Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) vừa công bố báo cáo hợp nhất quý 4/2018. Theo đó, trong quý cuối cùng năm 2018, công ty đạt doanh thu 3.341 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.
Dù chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp được tối đa hoá, giảm đáng kể song không cứu vớt được đà giảm của lợi nhuận. Quý 4, lợi nhuận của Vinaconex giảm tới 73% xuống còn 221 tỷ đồng.
Nguyên nhân của sụt giảm quý 4 được cho là do sụt giảm doanh thu hoạt động tài chính. Cụ thể, quý 4/2018, doanh thu hoạt động tài chính của Vinaconex chỉ còn 84 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2017 ở mức 798 tỷ đồng.
Tính chung năm 2018, tổng công ty đạt doanh thu 9.720 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 496 tỷ, giảm lần lượt 11% và 63% so với năm 2017.
Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Vinaconex đạt 20.083 tỷ, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 3.477 tỷ, nợ vay của Vinaconex khoảng 3.700 tỷ, chiếm 20% trong tổng tài sản. Tuy nhiên, khoản phải thu khách hàng lại vượt 4.200 tỷ.
Đáng chú ý, lưu chuyển tiền năm 2018 của doanh nghiệp âm 860 tỷ đồng.
Cuối năm 2018, SCIC và Viettel đã bán đấu giá lô lớn cổ phiếu tại Vinaconex. Tại buổi đấu giá, SCIC đã bán ra 255 triệu cổ phần (57,71% vốn) Vinaconex, tương ứng 7.357 tỷ đồng, còn Viettel bán ra lô 94 triệu cổ phiếu, thu về 2.002 tỷ đồng. Tổng đợt thoái vốn này gần 9.400 tỷ đồng.
Tại đại hội cổ đông bất thường mới đây, cơ cấu cổ đông của Vinaconex đã có biến chuyển với việc An Quý Hưng nắm 57,71% vốn, Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ giữ 21,3% vốn và Đầu tư Star Invest nắm 7,57% vốn. Ba cổ đông lớn này nắm hơn 87% vốn của Vinaconex.
Công ty TNHH An Quý Hưng - nhà đầu tư đã trúng giá trọn lô 57,71% cổ phiếu tương ứung 7.367 tỷ đồng của SCIC trong đợt đấu giá cuối năm 2018 đã chính thức lộ điện. Theo đó, với tư cách là cổ đông lớn nhất nắm quyền kiểm soát Vinaconex, An Quý Hưng đã cử đại điện là ông Đào Ngọc Thanh tham gia cuộc Đại hội cổ đông bất thường này.
Ông Đào Ngọc Thanh là gương mặt khá quen thuộc trong giới địa ốc Việt. Ông chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC) và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API). Ông là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng - chủ đầu tư khu đô thị Ecopark.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/10/2026.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 852,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 954,2 tỷ đồng.
VNI có triển vọng rất cao phải lùi về vùng đáy tháng 7 quanh 1650 điểm khi các trụ đang có sự đồng thuận ép xuống. Tuy nhiên diễn biến chỉ số không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý giao dịch khi độ rộng duy trì được phân hóa tích cực.
Nhóm cổ phiếu Vin đồng loạt quay đầu giảm sâu trong phiên chiều nay đã cộng hưởng với các mã ngân hàng tạo sức ép cực lớn lên VN-Index. Chỉ số đóng cửa lại một lần nữa thủng mốc 1700 điểm. Bất ngờ là dòng tiền không sợ hãi, vẫn mua mạnh và nâng giá ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Cột mốc 5 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (APEA) không chỉ khẳng định vị thế và uy tín vững chắc của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.