
Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, của Na Uy, vừa công bố lợi nhuận ròng quý 3 đạt 835 tỷ kroner Na Uy, tương đương 76,3 tỷ USD, nhờ thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh trong bối cảnh lãi suất trên toàn cầu giảm xuống.
Theo hãng tin CNBC, quỹ có tên Goverment Pension Fund Global, một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới, cho biết giá trị quỹ ở thời điểm cuối tháng 9 đạt 18,87 nghìn tỷ kroner, tương đương khoảng 1,725 nghìn tỷ USD.
Tổng mức lợi nhuận của quỹ trong quý 3 năm nay là 4,4%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức lợi nhuận của một chỉ số tham chiếu mà Bộ Tài chính Na Uy lấy làm cơ sở so sánh. Chỉ số tham chiếu này dựa trên các chỉ số gồm FTSE Global All Cap đo lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu và các chỉ số của Bloomberg Barclays đo lợi nhuận từ đầu tư trái phiếu.
Phó tổng giám đốc Trond Grande của Ban Quản lý đầu tư Ngân hàng Trung ương Na Uy (NBIM), đơn vị quản lý quỹ Goverment Pension Fund Global, cho biết những thay đổi gần đây về chính sách tiền tệ đã có “một ảnh hưởng tương đối lớn” đối với kết quả đầu tư của quỹ trong quý 3.
“Quý 3 là một quý có nhiều sự kiện. Bắt đầu là sự biến động mạnh mẽ của thị trường trong tháng 7 và sang cả tháng 8, sau đó là đồn đoán về một cuộc hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ và liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có giảm lãi suất hay không”, ông Grande nói với CNBC.
“Kết quả quý 3 của chúng tôi cũng giống như việc nước nổi thì thuyền nổi. Thị trường chứng khoán đã tăng điểm trên diện rộng vì lãi suất giảm xuống”, ông nhấn mạnh.
Báo cáo tài chính của quỹ Goverment Pension Fund Global được đưa ra vào ngàg 22/10, không lâu sau khi NBIM cảnh báo rằng mức độ bất định gia tăng và một “tình huống địa chính trị toàn cầu hoàn toàn khác” đồng nghĩa rằng thời điểm hiện tại có nhiều rủi ro hơn đối với thị trường chứng khoán toàn cầu.
Trong quý 3, cổ phiếu chiếm khoảng 71,4% tổng tài sản của quỹ và mang về mức lợi nhuận 4,5%. Trái phiếu chiếm 26,8% trong cơ cấu tài sản của quỹ, mang về mức lợi nhuận 4,2% trong kỳ báo cáo.
Goverment Pension Fund Global, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, được thành lập vào thập niên 1990 để đầu tư nguồn thu ngân sách thặng dư từ ngành dầu khí của Na Uy. Đến hiện tại, quỹ này đã rót vốn vào hơn 8.760 công ty tại 71 quốc gia trên toàn thế giới.
Một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, với đa số các ngân hàng trung ương lớn đều đã bắt đầu hạ lãi suất để phản ứng với sự xuống thang của lạm phát.
Tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất với bước giảm lớn 0,5 điểm phần trăm. Tháng 8, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) có đợt hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần trước có đợt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay.
Riêng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang triển khai việc tăng lãi suất để đưa chính sách tiền tệ về trạng thái bình thường sau nhiều năm siêu nới lỏng. Năm nay, BOJ đã tăng lãi suất 2 lần, trở thành một ngoại lệ trong xu hướng nới lỏng toàn cầu.
Khi được hỏi về triển vọng cổ phiếu công nghệ trong những tháng sắp tới, ông Grande nói: “Đó là một câu hỏi khó. Bởi lẽ, cổ phiếu công nghệ đã tăng quá mạnh do cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Tôi cho rằng giờ là lúc nhà đầu tư nên cẩn trọng một chút”.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.