Lúc 7 giờ ngày 30/8, tâm bão số 6 ở khu vực biển Hà Tĩnh - Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/giờ. Dự báo đến 19 giờ cùng ngày, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.
Theo nhận định, bão số 6 sẽ gây gió mạnh, nước dâng trên biển, dông lốc trên đất liền, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 230mm, dẫn đến ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3.
Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị sáng 30/8 cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện mực nước các sông biến đổi chậm và vẫn ở mức dưới báo động 1.
Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa sau bão, tại xã Kim Phú vẫn còn 3 điểm đang bị chia cắt ở bản Ón, bản Yên Hợp và bản Mò O Ồ Ồ. Các hồ chứa nước trên địa bàn đang được vận hành bảo đảm an toàn, với dung tích trung bình 52 hồ chứa vừa và lớn đạt khoảng 63,12% so với thiết kế.
Để ứng phó bão số 6, tỉnh Quảng Trị dự kiến sơ tán hơn 14.295 hộ với 52.853 nhân khẩu ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Công tác xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, hộ đê, bảo đảm an toàn dân cư được triển khai đồng bộ.
Đến 5 giờ sáng 30/8, toàn tỉnh Quảng Trị có 194 phương tiện với 608 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, vùng ven bờ có 131 phương tiện/257 lao động; vùng biển Vịnh Bắc bộ 12 phương tiện/64 lao động; vùng biển Quảng Trị 14 phương tiện/60 lao động; vùng biển Quảng Ngãi 29 phương tiện/175 lao động. Tất cả tàu thuyền đều đã nắm bắt thông tin về bão và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.
Theo thống kê, toàn tỉnh đã thu hoạch 5.360ha trong tổng số gần 38.800ha lúa hè-thu. Ngoài ra, còn hơn 27.800ha sắn, ngô, lạc, đậu, rau màu và trên 9.360ha diện tích nuôi trồng thủy sản chưa đến kỳ thu hoạch, có nguy cơ bị ảnh hưởng khi bão số 6 đổ bộ.
Sáng 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Trần Phong đã chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai công tác ứng phó. Ông nhấn mạnh, sau ảnh hưởng của bão số 5, cơn bão số 6 có thể tác động lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, do đó tuyệt đối không được chủ quan.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai phương án ứng phó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Các địa phương phải khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ, bảo đảm an toàn tại khu neo đậu; rà soát, chủ động sơ tán người dân khỏi những khu vực nhà ở yếu, vùng thấp trũng, ven sông, ven biển, những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, lũ ống.
Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, hồ đập; có phương án điều chỉnh phù hợp để bảo đảm an toàn cho các hoạt động văn hóa, lễ hội đang và sẽ diễn ra. Các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị cần chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, nhất là thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Dù Nghị quyết 27 đặt mục tiêu bãi bỏ mức lương cơ sở trong cải cách tiền lương, đến nay nội dung này vẫn chưa được thực hiện. Theo Bộ Nội vụ, việc tiếp tục gắn mức tham chiếu trong Luật Bảo hiểm xã hội với lương cơ sở có thể làm phát sinh chênh lệch lương hưu giữa những người nghỉ hưu trước và sau các đợt điều chỉnh tiền lương...
Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, kết hợp với việc lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe...
Nhiều địa phương đề nghị xem xét mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với người từ đủ 70 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Bộ Nội vụ cho biết đang xem xét, bổ sung trong quá trình sửa Luật Bảo hiểm xã hội tới đây...
Theo Bộ Nội vụ, hiện người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, với phương thức đóng linh hoạt. Do đó, hiện chưa xem xét đưa nhóm tài xế công nghệ, shipper vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra hai phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng của năm 2027, với mức tăng 9,8% và 8,5%. Trong khi đại diện doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục xem xét và chưa đưa ra phương án đề xuất cụ thể...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.