trong 3 năm gần đây, Ecopark bán 16 toà căn hộ chung cư, chưa kể các phân khúc thấp tầng khác nhau. Tổng lượng hàng Ecopark bán thành công đến tay người tiêu dùng cuối cùng trong 3 năm nay bằng tổng số lượng hàng hoá bán ra trong gần 10 năm. Các sản phẩm dù có liên tục mọc lên, tạo nên những khu sầm uất nhưng vẫn là những công trình giữa thiên nhiên, nép mình giữa thiên nhiên tạo sự khác biệt với tất cả sản phẩm BĐS khác", lãnh đạo Titan Group nhấn mạnh.
Thành công này theo bà Liên Dung đến từ tư duy phát triển sản phẩm khác biệt của Ecopark. Những sản phẩm hướng tới thiên nhiên, làm cho cuộc sống trở nên an toàn, văn minh được nhiều khách hàng đón nhận bởi và nhà ở Ecopark giờ đây là mơ ước của rất nhiều gia đình. Ecopark đã thành công khi xây dựng được cộng đồng thân thiện, hình thành nên lối sống Eco, văn hóa Eco. Sản phẩm có giá trị cốt lõi này giúp khách hàng cảm thấy họ mong muốn được sở hữu.
Ecopark cũng là nhà phát triển bất động sản đầu tiên phát triển các căn hộ có ban công sân vườn, đưa các khu vườn lên giữa không trung. Sau này một số chủ đầu tư cũng đi theo hướng này nhưng không tạo được dấu ấn mạnh như chủ đầu tư có lịch sử 20 năm phát triển bất động sản xanh, giành được giải thưởng “KĐT có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới”, “Dự án phát triển nhà ở bền vững xuất sắc nhất châu Á năm 2022”; “Khu đô thị phức hợp hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm 2020” và 50 giải thưởng trong và ngoài nước khác.
Năm 2023 cũng là năm đánh dấu Ecopark nhân rộng mô hình căn hộ có sân vườn trên không ra các tỉnh thành khác. Theo đó, tại tòa tháp Central Park Residences thuộc đại dự án Eco Central Park (gần 200ha, tại TP Vinh, Nghệ An), với 620 căn hộ thì gần 90% số căn sở hữu sân vườn riêng với tổng diện tích sân vườn lên đến 9.000 m2.
Điểm đắt giá nhất của Central Park Residences không chỉ nằm ở việc đưa sân vườn lên mây trời, thiết lập một kỉ lục mới về toà tháp xanh trên thế giới mà còn nằm ở tầm view đắt giá, cảm xúc. Tại Nghệ An, Central Park Residences là dự án đầu tiên và duy nhất có view sông Lam đắt giá và càng lên cao càng ngắm rõ biển. Tầm view đắt giá, thậm chí là vĩnh cửu này giúp biệt thự trên cao càng ở càng có giá trị, nâng tầm chủ nhân sở hữu.
Central Park Residences cũng sở hữu hệ tiện ích 5 sao lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vinh như: bể bơi vô cực, FaceID hiện đại, bãi đỗ xe vượt chuẩn, quảng trường 3000m2, trung tâm mua sắm lớn nhất thành Vinh,... Dự án khi hoàn thành, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống mới dành cho người miền Trung.
Mới đây nhất, sau quy trình bình chọn, thẩm định khắt khe gồm 9 bước của giải thưởng “Dự án đáng sống”, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Central Park Residences dành được giải “Dự án có thiết kế hạ tầng tiêu biểu 2023,” “Dự án đáng sống tiềm năng 2023”. Đồng thời, Nhà sáng lập Ecopark cũng được vinh danh là Nhà phát triển dự án đáng sống năm 2023.




Lãnh đạo TP. Bắc Ninh cho biết Thành phố có kế hoạch từng bước xây dựng những khu ở đồng bộ, gắn liền với các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, giao thương... Qua đó, tạo dựng không gian an cư an lành, tạo điểm tựa vững chắc các cho chuyên gia, nhà quản lý quốc tế trong suốt quá trình sống và làm việc tại địa phương...
Vào 13:00 –17:00, Thứ Hai, ngày 12/10/ 2026, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với UBND TP.Bắc Ninh tổ chức Hội thảo "Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh".
Đề xuất cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú đi kèm yêu cầu về quản lý, vận hành nhà chung cư, bảo đảm hài hòa lợi ích và môi trường sống của cư dân nhằm góp phần bổ sung nguồn cung cơ sở lưu trú du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách...
AI và trung tâm dữ liệu đang mở ra dư địa phát triển cho bất động sản công nghiệp Việt Nam. Song, làn sóng đầu tư công nghệ cao cũng đang tái định hình các tiêu chuẩn lựa chọn địa điểm, đòi hỏi hạ tầng khu công nghiệp phải nhanh chóng chuyển mình để đáp ứng những yêu cầu vận hành mới...
TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030, bao gồm 129.257 căn để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển đô thị bền vững của Thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.