12:17 02/10/2013

Samsung ký thỏa thuận “đầu tư đa ngành” ở Việt Nam

Anh Minh

Samsung sẽ hiện diện ở Việt Nam đúng với hình ảnh một tập đoàn đa ngành

Hiện nay, mảng đầu tư lớn nhất của Samsung tại Việt Nam là về điện tử.
Hiện nay, mảng đầu tư lớn nhất của Samsung tại Việt Nam là về điện tử.
Theo nguồn tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác đầu tư và phát triển hạ tầng vừa được ký kết giữa cơ quan này với Công ty Samsung C&T (Samsung Construction & Trade), một thành viên của Tập đoàn Samsung.

Theo biên bản ghi nhớ, các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa các bên là các dự án nhà máy điện, đóng tàu, sân bay, các tổ hợp lọc hóa dầu, công nghệ thông tin - truyền thông… Lễ ký đã được tiến hành nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Yeon Joo Jung, Phó chủ tịch Samsung.

Nhân chuyến thăm Việt Nam, ông Yeon Joo Jung đã có cuộc tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và tại đó, ông đã đã giới thiệu những lĩnh vực chính trong hoạt động đầu tư của 35 công ty thành viên thuộc Tập đoàn Samsung. Ông cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng cũng như tạo các điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Samsung mở rộng hoạt động đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Hiện nay, mảng đầu tư lớn nhất của Samsung tại Việt Nam là về điện tử. Các dự án quan trọng nhất của Samsung bao gồm tổ hợp sản xuất 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh và một tổ hợp 2 tỷ USD mới được khởi công đầu năm nay tại Thái Nguyên.