
Cùng với vẻ đẹp tự nhiên, những sản phẩm du lịch đẳng cấp và sự góp mặt ngày càng nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế đã và đang nâng tầm Phú Quốc trở thành "thiên đường nghỉ dưỡng" mới của châu Á.
Những thương hiệu nâng tầm Phú Quốc
Năm 2018, lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng 35,8% so với 2017. Tiếp đà tăng trưởng, nửa đầu 2019, Phú Quốc đón trên 2,26 triệu lượt khách, tăng gần 36% so với cùng kỳ trong đó khách quốc tế đạt gần 392.000 lượt, tăng 35,5%, doanh thu đạt trên 3.829 tỷ đồng, tăng 40,8% so với cùng kỳ.
Lượng khách du lịch tăng trưởng cao và ổn định đã cho thấy sức hấp dẫn của Phú Quốc. Tạp chí Forbes Mỹ mới đây bình chọn Phú Quốc là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Hãng truyền thông CNN của Mỹ cũng điền tên Phú Quốc vào danh sách những điểm đến tốt nhất châu Á năm 2019 và top 5 điểm đến mùa thu hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương, xếp thứ hai trong bảng xếp hạng 20 bãi biển hoang sơ ở châu Á. CNN đánh giá, cùng với Phuket của Thái Lan và Bali của Indonesia, Phú Quốc có tiềm năng phát triển du lịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Kinh nghiệm từ các nước đi trước cho thấy, sản phẩm mới là yếu tố sống còn quyết định tới sự thành công trong phát triển du lịch. Những năm qua Phú Quốc đã không ngừng làm mới mình bằng những sản phẩm du lịch mới, đẳng cấp như tổ hợp vui chơi giải trí Vinpearl Land, safari, các sân golf… Mới đây nhất là tuyến cáp treo vượt biển lập kỷ lục thế giới và Casino Corona (casino hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam thí điểm mở cửa cho người Việt vào chơi). Trong thời gian tới, Phú Quốc sẽ ra mắt công viên Sun World Hon Thom Nature Park, Sailing Club…
Chuyển biến rõ nét nhất tại Phú Quốc trong vài năm qua là sự xuất hiện của nhiều thương hiệu quản lý khách sạn cao cấp. Cùng với thương hiệu Việt (vinpearl) là các thương hiệu đẳng cấp quốc tế như Marriott International (với JW Marriott Phú Quốc Emeral bay), InterContinental Hotels Group (với InterContinental Phu Quoc Long Beach), Wyndham Hotel Group (với Wyndham Garden Phú Quốc), Best Western International (với Best Western Premier Sonasea Phu Quoc), Hyatt Hotels (với Park Hyatt Phu Quoc), Meliá (với Sol Beach House Phú Quốc), Regent, Novotel, Pullman… và mới đây là sự góp mặt của "ông lớn" Accor Hotels (với Mövenpick resort waverly Phú Quốc)
Ông Philippe Le Bourhis – Giám đốc điều hành tổ hợp khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc cho biết: "Khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc sẽ chính thức khai trương vào cuối năm nay và chúng tôi đã sẵn sàng mở cửa chào đón khách trong mùa lễ hội và dịp Tết sắp đến. Như bạn biết, dịp Tết rất quan trọng với người Việt Nam nên chúng tôi sẽ ưu tiên khách Việt, sau đó là các nước châu Á như Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và đặc biệt là thị trường Hàn Quốc.
Thị trường Châu Âu cũng là thị trường giàu tiềm năng nhờ danh tiếng và mạng lưới phân phối sẵn có của Mövenpick và tập đoàn Accor. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng để giới thiệu khu nghỉ dưỡng ra thế giới!"
Được biết, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc (hợp tác với Accor Hotels) là dự án nghỉ dưỡng thứ 2 của MIKGroup tại Phú Quốc. Ở dự án trước đó, Sol Beach House Phú Quốc, MIKGroup đã chọn hợp tác với Meliá.
Việc lựa chọn bắt tay hợp tác với những thương hiệu quản lý khách đẳng cấp thế giới sẽ giúp chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án trong nước tiệm cận nhanh nhất với quy trình và tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp quốc tế, cùng với đó là sự đảm bảo về nguồn khách quốc tế với khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và cơ hội đón bắt xu hướng du lịch kết hợp hội thảo MICE với những đoàn lên tới hàng trăm người.
Động lực mới cho tăng trưởng du lịch của Phú Quốc
Sự góp mặt của những thương hiệu quản lý khách sạn cao cấp trên thế giới cũng giúp Phú Quốc từng bước "định danh" như một điểm đến hàng đầu châu Á. Với những khoản đầu tư "tỷ đô" Phú Quốc đang là điểm đến của giới tỷ phú.
Mới đây nữ tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal đã bỏ qua Bali và Phuket, thậm chí là bãi biển nhân tạo Abu Dhabi của Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất để chọn Phú Quốc làm nơi tổ chức đám cưới xa hoa kéo dài bảy ngày đêm với sự tham dự của 700 khách và 125 nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia.
Trước đó tỷ phú tỉ phú người Anh Joe Lewis, ông chủ CLB bóng đá Tottenham Hotspur đã đến thăm Phú Quốc bằng siêu du thuyền 150 triệu USD. Xa hơn nữa, năm 2017, tỷ phú Thụy Sỹ Christian A. Larpin- người sở hữu một loạt các công ty kinh doanh trang sức cao cấp, kinh doanh du thuyền cao cấp mang tên Michelangelo Cruises cũng đã cùng gia đình nghỉ dưỡng dài ngày trên Đảo Ngọc.
Với những bãi biển đẹp, cơ sở lưu trú hạng sang, Phú Quốc đang vươn lên để cạnh tranh sòng phẳng với các địa danh du lịch khác trong khu vực, thậm chí đang trở thành điểm đến mới được yêu thích của "giới nhà giàu" thế giới. Trên hành trình ấy, Phú Quốc đã liên tiếp nhận được những động lực tăng trưởng mới.
Tại buổi làm việc mới đây của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng đã chỉ đạo tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng thời tổ chức lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc.
Tại văn bản số 739, Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc và lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế).
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án tại Nghệ An, An Giang và Quảng Trị, với tổng số 50 xã, phường biên giới…
Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm hữu hạn, không gian xanh nội đô ngày một khan hiếm, một dự án bất động sản hạng sang, với lối kiến trúc duy mỹ lấy cảm hứng từ biểu tượng “Bông hồng nước Anh”, đang bất ngờ thu hút sự chú ý của thị trường khi tọa lạc tại khu vực trung tâm Đại công viên Ciputra Central Park.
Thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Phùng Xá tại xã Tây Phương. Dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy định hiện hành, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng trong quá trình triển khai...
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận số 52-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh...
Ở nhiều quốc gia phát triển, sở hữu nhà được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp các hộ gia đình xây dựng tài sản qua nhiều thế hệ. Tại Việt Nam, khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển mới, câu chuyện nhà ở của người trẻ cũng đang thay đổi. Vấn đề không còn chỉ là “mua hay thuê”, mà là lựa chọn hình thức phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu dài hạn…
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.