
Tổng thống Donald Trump từng có ý tưởng đưa con gái là bà Ivanka Trump vào một số vị trí khác nhau, bao gồm một công việc tại Ngân hàng Thế giới (WB).
Thông tin này được ông Trump đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic. "Tôi từng nghĩ đến việc đưa Ivanka vào WB", ông Trump nói. "Sẽ rất tuyệt nếu con bé làm ở đó, vì nó rất giỏi về các con số".
Ông Trump cũng tiết lộ từng có ý định đưa con gái ông vào một số cương vị khác, bao gồm đại sứ Liên hiệp quốc, nhưng đã dừng lại vì không muốn bị cho là có tư tưởng "gia đình trị". Bà Ivanka hiện đang giữ vai trò trợ lý cho ông Trump tại Nhà Trắng.
"Con bé cũng sẽ làm rất tốt nếu vào Liên hiệp quốc, chẳng hạn thế", ông Trump nói và khẳng định con gái cả của ông là "một nhà ngoại giao thiên bẩm". Ông nói nếu ông đề cử con gái mình, "họ sẽ nói đó là gia đình trị, cho dù việc đó chẳng liên quan gì đến gia đình trị cả".
Tân Chủ tịch WB, ông David Malpass, là người được ông Trump đề cử vào tháng 2. Ông Malpass là một nhân vật thân cận với ông Trump, có cùng quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và kêu gọi thay đổi trật tự kinh tế thế giới.
Không một quốc gia nào khác đề cử ứng cử viên để cạnh tranh với ông Malpass, và cách đây ít hôm ông đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo WB cho ghế Chủ tịch.
Theo "truyền thống", vị trí Chủ tịch WB từ trước đến nay luôn do người Mỹ nắm giữ, còn người châu Âu đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Một số nhà quan sát đã kêu gọi phá bỏ "truyền thống" này, bổ nhiệm người từ quốc gia khác vào cương vị Chủ tịch WB để phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ.
Nhà Trắng từng tuyên bố bà Ivanka tham gia vào quy trình tuyển chọn ứng viên cho ghế Chủ tịch WB, nhưng không phải là một ứng viên cho vị trí này.
Trong 2 năm qua, bà Ivanka đã tham gia tích cực vào các sáng kiến của WB về sự phát triển kinh tế của phụ nữ và có sự hợp tác chặt chẽ với ban lãnh đạo của định chế. Theo một phát ngôn viên của bà Ivanka, đó là lý do vì sao bà tham gia vào công tác đề cử nhân sự cho vị trí Chủ tịch WB.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.