02:02 20/10/2011

Quốc hội khóa 13 khai mạc kỳ họp thứ hai

Nguyễn Lê

Chương trình làm việc kéo dài 37 ngày của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 13 sẽ được bắt đầu từ 8 giờ sáng 20/10

Kỳ họp thứ hai là cơ hội để các đại biểu Quốc hội khóa 13 ghi dấu ấn.
Kỳ họp thứ hai là cơ hội để các đại biểu Quốc hội khóa 13 ghi dấu ấn.
Chương trình làm việc kéo dài 37 ngày của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 13 sẽ được bắt đầu từ 8 giờ sáng nay (20/10).

Dấu ấn của kỳ họp này, như nhấn mạnh của Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng tại cuộc họp báo sáng 19/10 sẽ là việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012.

Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia 2011 - 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn này cũng sẽ được Quốc hội quyết định tại kỳ họp.

Quốc hội cũng dành 1 ngày để thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

Hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn sẽ trở lại nghị trường sau khi “tạm vắng” tại kỳ họp thứ nhất. Tại đây, các thành viên Chính phủ sẽ không trình bày văn bản mà trả lời trực tiếp ngay các chất vấn của đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Về công tác xây dựng pháp luật, bên cạnh cho ý kiến lần đầu về 12 dự án luật, trong đó có Luật Biển Việt Nam, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật và nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13.

Các dự án luật được thông qua gồm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đo Lường, Luật Lưu trữ và Luật Cơ yếu.

Theo chương trình dự kiến, sáng nay, phiên khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

Báo cáo thẩm tra nội dung này cũng sẽ được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày ngay sau đó.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày tại phiên khai mạc.

Thời gian còn lại của ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 cùng các báo cáo thẩm tra.

Ngay sau đó, Quốc hội nghe Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012 và báo cáo của cơ quan thẩm tra về nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh sẽ báo cáo Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 - 2015; chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011 - 2015.
 
Tiếp đó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra về các nội dung nói trên.