Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/12 lên tiếng hứa sẽ can thiệp với Bộ Tư pháp Mỹ trong vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, nếu việc đó giúp đạt được một thỏa thuận thương mại giữa Washington với Bắc Kinh.
"Nếu tôi thấy đó là việc tốt cho đất nước, tốt cho khả năng đạt thỏa thuận thương mại lớn nhất từng có, tốt cho an ninh quốc gia, thì chắc chắn tôi sẽ can thiệp", ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ lạc quan về việc ông có thể đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc để giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nước.
Theo đề nghị của Mỹ, nhà chức trách Canada đã bắt giữ bà Meng Wanzhou, CFO của Huawei tại Vancouver hôm 1/12. Vụ bắt giữ nằm trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về nghi án Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Động thái này diễn ra đúng vào ngày ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt thỏa thuận "đình chiến" thương mại trong vòng 90 ngày trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Argentina.
Trao đổi với các nhà báo của Reuters, ông Trump nói ông chưa có cuộc nói chuyện nào với ông Tập về vụ việc của CFO Huawei.
Ông cho biết các cuộc thảo luận về thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc hiện đang được thực hiện qua điện đàm và dự kiến sẽ có thêm các cuộc gặp giữa quan chức hai nước trong thời gian tới.
Theo ông Trump, Chính phủ Trung Quốc đang nhập khẩu đậu tương Mỹ trở lại với khối lượng lớn, sau mấy tháng nước này gần như dừng mua đậu Mỹ kể từ khi Bắc Kinh áp thuế 25% lên đậu Mỹ vào tháng 7 để trả đũa việc Mỹ áp thuế quan lên hàng Trung Quốc.
"Hôm nay tôi vừa nghe tin họ đang mua đậu tương với khối lượng lớn. Họ vừa mới chỉ bắt đầu thôi", ông nói.
Trong khi đó, các nhà giao dịch hàng hóa ở Chicago nói với Reuters rằng họ chưa thấy có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ. Năm ngoái, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 60% đậu tương xuất khẩu của Mỹ, với kim ngạch khoảng 12 tỷ USD.
Vốn đã căng thẳng, quan hệ Mỹ-Trung càng căng thẳng hơn vì vụ bắt giữ nữ doanh nhân Huawei. Bà Meng, 46 tuổi - người còn giữ cương vị Phó chủ tịch Huawei và là con gái của nhà sáng lập tập đoàn này, ông Nhiệm Chính Phi - đối mặt với cáo buộc của Mỹ cho rằng bà đã đánh lừa các ngân hàng đa quốc gia về các giao dịch liên quan đến Iran, đặt các nhà băng này vào khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tòa án Canada ngày 11/12 đã cho bà Meng được tại ngoại trong thời gian chờ phiên điều trần về việc dẫn độ bà về Mỹ. Nếu bị dẫn độ về Mỹ, bà có thể bị buộc tội âm mưu lừa đảo nhiều định chế tài chính.
Năm nay, ông Trump từng can thiệp giúp một công ty Trung Quốc khác là ZTE. Nhờ sự can thiệp của ông mà Bộ Thương mại Mỹ rút lại lệnh trừng phạt đối với ZTE, công ty bị cáo buộc nói dối nhà chức trách Mỹ sau khi đã thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
"Có thể sẽ có nhiều điều khác đi. Có thể đó sẽ là một phần của cuộc đàm phán. Nhưng tôi sẽ nói chuyện với Bộ Tư pháp", ông Trump nói.
Khi được hỏi liệu có muốn bà Meng bị dẫn độ về Mỹ, Trump trả lời, ông muốn chờ xem Trung Quốc có đề nghị gì không. Ông nói thêm rằng những cáo buộc đối với Huawei là khá nghiêm trọng.
"Đây là một vấn đề lớn mà chúng tôi đã gặp phải với nhiều công ty từ Trung Quốc và các nước khác", ông Trump phát biểu.
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.