
Cùng chia sẻ với ông Marukawa Yoichi, Tổng giám đốc Công ty Panasonic Việt Nam để nhìn lại hành trình lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh tới cộng đồng trong thời gian qua.
TIÊN PHONG TRONG NỖ LỰC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
“Sứ mệnh không đổi của Panasonic là kiến tạo một xã hội lý tưởng với sự sung túc cả về vật chất lẫn tinh thần. Với tư cách là một nhà sản xuất, chúng tôi coi việc giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu là trách nhiệm của mình.” ông Marukawa chia sẻ.
Cam kết Panasonic GREEN IMPACT được ra đời với tầm nhìn tiên phong của Panasonic trong bối cảnh các vấn đề về ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn tài nguyên hữu hạn và nóng lên toàn cầu gia tăng. Từ đó, Tập đoàn đã đặt mục tiêu giảm hơn 300 triệu tấn khí thải CO2 vào năm 2050, tương đương với khoảng 1% tổng lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới. Mục tiêu nói trên được thực hiện thông qua việc giảm phát thải CO2 trong chuỗi giá trị của Tập đoàn, đồng thời, hỗ trợ khách hàng và các đối tác giảm phát thải của họ, phân chia thành "Tác động riêng, tác động đóng góp và tác động tương lai".
Bên cạnh tiếp tục phát triển công nghệ, giải pháp, Panasonic đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều sáng kiến trách nhiệm xã hội nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về xã hội khỏe mạnh toàn diện và phát triển bền vững.
Tại Việt Nam, bền bỉ trong nhiều năm qua, công ty đã trồng và trao tặng thành công hơn 610.000 cây xanh tại 20 tỉnh thành phố qua hai chương trình chính: chương trình trồng cây thường niên "Tiếp sức Sinh thái - Panasonic vì một Việt Nam xanh" từ 2014; và chương trình trồng cây đặc biệt "Sống khỏe Góp xanh cùng Panasonic", kêu gọi sự chung tay đồng hành của đối tác và khách hàng, được khởi động từ năm 2022.
LAN TỎA CẢM HỨNG SỐNG XANH ĐẾN GIỚI TRẺ
Tháng 12/2022, lần đầu tiên Panasonic phát động chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi”, giới thiệu khái niệm Gen G – thế hệ sống Xanh với đại diện là những bạn trẻ Việt Nam năng động, họ được trao quyền để tạo ra tác động và bảo vệ môi trường bền vững. Đây cũng là một trong số những chương trình tiên phong truyền cảm hứng tới giới trẻ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới hiện thực hóa cam kết Green Impact của Panasonic nói riêng và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.
Tiếp nối thành công của năm đầu tiên, chiến dịch mùa 2 với thông điệp “Sống xanh giảm nhanh carbon”, tiếp cận gần gũi và thiết thực với suy nghĩ của một số bạn trẻ, khi cho rằng “nóng lên toàn cầu, phát thải carbon là những vấn đề vĩ mô, chỉ có thể tác động bởi chính phủ và doanh nghiệp.”
Với chuỗi hoạt động đa dạng trực tuyến và trực tiếp, và sự đồng hành Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (CNREC) và mạng lưới của Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam, các tổ chức NGO, và các nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng, đã giúp chương trình “phủ sóng” tới các bạn trẻ trên khắp cả nước.
“Tôi tin rằng, các bạn trẻ đã cảm thấy được trao truyền để hành động và đề xuất các sáng kiến để tạo rác tác động cho các vấn đề môi trường tại cộng đồng xung quanh nơi họ sinh sống, làm việc. Các bạn cũng đã kết nối, xây dựng mạng lưới với các bạn trẻ yêu môi trường trên cả nước và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế", ông Marukawa chia sẻ đầy hào hứng.
Một trong những thành công đáng ghi nhận của chiến dịch là đưa lối sống xanh trở thành xu hướng trên mọi nền tảng, với hơn 3.100 hành động xanh được chia sẻ, góp phần tạo ra tác động giảm 147 tấn CO2, tương đương với việc trồng mới 25.000 cây xanh.
Bên cạnh đó, các bạn trẻ giàu khao khát “cống hiến” giải pháp cho vấn đề môi trường đã tiếp tục tìm được nguồn cảm hứng và sự trao quyền để trở thành “Đại sứ Gen G”. Chương trình đã nhận được hơn 490 sáng kiến và ý tưởng sống xanh, trong đó hơn 150 sáng kiến được đánh giá vào các vòng tiếp theo, tăng gần gấp đôi so với năm đầu tiên. 8 sáng kiến xuất sắc nhất được chọn để hỗ trợ tài chính thông qua Quỹ Sáng kiến Gen G của Panasonic.
Trong mùa 2, lãnh đạo cao nhất của Panasonic tại Việt Nam cũng đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các bạn trẻ trong thông qua chuỗi Gen G Unitour tại 6 trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM, với mong muốn "trò chuyện, tương tác và lắng nghe". Chương trình đã thu hút hơn 1.600 sinh viên đã hào hứng tham gia các buổi triển lãm và chia sẻ về dấu chân carbon cùng các chuyên gia và các gương mặt trẻ truyền cảm hứng tích cực, đồng thời thực hành lối sống xanh với kêu gọi và thu gom hơn 900 kg pin đã qua sử dụng; 626 kg hộp giấy, hộp sữa; hơn 2.500 chai nhựa cùng hơn 1.000 cây xanh được trao đổi.
Khi nhìn lại những kết quả đáng ghi nhận đó, ông Marukawa bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam với sự quan tâm tới môi trường, và thái độ sẵn sàng hành động để tạo ra tác động tích cực cho bản thân và xã hội. “Gen G đã và đang trở thành thế hệ tiên phong tiên phong cho lối sống xanh, khỏe mạnh và được trao quyền để chung tay hành động cùng chính phủ, doanh nghiệp tạo ra những tác động để kiến tạo một Việt Nam bền vững. Panasonic luôn đồng hành cùng Gen G trên hành trình đó ”, ông chia sẻ.
Tháo gỡ điểm nghẽn là trách nhiệm chung, không phải nơi doanh nghiệp đứng ngoài cuộc chỉ để đưa ra yêu cầu. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết chủ động đổi mới công nghệ, chuẩn hóa quản trị và thực hiện kinh doanh liêm chính...
Sở hữu nhiều lợi thế tài nguyên, Điện Biên vẫn khó tạo đột phá nếu chỉ cung cấp nguyên liệu thô. Vì vậy, tỉnh này đang chuyển hướng sang mô hình vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu, liên kết chuỗi và sản xuất xanh. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản và đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân địa phương...
Theo báo cáo của Bộ Tài chính trình Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng nay (18/7), khoảng 42,6% doanh nghiệp đang hoạt động có lãi trong năm 2025, tăng 5,5% so với năm trước; tỷ lệ doanh nghiệp hòa vốn giảm còn 44,4%, còn doanh nghiệp thua lỗ chiếm khoảng 13%...
Nhật Bản đang đẩy mạnh phát triển "AI vật lý" - thế hệ robot có khả năng tự ra quyết định và làm việc cùng con người. Sáng kiến quy tụ Nvidia, Fujitsu cùng các hãng robot hàng đầu, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và già hóa dân số…
Hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là Viettel và FPT đạt mức doanh thu trên 1 tỷ USD...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.