Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà các hộ dân đang gánh chịu do mưa lũ gây ra. Phó Thủ tướng động viên bà con giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần tự lực, đoàn kết, sớm khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt sau thiên tai.
Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền thành phố Huế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; bảo đảm không để người dân nào thiếu đói, rét trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời nhấn mạnh, công tác dự báo, cảnh báo sớm và chuẩn bị phương án ứng phó cần được thực hiện chủ động, sát thực tế hơn, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Theo thống kê ban đầu, toàn thành phố Huế chịu thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, thủy sản và hạ tầng do đợt mưa lũ kéo dài vừa qua. Trên 600ha ngô và rau màu, 255ha cây ăn quả cùng khoảng 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại. Nhiều diện tích sản xuất bị ngập sâu khiến 326 tấn giống lúa hư hỏng, khoảng 70ha ruộng bị sạt lở và bồi lấp bởi bùn đất. Riêng thiệt hại rừng sản xuất lên tới gần 280ha, trong đó phường Phú Bài ghi nhận 157ha bị đổ ngã.
Về chăn nuôi, thống kê cho thấy có 6 con trâu, 50 bò, 149 lợn và hơn 13.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hệ thống thủy lợi, đê kè, bờ biển cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Các đoạn bờ biển Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu từ 50–70m, hơn 10km bờ sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu bị sạt lở nặng. Nhiều hồ, đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện tình trạng sạt trượt; hàng loạt kênh mương, trạm bơm bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thoát nước và phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Giao thông trên địa bàn bị gián đoạn nghiêm trọng. Hàng chục tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, cầu cống hư hỏng, khiến việc đi lại của người dân và hoạt động cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Ước tính chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý đã lên tới hơn 134 tỷ đồng.
Trong khi đó, hệ thống hạ tầng thiết yếu cũng chịu ảnh hưởng lớn. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện và 3 tuyến cáp quang bị đứt, gây gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều khu vực. Ngành điện lực thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải ngắt điện an toàn cho hơn 200.000 hộ dân tại các vùng bị ngập sâu.
Lĩnh vực thủy sản chịu thiệt hại nặng nề với khoảng 6.000ha ao hồ nuôi trồng và hơn 8.300 lồng cá bị ngập, cuốn trôi. Gần 58 tấn cá thương phẩm cùng 60.000 con cá giống mất trắng. Nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy gần như bị hư hại hoàn toàn, ảnh hưởng lớn đến sinh kế của hàng trăm hộ dân.
Đợt mưa lũ kéo dài không chỉ gây tổn thất về tài sản mà còn làm gián đoạn đời sống sinh hoạt của người dân trong nhiều ngày. Chính quyền thành phố Huế đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với quân đội, công an và các tổ chức đoàn thể triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước sạch cho người dân vùng ngập sâu; đồng thời rà soát, đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản trong thời gian sớm nhất.




Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Bộ Y tế khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ vận động, và có chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thể lực…
Việc tối ưu hóa dòng tiền là bài toán thường trực của nhà thầu trong hoạt động quản lý tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phân định rõ việc quản trị dòng tiền minh bạch và chiếm dụng vốn trái phép...
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; hưởng lợi số tiền rất lớn với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho nhiều lứa tuổi...
Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, theo hướng xác định rõ mức phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân, và 2 tỷ đồng đối với tổ chức…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.