
Quỹ đầu tư quốc gia của Saudi Arabia có kế hoạch tiếp tục cắt giảm tỷ trọng đầu tư quốc tế, khép lại một thời kỳ đầu tư ồ ạt với hàng tỷ USD tiền vốn được rải khắp thế giới. Sự dịch chuyển diễn ra trong bối cảnh quỹ khổng lồ này tập trung trở lại vào nền kinh tế trong nước thay vì tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.
Theo tờ báo Financial Times, quỹ mang tên Public Investment Fund (PIF - Quỹ Đầu tư công), với lượng tài sản khoảng 930 tỷ USD, cho biết sẽ giảm bớt tỷ trọng vốn đầu tư ở nước ngoài về mức 18-20%, từ mức 21% hiện nay và mức cao 30% vào năm 2020.
Phát biểu tại hội nghị Sáng kiến Đầu tư tương lai ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 29/10, Thống đốc Yasir al-Rumayyan của PIF nói rằng cách đây 1 thập kỷ, phần lớn các khoản đầu tư của quỹ là rót vào các dự án trong nước. “Nhưng sau đó, tỷ trọng của vốn đầu tư ra nước ngoài đã tăng từ mức chỉ 2% lên 30%. Giờ đây, mục tiêu của chúng tôi là giảm tỷ trọng đó về ngưỡng 18-20%”, ông Rumayyan nói.
Ông nói thêm rằng “giá trị tuyệt đối của vốn đầu tư ra nước ngoài của quỹ vẫn sẽ tăng lên”, bởi PFF đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt quy mô tài sản 2 nghìn tỷ USD.
Thay đổi về tỷ trọng vốn đầu tư là một dấu hiệu cho thấy tham vọng của PIF nhằm dành nhiều nguồn lực hơn cho nền kinh tế trong nước vốn đang đương đầu với áp lực do nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô giảm sút. Trong bối cảnh thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia tái ưu tiên kế hoạch chi tiêu công, PIF đối mặt sức ép mang về lợi nhuận tài chính, đồng thời phải thực thi cam kết đối với các dự án trong nước.
PIF đã đưa ra thêm điều kiện về sứ mệnh của các nhà quản lý quỹ, yêu cầu tăng thêm vốn đầu tư trong nước - giới thạo tin đã tiết lộ với tờ Financial Times trong năm nay. Trong bài phát biểu ngày 29/10, ông Rumayyan nói rằng các nhà đầu tư quốc tế có ý định tìm kiếm nguồn vốn từ PIF cũng đang chuyển hướng.
“Chúng tôi hiện đang tập trung nhiều hơn vào nền kinh tế trong nước, và đang đạt được cũng như đang làm nhiều điều to lớn”, ông nói. Giờ đây, PIF muốn đi theo hướng “kêu gọi cùng đầu tư” với PIF, thay vì “mọi người chỉ muốn chúng tôi đầu tư hoặc nhận tiền vốn từ chúng tôi”.
Thay đổi này diễn ra sau một thập kỷ PIF có hàng loạt thương vụ đầu tư khổng lồ ở nước ngoài, bao gồm rót 45 tỷ USD vào quỹ Vision Fund của công ty Nhật Bản SoftBank vào năm 2016 và 20 tỷ USD vào một quỹ đầu tư hạ tầng của công ty quản lý quỹ khổng lồ đến từ Mỹ Blackstone vào năm 2017. Những thương vụ đó đã đưa PIF, một công ty nhà nước từng “ngủ im” với 150 tỷ USD tài sản trở thành một trong những quỹ đầu tư quốc gia từ vùng Vịnh có hoạt động tích cực nhất.
Năm nay, PIF đã giảm nắm giữ cổ phần trong các công ty niêm yết ở Mỹ, trong đó bán bớt cổ phần trong BlackRock và thoái vốn khỏi hãng tàu du lịch Carnival và công ty giải trí Live Nation.
Theo hồ sơ thông tin tài Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), lượng cổ phiếu mà PIF nắm giữ tại Mỹ đã giảm từ mức khoảng 35 tỷ USD vào cuối năm 2023 xuống còn 20,5 tỷ USD vào thời điểm cuối quý 1 năm nay, trước khi ổn định ở mức 20,6 tỷ USD trong quý 2.
PIF cũng cắt giảm đầu tư vào lĩnh vực thể thao quốc tế, trước đó bao gồm vụ mua lại câu lạc bộ bóng đá Newcastle United thuộc giải Ngoại hạng Anh và rót vốn vào những giải đấu như giải golf nhà nghề LIV Golf.
Giới lãnh đạo doanh nghiệp Saudi Arabia và các nhà ngân hàng nước ngoài nói rằng tham vọng của Riyadh còn rất lớn, thể hiện qua việc PIF thúc đẩy các dự án như Neom - một dự án xây dựng mang màu sắc tương lai bên bờ Biển Đỏ, và chuẩn bị đăng cai một loạt sự kiện quốc tế gồm triểm lãm Expo 2030 và cúp bóng đá thế giới Fifa World Cup 2034.
Tuy nhiên, họ nói rằng có một thực tế mới đang hình thành mà ở đó, các cơ quan thuộc Chính phủ Saudi Arabia đang phải thắt lưng buộc bụng và một số dự án của nước này phải giảm quy mô hoặc hủy bỏ.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.