16:28 21/06/2007

Những nghề đang “hot” ở Mỹ

Kiều Oanh

Sau đây là 7 nghề đem lại mức thu nhập cao, có triển vọng sáng sủa và môi trường làm việc tốt mà nhiều người Mỹ đang muốn theo đuổi

Thiếu nhân lực có kỹ năng tốt luôn là bài toán khó giải đối với mọi nền kinh tế.
Thiếu nhân lực có kỹ năng tốt luôn là bài toán khó giải đối với mọi nền kinh tế.
Sau đây là 7 nghề đem lại mức thu nhập cao, có triển vọng sáng sủa và môi trường làm việc tốt mà nhiều người Mỹ đang muốn theo đuổi.

1. Làm trong ngành nhiên liệu sinh học

Chính quyền Tổng thống Bush đã đặt mục tiêu cắt giảm 20% lượng tiêu thụ xăng trong vòng 10 năm tới và tăng cường sử dụng nhiên liệu ethanol sản xuất từ ngô và các loại nhiên liệu thay thế khác. Chính sách này đã đem lại cơ hội lớn cho các hãng sản xuất nhiêu liệu sinh học và làm nhu cầu nhân lực của lĩnh vực đang phát triển này tăng lên mạnh mẽ.

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng, các công ty lớn trong ngành nhiên liệu sinh học đang lo ngại về việc tuyển các thế hệ nhân viên kế tiếp vì lực lượng lao động trong các công ty này đang lão hóa và cần được thay thế.

Mức lương dành cho những nhân viên mới chưa có kinh nghiệm hay bằng cấp liên quan là 10 - 15 USD/giờ. Những người làm ở vị trí quản lý từ 5 năm trở lên có thể được trả 65.000 - 85.000 USD/năm.

2. Kinh doanh phần mềm

Jason Hersh, một chuyên gia tại công ty tuyển dụng KleinHersh International, cho biết, các doanh nghiệp luôn có nhu cầu nâng cấp mạng máy tính và phần mềm an ninh. Do đó, luôn xảy ra tình trạng thiếu nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm với kinh nghiệm B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp).

Mức lương cơ bản dành cho một nhân viên mới trong lĩnh vực này là 40.000 – 60.000 USD/năm công với 40.000 – 60.000 USD/năm hoa hồng/năm. Sau 5 năm làm việc, mức lương cơ bản sẽ là 75.000 – 100.000 USD/năm cộng với 75.000 – 100.000 USD/năm hoa hồng.

3. Gây quỹ từ thiện

Theo Tom Damewood, một chuyên gia tại công ty tuyển dụng nhân sự quản lý Mid-Hudson Valley cho biết, mọi tổ chức phi lợi nhuận đều cần có một giám đốc có khả năng gây quỹ tốt. Một người làm công việc gây quỹ từ thiện vừa có cơ hội đóng góp cho sự tiến bộ xã hội, vừa tạo ra được những mối liên hệ mật thiết với các nhà tài trợ giàu có, các giám đốc công ty, các chính trị gia, báo giới, vv và cũng được trả những mức lương khá hấp dẫn.

Mức lương dành cho một nhà gây quỹ từ thiện tại Mỹ là 40.000 – 50.000 USD/năm với những ai mới bắt đầu; 150.000 – 200.000 USD/năm sau 10 năm làm việc và 300.000 – 400.000 USD/năm đối với vị trí giám đốc điều hành.

4. Quản lý khách sạn

Một chuyên gia tuyển dụng có tên Ashley Hauge cho biết, ngành công nghiệp khách sạn của Mỹ đang rất thiếu nhân lực có trình độ và kỹ năng tốt. Theo chuyên gia này, những ai muốn được nhanh chóng thăng chức quản lý nên đến tìm việc tại các khách sạn mới. Những ai làm việc chăm chỉ hoặc sẵn sàng đi tới những nơi đang có nhu cầu lớn, chẳng hạn như ở Hawaii, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến.

Mức lương đối với người mới bắt đầu là 35.000 – 40.000 USD/năm, sau đó tăng lên 35.000 – 40.000 USD/năm. Sau 10 năm làm việc và được lên chức giám đốc, mức lương tối thiểu là 145.000 USD/năm.

5. Phát hành sách cho nhà xuất bản

Theo các chuyên gia tuyển dụng, trở thành một biên tập viên uy tín trong ngành công nghiệp xuất bản không phải là một điều dễ dàng. Trong khi đó, công việc phát hành không yêu cầu bằng cấp cao nhưng đem lại mức lương đáng mơ ước.

Mức lương cơ bản cho nhân viên phát hành là 65.000 – 80.000 USD/năm cộng với 50.000 USD/năm tiền thưởng nếu bán được hết lượng sách yêu cầu và cộng thêm 50.000 USD/năm nếu bán vượt chỉ tiêu.

6. Làm trong ngành công nghiệp ôtô

Sherri Bruckner, Giám đốc công ty tuyển dụng nhân sự quản lý Person County, cho biết, ngành công nghiệp ôtô cần có thêm 1 triệu kỹ sư trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2010. Ngoài ra, ngành công nghiệp này cũng cần một số lượng lớn nhân sự tại các bộ phận kế toán, quản lý nhân sự, bảo vệ môi trường và an toàn. Các hãng sản xuất ôtô đang có nhu cầu tuyển dụng lớn là BMW, Toyota và Huyndai.

Mức lương trung bình dành cho những ai mới bắt đầu làm trong ngành công nghiệp này là 40.000 – 50.000 USD/năm và với những ai đã làm việc từ 5 – 8 năm là 55.000 – 65.000 USD/năm.

7. Làm trong ngành sản xuất máy bay, tên lửa

Các công ty lớn trong lĩnh vực này như Boeing và Lockheed Martin luôn có nhu cầu tuyển dụng lớn. Đặc biệt, lĩnh vực hàng không, vũ trụ có tương lai rất sáng sủa vì nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ và muốn tiến hành các dự án với công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.

Mức lương khởi điểm cho một kỹ sư tại một công ty hàng không, vũ trụ là 50.000 USD/năm và tối thiểu là 100.000 USD/năm đối với những ai ở vị trí quản lý.

(Theo CNN)