Nợ đọng thuế đang chiếm hơn 7% tổng thu nội địa dự kiến năm 2019

Tình hình nợ đọng thuế trong quý 1/2019 diễn biến phức tạp và đang có xu hướng tăng dần lên qua các tháng

Nợ đọng thuế tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh đều tăng cao so với cuối năm 2018.
Nợ đọng thuế tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh đều tăng cao so với cuối năm 2018.

Tính đến hết quý 1/2019, nợ đọng thuế đã tăng 8,7% so với thời điểm cuối năm 2018, và chiếm hơn 7% tổng thu nội địa dự kiến của năm 2019. Trong đó có đến 45,4% là nợ không còn khả năng thu hồi.

Nợ đọng thuế gần 83.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1/2019 vừa được Tổng cục Thuế tổ chức, đơn vị này cho biết, tính đến ngày 31/3/2019 số nợ đọng là 82.972 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng số dự kiến thu nội địa năm 2019.

Như vậy, so với thời điểm cuối năm 2018, nợ đọng thuế đã tăng 8,7% (tăng 6.644 tỷ đồng) nhưng giảm 0,8% (giảm 686 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 45.332 tỷ đồng, chiếm 54,6% tổng số tiền thuế nợ thuế và nợ không còn khả năng thu là 37.640 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng số tiền thuế nợ thuế.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, tình hình nợ đọng thuế trong quý 1/2019 diễn biến phức tạp và đang có xu hướng tăng dần lên qua các tháng. 

"Ngoài nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật thuế của một bộ phận người nộp thuế chưa cao, chưa nộp đúng, đủ, kịp thời số phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì còn có nguyên nhân chủ quan do các đơn vị quản lý nợ chưa áp dụng triệt để các biện pháp đôn đốc cưỡng chế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế nên hiệu quả công tác thu nợ chưa cao", lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá.

Đáng chú ý, nợ đọng thuế tăng ở hầu hết các địa phương. Nguyên nhânn được cho là do tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán, ngừng hoạt động, bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tự giải thể, phá sản…

Bên cạnh đó, còn do số nợ thuế của nhiều năm trước tồn đọng kéo dài không thu hồi được,  và các doanh nghiệp kê khai thuế tháng 12/2018, quý 4/2018 và quyết toán thuế năm 2018 phát sinh thuế phải nộp nhưng chưa nộp kịp thời, đúng hạn vào ngân sách nhà nước.

Nợ đọng thuế tại Hà Nội, Tp.HCM đều tăng cao

Phát biểu tại Hội nghị liên quan đến vấn đề thu hồi nợ đọng tại Cục Thuế Hà Nội, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, tính đến ngày 31/3/2019, tổng nợ do Cục Thuế Hà Nội quản lý là 21.346 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2018. 

"Nguyên nhân nợ thuế, phí tăng so với đầu năm là do phát sinh nợ từ quyết toán thuế năm 2018. Một số doanh nghiệp nộp sang tháng 4/2019, một số doanh nghiệp chưa thu xếp ngay được nguồn để nộp.

Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thu và xử lý điều chỉnh nợ năm 2018 chuyển sang được 1.748 tỷ đồng. Trong đó thu xử lý nợ thuế, phí là 853 tỷ đồng, thu xử lý nợ các khoản liên quan đến đất là 375 tỷ. Thu xử lý nợ tiền phạt và tiền chậm nộp là 520 tỷ đồng", ông Sơn cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, dự kiến số nợ đọng đến thời điểm 30/4/2019 sẽ là 20.010 tỷ, giảm 1.336 tỷ đồng (6,3%) so với thời điểm kết thúc quý 1/2019.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Tâm, Cục Thuế Tp.HCM cũng lý giải nguyên nhân khiến số thu 3 tháng đầu năm của Thành phố thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

"Nguyên nhân chủ yếu do thu từ đất giảm. Số thu từ đất quý 1/2019 thấp hơn cùng kỳ 2018 khoảng 5.000 tỷ. Ngoài ra, nợ quý 1 so với 2018 tăng chủ yếu phát sinh tiền thuê đất 1.800 tỷ. Có những khoản nợ ghi nhận nợ nhưng kê khai một chỗ khác nên thông báo chưa về kịp, số nợ tương đương 1.827 tỷ đồng", ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tính đến thời điểm 31/3, Cục Thuế Tp.HCM đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thu được 2.476 tỷ đồng, tương đương 11,24% trên tổng số nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 22.029 tỷ đồng.

Kinh tế Việt Nam sau 81 năm độc lập: Những bước chuyển lịch sử và khát vọng trong kỷ nguyên mới

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.

Từ tăng trưởng đến thịnh vượng, hạnh phúc

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.

Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy