Trong phiên giao dịch thứ Ba (3/2), đồng rupee tăng 1,36% so
với USD, đánh dấu mức tăng trong ngày mạnh nhất trong hơn 7 năm. Chỉ số Nifty
50 trên thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng tăng 2,6%, theo đó thu hẹp mức giảm từ
đầu năm đến nay còn 1,6%.
Xu hướng tích cực trên xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ
Donald Trump cho biết Mỹ và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận thương mại, theo đó
Washington sẽ hạ mức thuế quan 50% đang áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Đây
là một trong những mức thuế quan cao nhất mà chính quyền ông Trump đang áp lên một đối
tác thương mại trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.
“Miễn là có thỏa thuận và ông Trump không tiếp tục gây sức
ép, tâm lý thị trường sẽ cải thiện trong vài tháng tới”, ông Amar Ambani, CEO
công ty chứng khoán Yes Securities ở Mumbai, nhận xét với tờ báo Financial
Times.
Hôm thứ Hai (2/2), ông Trump cho biết Washington sẽ hạ thuế quan
với hàng hóa Ấn Độ xuống 18% sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi “đồng ý” dừng
mua dầu của Nga. Trước đó, giới chức Mỹ cáo buộc Ấn Độ gián tiếp tài trợ cho cuộc
chiến của Nga tại Ukraine do tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. Năm ngoái, Mỹ áp thuế
quan trừng phạt 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vì lý do này, bên cạnh mức thuế
quan đối ứng 25% vốn đã áp dụng.
Ông Anant Goenka, Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và
Công nghiệp Ấn Độ (FICCI), cho rằng thỏa thuận này là “một sự điều chỉnh lớn
trong quan hệ kinh tế Mỹ - Ấn”.
Tuy nhiên, bà Wendy Cutler, cựu Đại diện thương
mại Mỹ và hiện là Phó chủ tịch cấp cao tại tổ chức Asia Society Policy
Institute, nhận định dù đây “chắc chắn là tin thở phào” với Ấn Độ, nhưng vẫn
còn khá mơ hồ do thiếu nhiều thông tin then chốt.
Dù Ấn Độ đã giảm nhập khẩu dầu từ Nga trong những tháng gần
đây, nhiều ý kiến vẫn hoài nghi liệu New Delhi có thể dừng hoàn toàn việc này
như tuyên bố của ông Trump hay không.
Trong một báo cáo gần đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm
Moody’s Ratings nhận định Ấn Độ khó có thể dừng nhập khẩu dầu từ Nga ngay lập tức
vì động thái này có thể gây xáo trộn và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Moody’s cũng cảnh báo nếu Ấn Độ - một trong những nước nhập
khẩu dầu lớn nhất thế giới - chuyển hoàn toàn sang các nguồn dầu ngoài Nga, nguồn
cung ở những thị trường khác có thể bị thắt lại, đẩy giá dầu đi lên và kéo theo
lạm phát tăng lên.
Về phía Nga, Moscow cho biết đến nay chưa ghi nhận bất kỳ
tuyên bố nào từ New Delhi về vấn đề này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát
triển quan hệ toàn diện với Ấn Độ.
Trong thông báo hôm thứ Hai, ông Trump cho biết ông Modi đã đồng ý “mua hàng Mỹ” nhiều hơn, nâng tổng quy mô lên “hơn 500 tỷ USD”, gồm các sản phẩm năng lượng, công nghệ, nông nghiệp, than đá và nhiều mặt hàng khác của Mỹ.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins sau đó cảm ơn ông
Trump về thỏa thuận mà bà cho rằng sẽ giúp “xuất khẩu thêm nhiều nông sản Mỹ
sang thị trường khổng lồ của Ấn Độ”.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ Ấn Độ đã nhượng bộ đến mức nào trong
lĩnh vực nông nghiệp trong thỏa thuận thương mại trên. Nông nghiệp liên quan trực
tiếp đến sinh kế của gần một nửa lực lượng lao động nước này, nên New Delhi
trước đây luôn bảo hộ ngành này chặt chẽ trong các thỏa thuận thương mại.
Sau thông báo của ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ
Piyush Goyal nói rằng thỏa thuận “mở ra những cơ hội chưa từng có cho nông dân Ấn
Độ”.
Năm ngoái, khi đàm phán với Washington, Ấn Độ từng tiến gần
tới thỏa thuận giảm phần lớn thuế quan với hàng nhập khẩu từ Mỹ, nhưng vẫn kiên
quyết không mở cửa thị trường sữa và một số mặt hàng nông sản khác cho hàng Mỹ.
“Đây là giọt nước tràn ly. Chúng tôi sẽ xuống đường. Chính
phủ dường như cho rằng họ không cần sự ủng hộ của nông dân để thắng cử. Nông
dân cần cho họ thấy sức mạnh của mình”, ông Avik Saha, đại diện Liên minh Nông
dân Thống nhất (Sanyukta Kisan Morcha) - liên minh gồm hàng chục nghiệp đoàn
nông dân tại Ấn Độ - cảnh báo khi xuất hiện thông tin về việc thỏa thuận có thể
mở cửa lĩnh vực nông nghiệp.
Những tháng gần đây, Ấn Độ đẩy nhanh đàm phán thương mại với
các đối tác lớn khác trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép về thương mại và
việc mua dầu của Nga. Năm ngoái, nước này ký hiệp định thương mại tự do với
Anh. Tuần trước, EU và Ấn Độ cũng kết thúc cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm về một hiệp định thương mại
tự do.
“Việc Ấn Độ tiến tới hiệp định thương mại tự do với Anh và EU khiến
Washington phải tính toán lại”, ông Shyam Saran, cựu Ngoại trưởng thường trực Ấn
Độ, nhận xét.
Theo ông Apurva Sheth, phụ trách thị trường và nghiên cứu tại
công ty chứng khoán Samco Securities ở Mumbai, thỏa thuận với Mỹ là cú huých lớn
cho tâm lý doanh nghiệp vốn đang khá ảm đạm, vì hàng hóa Ấn Độ giờ có thể cạnh
tranh tốt hơn trên thị trường Mỹ.
“Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm một phần nhỏ trong
tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 4 nghìn tỷ USD của Ấn Độ. Vì vậy, thỏa thuận này có thể hỗ trợ cho nền kinh tế và
thị trường trong ngắn hạn, nhưng khó tạo ra bước ngoặt lớn”, ông Sheth nhận
xét.