Quảng Trị đặt mục tiêu trồng 22.800 ha rừng và 3,5 triệu cây xanh trong năm 2026

Không chỉ là hoạt động đầu xuân, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Quảng Trị đang góp phần quan trọng trong giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, với hàng triệu cây xanh được trồng mới mỗi năm...

Quảng Trị phấn đấu trồng 3,5 triệu cây xanh trong năm 2026. Ảnh: Hải Đường
Quảng Trị phấn đấu trồng 3,5 triệu cây xanh trong năm 2026. Ảnh: Hải Đường

Ngày 23/2/2026 (mồng 7 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tại vùng ven biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.

Cùng thời điểm với điểm cầu chính tại phường Đồng Hới, tại phường Nam Đông Hà và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ phát động và ra quân trồng cây đầu xuân.

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp đầu xuân, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò của rừng và cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, năm 2025 toàn tỉnh đã trồng mới 24.350ha rừng và trồng hơn 4,9 triệu cây xanh trong khuôn khổ Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham gia trồng cây tại Đồng Hới. Ảnh: Trường Nhật
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham gia trồng cây tại Đồng Hới. Ảnh: Trường Nhật

Không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế lâm nghiệp, phong trào trồng cây, trồng rừng còn góp phần quan trọng trong việc giảm nhẹ thiên tai, hạn chế xói mòn, sạt lở, giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện môi trường sống.

Đặc biệt, diện tích rừng được trồng trong dịp “Tết trồng cây” hằng năm đã đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực ven biển và đầu nguồn, những nơi thường xuyên chịu tác động của bão, lũ và biến đổi khí hậu.

Tại phường Đồng Hới nơi diễn ra hoạt động trồng cây đầu xuân, những năm qua đã có hàng vạn cây xanh được trồng trên các tuyến phố, trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và khu vực ven biển, đầu nguồn Phú Vinh. Từ những cây non được trồng trong các mùa xuân trước, nhiều hàng cây nay đã khép tán, tỏa bóng mát, góp phần cải thiện vi khí hậu và làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp.

VnEconomy

Năm 2026, Quảng Trị đề ra mục tiêu trồng 22.800 ha rừng và phấn đấu trồng 3,5 triệu cây xanh nhằm tạo cảnh quan môi trường tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Trong năm 2025 toàn tỉnh đã trồng mới 24.350 ha rừng và trồng hơn 4,9 triệu cây xanh trong khuôn khổ Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ.

Sự đồng loạt triển khai ở các địa phương trong cùng một thời điểm không chỉ tạo khí thế thi đua mà còn khẳng định quyết tâm của toàn tỉnh trong việc hoàn thành các chỉ tiêu trồng rừng, trồng cây xanh đã đề ra.

Ông Đinh Thanh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị, cho biết cây xanh được trồng thông qua phong trào “Tết trồng cây” hàng năm đến nay đều phát triển tốt, nhiều cây sinh trưởng mạnh và đã khép tán.

Theo ông Quang, năm nay đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức trồng cây chu đáo, trang trọng và hiệu quả. Ngay từ khâu chọn cây giống, xác định vị trí trồng đến phân công cụ thể trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm cây sinh trưởng tốt sau khi trồng.

Thực tế cho thấy, việc trồng cây chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ lâu dài. Chính vì vậy, cùng với lễ phát động, các đơn vị đã chú trọng xây dựng kế hoạch quản lý, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió biển và thời tiết khắc nghiệt.

Già hóa dân số mở ra cơ hội phát triển "kinh tế bạc"

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, vấn đề già hóa dân số cần được nhìn nhận như cơ hội để phát triển "kinh tế bạc", hình thành nhiều ngành nghề, dịch vụ mới liên quan đến chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm và thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành...

Giải thể hơn 1.000 cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Thực hiện phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay, các địa phương đã sáp nhập 1.955 cơ sở giáo dục, giải thể 1.017 cơ sở. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm hơn 5.800 cơ sở, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ...

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy