Sàn HoSE có kỷ lục thanh khoản mới, vốn ngoại “vét” ròng gần 1.400 tỷ
Kim Phong
12/07/2021, 15:35
Thị trường đã không tệ thêm trong phiên chiều nay, dù cổ phiếu rất nhiều mã vẫn giảm sâu hơn phiên sáng. Một số blue-chips phục hồi đã giúp tạo đáy cho VN-Index lúc gần 2h. Thanh khoản xác lập kỷ lục mới ở sàn HoSE kể từ khi hệ thống mới vận hành...
VN-Index không xấu thêm trong phiên chiều và được kéo hồi nhẹ về cuối.
Thị trường đã không tệ thêm trong phiên chiều nay, dù cổ phiếu rất nhiều mã vẫn giảm sâu hơn phiên sáng. Một số blue-chips phục hồi đã giúp tạo đáy cho VN-Index lúc gần 2h. Thanh khoản xác lập kỷ lục mới ở sàn HoSE kể từ khi hệ thống mới vận hành.
Tính riêng buổi chiều sàn HoSE khớp thành công xấp xỉ 10.639 tỷ đồng. Mức giao dịch này bằng khoảng 58% phiên sáng, nhưng thị trường đã không xấu đi thêm. Mức đáy của VN-Index trong buổi sáng được giữ vững và chỉ số này hồi nhẹ về cuối phiên.
Sau nhịp hồi cuối phiên sáng, thị trường không tận dụng được đà mà đầu giờ chiều tiếp tục bị bán mạnh hơn. VN-Index giảm liên tục và thủng nhẹ mức đáy buổi sáng trước khi qua đầu. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy đã có hiệu lực nhất định.
Tại đáy buổi chiều VN-Index giảm 5,72% so với tham chiếu trong khi đáy phiên sáng giảm 5,46%. Đến cuối phiên chỉ số đã thu hẹp một chút mức giảm, còn -3,77%. Như vậy mức phục hồi 30 phút cuối phiên và đợt ATC cũng giúp chỉ số lấy lại được khoảng 2%.
Chỉ số VN30-Index đóng cửa còn giảm 3,43% so với tham chiếu, tức là cũng hồi lại được hơn 2,6% so với đáy. Rổ này có tới 4 mã đảo chiều thành công: MSN đóng cửa tăng 2,57% so với tham chiếu; NVL tăng 1,55%, VJC tăng 0,93% và MWG tăng 0,06%. So với đáy, các cổ phiếu này phục hồi cực mạnh: MSN tăng 9,5%, NVL tăng 4,6%, VJC tăng 4,9%, MWG tăng 7%.
Dĩ nhiên có hàng loạt cổ phiếu lớn khác cũng phục hồi, nhưng mức giảm vẫn rất sâu so với tham chiếu: VCB phục hồi 3,9% so với đáy nhưng vẫn giảm chung cuộc 2,46%; VHM phục hồi 3,2%, vẫn còn giảm 4%; VIC phục hồi 2,3%, vẫn giảm 4,24%; VNM phục hồi 2,4%, còn giảm 0,8%; HPG hồi 2,2%, còn giảm 4,97%... VN30 vẫn còn 3 mã giảm sàn là CTG, SBT, VPB.
Cả sàn HoSE đóng cửa với độ rộng cực hẹp: 36 mã tăng/374 mã giảm, trong đó 121 mã giảm sàn. Chỉ riêng điều này cũng phản ánh một giao dịch quá tiêu cực. VN-Index bốc hơi 50,84 điểm, chỉ kém phiên ngày 6/7 vừa qua một chút.
Cổ phiếu ngân hàng vẫn giảm rất sâu hôm nay.
Điểm tốt là lực cầu bắt đáy đã chặn được sức ép rơi trong buổi chiều. Thị trường không đảo chiều nay, mà có thêm một đợt bán mới kéo dài đến khoảng 2h mới kết thúc. Đây thường là khoảng thời gian nhà đầu tư phải xử lý margin nếu không sẽ bị giải chấp. Lực cầu đã đỡ được thời gian này và đẩy hồi nhẹ lên về cuối.
Thanh khoản sàn HoSE chính thức có kỷ lục mới hôm nay, với tổng giá trị 31.616 tỷ đồng và khớp lệnh 29.049 tỷ đồng. Mức giao dịch này đều vượt qua kỷ lục tháng 6. Điều này chứng tỏ hệ thống giao dịch mới vận hành tốt và sẵn sàng cho ngưỡng thanh khoản cao hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng mua vào rất tốt. Sàn HoSE nhận được lượng vốn ròng 1.398,2 tỷ đồng, nghĩa là riêng chiều, mức mua ròng tới gần 1.100 tỷ đồng. STB được mua ròng cực mạnh hơn 12,9 triệu cổ phiếu, tương đương 21% thanh khoản cả ngày. Giá trị mua ròng đạt 333,5 tỷ đồng. STB có mức phục hồi khoảng 4,8% so với đáy nhưng vẫn dưới tham chiếu tới 2,41%. STB là một trong những mã giảm chạm sàn lúc hoảng loạn.
SSI, HPG cũng là hai mã được mua ròng tốt, lần lượt đạt 202,8 tỷ và 179 tỷ đồng. KDH, DXG, KBC, VRE, VHM, NVL, DGC, HSG, PVT là những mã được mua ròng từ 30 tỷ đồng trở lên. Phía bán ròng có PVB là mã đáng kể nhất với 23,2 tỷ đồng ròng.
Phiên mua ròng ngàn tỷ hôm nay là một tín hiệu khá lạc quan vì thêm một lần nữa xuất hiện trong thời khắc thị trường hoảng loạn. Trong hai tuần trở lại đây dòng vốn ngoại giao dịch mua ròng trở lại sau nhiều tháng bán liên tục.
Bán tháo dữ dội, VN-Index bốc hơi 4,14% giá trị
Xu thế dòng tiền: Thị trường giảm sốc, nên bắt đáy hay cắt lỗ?
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Blog chứng khoán: Kéo trụ
Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
Áp lực bủa vây ông Powell
Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming vào tháng 8 hàng năm luôn là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: