
Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và chốt một tuần đi xuống. Mối lo về sự giảm tốc kinh tế toàn cầu gây áp lực mất giá lên dầu trong tuần này, dù giá năng lượng được hỗ trợ bởi những dấu hiệu giảm xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,16 USD/thùng, còn 60,22 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm 0,24 USD/thùng, còn 54,85 USD/thùng.
Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm 2,1%, giá dầu WTI giảm 3%. Đây là tuần giảm giá đầu tiên trong 5 tuần của dầu Brent và trong 3 tuần của dầu WTI.
Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã có một loạt động thái nhượng bộ lẫn nhau trước thềm vòng đàm phán thương mại cấp cao dự kiến diễn ra trong tháng 10. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 13/9 cho biết Trung Quốc sẽ miễn thuế quan trừng phạt cho một số hàng nông sản của Mỹ.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm tuần này nhờ tin khả quan về thương mại. Tuy nhiên, giá dầu vẫn chịu áp lực giảm từ mối lo nhu cầu tiêu thụ dầu yếu đi.
"Giá dầu có vẻ như phản ánh một điều rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thuế quan rồi, trong khi các thị trường khác như chứng khoán vẫn đang tập trung nhiều hơn vào khả năng đàm phán thương mại có bước tiến", ông Jim Ritterbusch, Chủ tịch Ritterbusch and Associates, nhận xét với hãng tin Reuters.
Tuần này, cả Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều dự báo thị trường dầu sẽ dư thừa nguồn cung trong năm tới. OPEC và đồng minh giảm sản lượng khai thác dầu 1,2 triệu thùng/ngày từ đầu năm đến nay, nhưng mức giảm này bị trung hòa một phần lớn bởi sản lượng dầu ngày càng lớn của Mỹ.
Nhờ nỗ lực giảm sản lượng của OPEC, giá dầu Brent đã tăng khoảng 12% trong năm nay. Tuy nhiên, nếu so với mức đỉnh của năm 2019 thiết lập vào tháng 4, giá dầu Brent hiện giảm khoảng 20%.
Trong một cuộc họp vào tuần này, OPEC cam kết tiếp tục giảm sản lượng, nhưng không đưa ra được một mức cắt giảm lớn hơn - điều mà thị trường cho là cần thiết để hỗ trợ thêm cho giá dầu.
Một số quan chức OPEC cho biết ý tưởng giảm sản lượng dầu nhiều hơn trong 2020 đang nhận được sự ủng hộ trong khối. Mặc dù vậy, Saudi Arabia nói rằng vấn đề này sẽ chỉ được bàn tới ở cuộc họp tiếp theo của OPEC và đồng minh, tức nhóm OPEC , vào tháng 12 năm nay.
Tuy nhiên, "nếu một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung được ký kết, thì OPEC có thể tăng sản lượng dầu chứ không giảm", nhà phân tích Phil Flynn thuộc Price Futures Group nhận xét.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.