Bên cạnh những chiếc bánh Trung thu truyền thống với hương vị ngọt ngào, chúng ta còn không thể không thưởng thức cùng nước chè thơm ngon và cốm dẻo mềm. Những món ăn này không chỉ mang lại hương vị đặc trưng của mùa thu mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn viên, sum họp.
Trong khuôn khổ chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025, hãy cùng khám phá những loại thực phẩm không thể thiếu trong mùa Trung thu năm nay, để cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội và những giá trị văn hóa quý báu mà nó mang lại.
Đón mùa trăng 2025, Meliá Hanoi ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp “Nguyệt Chiêu Dao” – lời mời trở về miền ký ức, nơi ánh trăng, hương bưởi và đàn cá vàng gợi lại đêm thu xưa đầy thi vị.
Bộ sưu tập gồm 5 thiết kế hộp sang trọng: Thanh Hoa Nguyệt Ảnh, Nguyệt Chiêu Vũ Ngư, Chu Loan Dạ Nguyệt, Song Ngư Vọng Nguyệt và Nguyệt Hoa Lạc Thủy.
Mỗi hộp chứa 3 – 6 bánh nướng thủ công kèm trà hoặc rượu, mang hương vị giao hòa giữa truyền thống và hiện đại: Thập Cẩm Truyền Thống, Hạt Sen Trứng Muối, Sữa Dừa Trứng Muối, Mơ Tây, Ô Long Trứng Muối (vỏ tinh than tre) và Bào Ngư cao cấp.
“Nguyệt Chiêu Dao” không chỉ là món quà Trung thu, mà còn là hành trình nghệ thuật gửi gắm tình thân và nét đẹp văn hóa Việt.
Givral – thương hiệu bánh ngọt có lịch sử hơn 75 năm – tiếp tục mang đến nhiều dấu ấn riêng biệt trong mùa Trung thu 2025. Với chủ đề “Thành Ý Gửi Trao – Tâm Giao Nhân Khắp”, Givral lựa chọn hình ảnh cỏ bốn lá làm chủ đề thiết kế, tượng trưng cho niềm tin, hy vọng, tình yêu và may mắn.
Một số combo bánh trung thu Givral nổi bật có thể kể đến như hộp “Như Ý” gồm các vị trái cây và chocolate hiện đại, hay bộ “Tết Đoàn Viên” kết hợp nhân mặn – ngọt truyền thống, đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau.
Bên cạnh đó, Givral cũng duy trì dòng bánh chay và các combo chuyên biệt như Tâm Giao, Sum Vầy, Trăng Yêu Thương, Tình Thân… để khách hàng dễ dàng lựa chọn..
Với bộ sưu tập 2025, Givral tiếp tục khẳng định mình không chỉ là nhà sản xuất bánh Trung thu, mà còn là người kể chuyện, gửi gắm thông điệp đoàn viên, nơi mỗi chiếc bánh là một lời chúc, mỗi hộp quà là một sự kết nối.
Sinh ra từ làng nghề Mễ Trì – một trong những cái nôi lâu đời của nghề làm cốm, Cốm Vân do thế hệ trẻ tiếp nối đã chọn con đường gắn bó với hạt cốm như một cách gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống.
Mỗi hạt cốm không chỉ là món ăn dân dã mà còn gợi nhắc đến những câu chuyện về làng nghề đã truyền qua nhiều thế hệ. Thông qua các sản phẩm của mình, Cốm Vân góp phần lưu giữ và chia sẻ giá trị văn hóa gắn liền với đời sống người Việt.
Mùa trăng năm nay, Cốm Vân đã cho ra mắt các set bánh trung thu cốm được biến tấu mới lạ từ nguyên liệu truyền thống. Với bao bì đẹp mắt và chỉn chu, chất lượng sản phẩm cao, các set quà từ Cốm Vân sẽ là món quà tặng vô cùng ý nghĩa nhân dịp Trung Thu.
Fìn Hò Trà là thương hiệu được cộng đồng người Dao đỏ sáng lập tại thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, Tuyên Quang. Đây là vùng đất nổi tiếng với những cây chè Shan tuyết cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, sinh trưởng tự nhiên ở độ cao khoảng 1.300 - 1.600m, trong môi trường khí hậu trong lành.
Chính điều kiện đặc biệt này giúp lá trà nơi đây hội tụ hương vị riêng, vị chát dịu, ngọt hậu và hương thơm thanh khiết.
Từ nguồn nguyên liệu ấy, Fìn Hò Trà phát triển nhiều dòng sản phẩm đa dạng như trà xanh Shan tuyết, hồng trà, bạch trà, trà đen và trà Tiên. Trong đó, nổi bật có trà xanh hữu cơ Fìn Hò – được thu hái thủ công từ những cây chè cổ thụ, chế biến theo quy trình hữu cơ, giữ trọn hương vị nguyên bản của trà núi cao.
Bên cạnh đó, một số dòng trà đặc biệt được sản xuất từ những cây cổ thụ lớn hàng trăm năm tuổi, mang giá trị cao không chỉ về hương vị mà còn ở tính độc đáo và khan hiếm.
Nhiều sản phẩm của Fìn Hò Trà đã đạt chứng nhận hữu cơ EU và hữu cơ Việt Nam, đồng thời được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, khẳng định vị thế trong dòng trà đặc sản.
Hiện nay, ngoài thị trường trong nước, sản phẩm của Fìn Hò Trà đã có mặt tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Đức và xuất hiện trong các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm hữu cơ.
Việc một thương hiệu steakhouse cao cấp của Mỹ chọn TP. Hồ Chí Minh làm điểm đến đầu tiên tại châu Á cho thấy sức hút của thị trường F&B Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô tiêu dùng, mà còn ở tốc độ thay đổi của thu nhập, lực lượng lao động và hệ sinh thái kinh doanh…
Một gói mì ăn liền cho bữa sáng, đồ ăn chế biến sẵn cho bữa trưa, bánh snack giữa buổi hay một chai đồ uống đóng sẵn khi tan làm... Những lựa chọn này ngày càng quen thuộc bởi sự nhanh chóng, tiện lợi và phù hợp với nhịp sống đô thị…
Lần tới khi ghé qua cửa hàng đồ ăn nhanh, có thể bạn sẽ chỉ đến vì một ly đồ uống, chứ không phải vì một bữa ăn. Dù xu hướng này đã bắt đầu manh nha từ năm 2023, có thể nói hiện tại chính là thời kỳ hoàng kim của đồ uống sáng tạo...
Thế giới từng đặt ra 44 mục tiêu về lương thực - thực phẩm cho năm 2030. Nhưng ngay cả châu Âu, khu vực đang có kết quả tốt hơn phần lớn các khu vực khác, cũng có tới 19 chỉ tiêu mà các nhà nghiên cứu cho rằng khó có thể đạt được trước năm 2030 nếu duy trì tốc độ hiện tại...
Lãng phí thực phẩm đang trở thành một thách thức lớn của thế giới hiện đại. Mỗi năm thế giới lãng phí khoảng 1/3 lượng thực phẩm được sản xuất, tương đương hơn 1,3 tỉ tấn. Trong khi đó, hàng trăm triệu người vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu dinh dưỡng…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.