Tại cuộc họp mới đây của Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chủ trì, đại diện các sở, ngành và địa phương đã cùng nhìn lại những tồn tại trong việc triển khai các dự án đầu tư công, nhất là ở những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, tiến độ chậm so với kế hoạch.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tỉnh Quảng Trị được giao đến ngày 15/9/2025 là 11.969,639 tỷ đồng, trong đó vốn giao đầu năm 9.301,259 tỷ đồng, vốn bổ sung 2.668,380 tỷ đồng. Riêng Tổ công tác số 3 – bao gồm các sở Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo, Nội vụ cùng 17 xã như Cồn Tiên, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Hiếu Giang, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, Khe Sanh, Tân Lập, Lao Bảo, Lìa, A Dơi… – được giao 751,928 tỷ đồng.
Tính đến ngày 20/10/2025, giá trị giải ngân đạt khoảng 357,063 tỷ đồng, tương ứng 47,49% kế hoạch. Một số địa phương được đánh giá có tiến độ tốt là Cam Lộ (85,6%), Hiếu Giang (84,1%) và Lao Bảo (85,7%). Tuy nhiên, phần lớn đơn vị còn lại giải ngân chậm, khiến tỷ lệ bình quân toàn tổ công tác vẫn thấp hơn kỳ vọng.
Nguyên nhân được xác định chủ yếu do các dự án bố trí vốn từ nguồn thu chưa có nguồn thu thực tế, nên chưa đủ điều kiện lập dự toán; một số dự án vướng giải phóng mặt bằng, hoặc chuyển giao giữa các cấp quản lý (từ huyện về xã cũ, từ xã cũ sang xã mới) dẫn đến chậm phê duyệt, chậm triển khai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phải bám sát tiến độ từng dự án, chủ động tổng hợp khó khăn, vướng mắc và phối hợp giải quyết kịp thời. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý ngay, không để dồn ứ vào cuối năm.
UBND các xã được giao nhiệm vụ rà soát toàn bộ danh mục dự án, khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu thi công đúng tiến độ.
Với lợi thế về địa hình, tài nguyên và không gian phát triển đa dạng, Lâm Đồng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, kết nối hàng không và tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp để mở rộng không gian phát triển, hình thành các chuỗi giá trị và khai mở thêm dư địa tăng trưởng…
Theo kết quả của Bộ chỉ số đánh giá thực thi các Hiệp định thương mại tự do tại địa phương năm 2025 (FTA Index 2025), Thanh Hóa xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố được xếp hạng...
UBND tỉnh Quảng Trị vừa làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với K-Market Việt Nam, mở ra hướng kết nối nông sản địa phương với hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có Hàn Quốc...
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Với cơ chế phối hợp thường xuyên giữa hai Hiệp hội, quan hệ hợp tác Thanh Hóa - Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ mở rộng từ kết nối doanh nghiệp sang liên kết chuỗi giá trị, từ xúc tiến thương mại sang xúc tiến đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của cả hai địa phương...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.