
“Có thể có nhà đầu tư kiếm mỗi tuần vài trăm triệu đồng từ buôn đất, nhưng cũng có thể có người mất ngần đấy tiền vì việc đó, bởi quy hoạch hôm nay đưa ra thì thế này, nhưng đến khi phê duyệt thì lại khác...”.
Phó phòng Xây dựng và Quản lý đô thị huyện Đông Anh (Hà Nội), ông Nguyễn Đăng Nam đã cảnh báo như vậy, khi nói về cơn sốt đất đang có dấu hiệu xảy ra trên địa bàn huyện này.
Khảo sát của VnEconomy trong ngày 29/3 cho thấy, giá đất thổ cư tại các xã, khu vực tại huyện Đông Anh như Hải Bối, Cổ Điển,Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, Thạc Xá, dọc trục đường “6 cây” (6 km) từ chân cầu Thăng Long ra thị trấn Đông Anh đều có giá từ 40 - 60 triệu đồng/m2. Thậm chí giá đất mặt đường tại trung tâm thị trấn Đông Anh được một số hộ ra giá 80 - 100 triệu đồng/m2, tương đương với giá đất tại nhiều quận nội thành Thủ đô.
Theo đại diện các trung tâm môi giới nhà đất trên địa bàn Đông Anh, so với giá đất từ cuối năm 2009, giá đất hiện nay trên địa bàn huyện đã tăng từ 30 - 50%. Điều đáng nói là số hộ gia đình có nhu cầu bán đất là rất ít. Phần lớn các lô đất được các trung tâm môi giới hay các “cò” nghiệp dư giới thiệu là của các nhà đầu tư gửi bán theo kiểu cắt phần trăm hoa hồng cho mỗi phi vụ môi giới thành công.
Khi đặt vấn đề muốn tìm mua một mảnh đất có diện tích và giá phải chăng, một nhân viên văn phòng môi giới nhà đất Sự Đức (Vĩnh Ngọc) nói rằng, hiện việc tìm mua được một lô đất có diện tích nhỏ dưới 50 m2 với giá dưới 40 triệu đồng/m2 trên địa bàn huyện Đông Anh là... rất khó.
Theo “cò” này, hầu hết các gia đình có đất giờ đang trong giai đoạn nghe ngóng, chờ quy hoạch chung Thủ đô được thông qua. Do vậy, những gia đình nào cần bán đất thực sự thì họ cũng đã bán từ hồi cơn sốt đầu năm 2010. Còn nếu ai đó muốn thực sự ôm hay mua đất Đông Anh vào thời điểm này thì phải qua các nhà đầu tư với giá đắt hơn từ 10 - 20 triệu đồng/m2.
Theo ông Nguyễn Đăng Nam, việc giá đất tăng, giảm trên địa bàn huyện Đông Anh trong thời gian qua có thể vẫn là do tác động từ vấn đề quy hoạch Thủ đô, trong đó gần như vẫn sẽ lấy sông Hồng là trung tâm và phần lớn diện tích đất Đông Anh vẫn là đất nằm trong đô thị.
Trên địa bàn Đông Anh hiện có 7 chùm đô thị, với định hướng sẽ có một trung tâm tài chính quốc tế, nhiều khu đô thị mới như Nam Hồng, Kim Chung, Đại Mạch..., nên người dân cũng tìm hiểu quy hoạch và đầu tư, đón đầu quy hoạch, qua đó đẩy giá đất trên địa bàn tăng lên.
Đặc biệt, đại diện chính quyền huyện Đông Anh cũng thừa nhận, việc giá đất tăng cao trong suốt thời gian qua cũng có sự “góp sức” không nhỏ của một bộ phận môi giới, cò mồi. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đăng Nam, yếu tố này không phải là phổ biến, vì nhìn chung kinh nghiệm và thông tin của nhiều nhà đầu tư hiện đã được... cải thiện hơn rất nhiều.
Lời khuyên của ông Nam là ngoại trừ trường hợp cần mua đất để ở thực sự, còn đầu cơ đất Đông Anh trong giai đoạn này cần phải cân nhắc vì nó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi lẽ, dù quy hoạch hôm nay công bố dự thảo là như thế này nhưng đến khi quy hoạch được duyệt lại là một hướng khác.
“Đầu tư bất động sản là một kênh được cho là sinh lời cao. Nhưng càng lợi nhuận cao thì càng rủi ro lắm. Đầu tư vào những khu vực đang trong quá trình phát triển đô thị sẽ có nhiều khả năng sinh lời, song nếu không tìm hiểu kỹ thì sẽ rơi vào vòng xoáy của sốt giá”, ông Nam nói.
Thị trường nhà ở Hà Nội đang sở hữu những điều kiện phát triển thuận lợi hiếm có khi đồng thời hưởng lợi từ Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn và những cải cách về thể chế, trong đó có Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua với định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa cực, mở rộng không gian phát triển đô thị và nhà ở trong dài hạn…
Cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu, với nguồn cung nhà hạn hẹp và giá nhà vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân...
Mục tiêu của việc sửa đổi Luật Đất đai lần này phải thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế, để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững...
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đề nghị bổ sung các nhóm căn cứ cơ bản để xác định hệ số điều chỉnh giá đất, thay vì giao toàn bộ nội dung này cho địa phương...
Căn nhà thực tế khác xa với hình ảnh quảng cáo trên các trang mạng xã hội không chỉ làm tốn thời gian, công sức, chi phí mà còn làm mất lòng tin của người đang tìm thuê hoặc mua nhà ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.