Từng được ca ngợi là “thiên đường mua sắm miễn thuế”, quần đảo Hải Nam - Trung Quốc hiện không chỉ muốn giành lại vị thế đó mà còn đặt mục tiêu phát triển thành một trung tâm thương mại, đầu tư và tiêu dùng tầm cao mới.
Ngày 18/12/2025, tỉnh cực nam của Trung Quốc chính thức triển khai cơ chế đóng cửa hải quan trên toàn đảo — một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Hainan Free Trade Port (Cảng thương mại tự do Hải Nam). Theo cơ chế mới, Hải Nam sẽ trở thành khu thí điểm thuế suất bằng 0 với mô hình quản lý đặc biệt: “thông thoáng ở tuyến đầu, kiểm soát ở tuyến hai và lưu thông tự do trong nội đảo.”
Tại “tuyến đầu”, phần lớn hàng hóa từ nước ngoài có thể được đưa vào Hải Nam mà không phải chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hay thuế tiêu thụ. Dòng vốn và người lao động cũng có thể di chuyển tự do hơn giữa Hải Nam và các thị trường quốc tế. Khi đã vào đảo, các mặt hàng được miễn thuế có thể lưu thông tự do trong nội địa đảo.
Tuy nhiên, hoạt động thương mại giữa Hải Nam và phần còn lại của Trung Quốc — được gọi là “tuyến hai” — vẫn chịu sự giám sát hải quan theo quy định tiêu chuẩn nhằm ngăn chặn buôn lậu và đảm bảo trật tự thị trường.
Dựa trên khuôn khổ này, số lượng mặt hàng được miễn thuế đã tăng từ 1.900 lên 6.637, bao phủ khoảng 74% tổng kim ngạch nhập khẩu. Việc mở rộng này có thể giúp các thương hiệu giảm chi phí và đơn giản hóa chuỗi cung ứng. Cùng với loạt chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao, những biện pháp này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của thị trường tiêu dùng hàng xa xỉ.
Nhờ các chính sách miễn thuế, chi phí kinh doanh thấp hơn và dòng lưu chuyển hàng hóa xuyên biên giới thuận lợi hơn — cùng với lợi thế sẵn có của một điểm đến du lịch nhiệt đới — Hải Nam có thể nổi lên như một động lực quan trọng, góp phần định hình lại bức tranh thị trường hàng xa xỉ tại châu Á.
Những động thái mới nhất trong chính sách thuế quan của Hải Nam được xem là bước nâng cấp đối với chính sách mua sắm miễn thuế ngoài đảo, vốn được triển khai từ năm 2011, đồng thời đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Hainan Free Trade Port – được công bố vào năm 2018.
Một số cột mốc quan trọng bao gồm việc nâng hạn mức mua sắm miễn thuế hằng năm lên 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) cho mỗi du khách vào năm 2020; bãi bỏ giới hạn số lần mua và mức trần đối với từng mặt hàng; đồng thời triển khai mô hình “mua và mang đi”, cho phép khách hàng nhận hàng miễn thuế ngay lập tức. Đến tháng 11/2025, Hải Nam tiếp tục mở rộng danh mục hàng hóa miễn thuế lên 47 nhóm sản phẩm.
Những chính sách ưu đãi này đã nhanh chóng biến Hải Nam trở thành một trung tâm mua sắm lớn của Trung Quốc và cả khu vực châu Á. Theo dữ liệu của Bain & Company, doanh số hàng xa xỉ tại đây tăng vọt 120% trong năm 2020 và tiếp tục tăng thêm 90% trong năm 2021, đạt khoảng 60 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8,5 tỷ USD). Trong đó, nhóm hàng xa xỉ cá nhân chiếm tới 95% tổng doanh số.
Năm 2021, thị phần mua sắm miễn thuế của Hải Nam trong tổng thị trường hàng xa xỉ cá nhân của Trung Quốc đã tăng gấp đôi, từ 6% năm 2018 lên 13%. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng của China Duty Free Group (CDFG) trên toàn đảo đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu của tập đoàn — một thành tích đáng chú ý khi bản thân doanh nghiệp này đang nắm giữ khoảng 25% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực bán lẻ miễn thuế.
Trong giai đoạn hai năm đó, nhiều thương hiệu xa xỉ toàn cầu đã nhanh chóng mở rộng hiện diện tại Hải Nam. Các tập đoàn mỹ phẩm – nhóm ngành chiếm khoảng một nửa doanh số bán hàng miễn thuế trên đảo – cũng tăng cường đầu tư, bao gồm Estée Lauder, L'Oréal và Shiseido.
Năm 2022, tập đoàn Tapestry đã đặt trụ sở mảng bán lẻ du lịch tại Trung Quốc ở Hải Nam. Cùng thời gian đó, hơn 800 thương hiệu xa xỉ và cao cấp hàng đầu — từ Louis Vuitton và Ralph Lauren đến Coach — đã gia nhập khu mua sắm miễn thuế Haikou International Duty Free City do China Duty Free Group vận hành. Đây được xem là cửa hàng miễn thuế đơn lẻ lớn nhất thế giới, khai trương trong cùng năm.
Tuy nhiên, đà tăng trưởng quá nhanh cũng bộc lộ những điểm yếu mới của Hải Nam. Trong năm 2024, chi tiêu mua sắm miễn thuế trên đảo đã giảm 29,3%, trong khi lượng du khách sụt 15,9% so với cùng kỳ năm trước.
Khi doanh số bán hàng miễn thuế tại Hải Nam tăng mạnh, nhiều tập đoàn xa xỉ toàn cầu lại ghi nhận doanh thu suy giảm tại các cửa hàng boutique ở Trung Quốc đại lục. Trước tình hình đó, các thương hiệu bắt đầu thu hẹp mức giảm giá tại các cửa hàng miễn thuế và hạn chế tung ra các sản phẩm mới, nhằm tránh việc doanh số tại Hải Nam “ăn mòn” thị trường bán lẻ của họ tại đại lục.
Đồng thời, Hải Nam cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các điểm đến khác tại châu Á. Nhật Bản tiếp tục thu hút du khách quốc tế nhờ đồng yên yếu — từng giúp giá các mặt hàng xa xỉ giảm khoảng 30% so với mức giá thông thường — kết hợp với chính sách miễn thuế và danh mục sản phẩm được đánh giá là đầy đủ nhất khu vực.
Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang nổi lên như một “thỏi nam châm” mới đối với người mua sắm hàng xa xỉ. Quốc gia này thu hút khách hàng bằng những trải nghiệm bán lẻ được tuyển chọn kỹ lưỡng, đậm dấu ấn văn hóa K-pop, khi người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những hành trình mua sắm mang tính trải nghiệm và cá nhân hóa cao hơn.
Trong giai đoạn tới, sức hút của Hải Nam có thể sẽ ít phụ thuộc hơn vào lợi thế giá cả, mà thay vào đó nằm ở khả năng mang đến những trải nghiệm mua sắm du lịch xa xỉ hấp dẫn. Thách thức đặt ra là liệu hòn đảo này có thể tạo dựng được vị thế riêng trong thị trường hàng xa xỉ châu Á ngày càng đông đúc, bằng cách chinh phục một nhóm du khách đa dạng và ngày càng khắt khe hay không.
Sau hợp nhất, không gian du lịch Lào Cai được mở rộng với núi non, ruộng bậc thang, hồ nước, thác, suối khoáng, bản làng và nhiều di sản văn hóa. Từ Fansipan đến hồ Thác Bà, các điểm đến đang đứng trước cơ hội kết nối một không gian du lịch rộng hơn, đa dạng hơn...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc công bố sáng 06/10, chỉ tính riêng số lượng du khách quốc tế đến thủ đô Seoul trong 8 tháng năm nay đã đạt mức kỷ lục với 11,56 triệu lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái…
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS.Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khẳng định thước đo của một điểm đến không chỉ nằm ở số lượng du khách, mà còn ở thời gian họ lưu trú, mức chi tiêu và giá trị để lại cho nền kinh tế. Với Việt Nam, bài toán nâng chất lượng du lịch vì thế không đơn thuần là phát triển thêm những sản phẩm cao cấp, mà là xây dựng một hệ sinh thái đủ sức kéo dài hành trình, mở rộng trải nghiệm và đưa nhiều hơn dòng tiền du lịch vào doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng...
Thị trường nghỉ dưỡng đang chuyển dịch mạnh mẽ từ việc bán phòng và dịch vụ đơn lẻ sang cung cấp những trải nghiệm sâu sắc về sức khỏe, lối sống và giá trị dài hạn...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.