Diễn biến này cho thấy thị trường lao động có thể yếu hơn so với đánh giá trước đó của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Dữ liệu từ công ty dịch vụ nghề nghiệp Challenger, Gray & Christmas (CGC) cho thấy số lượng lao động bị sa thải trong tháng trước đã tăng vọt lên 108.435 - mức cao nhất của tháng 1 kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trong khi đó, số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng còn trống trong tháng 12 năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm. Một báo cáo khác cũng ghi nhận số lượng lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh vào cuối tháng 1.
Loạt số liệu mới kém tích cực cho thấy thị trường lao động Mỹ có vẻ yếu hơn so với nhận định trước đó của các nhà kinh tế, chỉ một tuần sau khi Chủ tịch Fed Jay Powell nói rằng thị trường đang có dấu hiệu ổn định.
“Sau giai đoạn dữ liệu lao động khá nhất quán cho thấy tín hiệu thị trường có thể sẽ sớm ổn định, loạt số liệu mới lại nghiêng nhiều hơn về khả năng thị trường suy yếu”, ông Marco Casiraghi, nhà kinh tế cấp cao tại Evercore ISI, nhận định với tờ báo Financial Times.
Vào thứ Tư (4/2), dữ liệu do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố cho thấy hoạt động tuyển dụng của khu vực tư nhân Mỹ chậm lại trong tháng 1, khi số việc làm mới chỉ đạt 22.000 - thấp hơn nhiều so với dự báo của thị trường.
“Thị trường lao động dường như đang ở trạng thái báo động, khi tiến sát một điểm gãy rõ rệt”, ông Cory Stahle, nhà kinh tế tại nền tảng tuyển dụng Indeed, cảnh báo.
Loạt số liệu kém khả quan trên nhiều khả năng sẽ khiến giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm chính thức của chính phủ, dự kiến công bố vào thứ Tư tuần sau. Báo cáo này bị lùi lịch công bố do đợt đóng cửa một phần của Chính phủ Mỹ trong tuần này.
Dù loạt số liệu gần đây kém tích cực, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức thấp nếu so với mặt bằng lịch sử, với 4,4% trong tháng 12. Thị trường vẫn tạo thêm việc làm nhưng chậm lại trong vài tháng gần đây.
Tuần trước Fed quyết định giữ nguyên lãi suất - lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái - với lập luận rằng tăng trưởng kinh tế vẫn vững và thị trường việc làm tương đối ổn định, nên chưa vội điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, ông Samuel Tombs, nhà kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại công ty Pantheon Macroeconomics, cho rằng các dữ liệu mới cho thấy ủy ban thiết lập lãi suất của Fed đã “chuyển trọng tâm từ thị trường lao động sang vấn đề lạm phát quá sớm”.
Sau khi các số liệu việc làm trên được công bố, trong phiên giao dịch ngày 5/2, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - loại nhạy nhất với kỳ vọng chính sách tiền tệ - giảm 0,09 điểm phần trăm xuống 3,47%, thấp nhất trong một tháng. Diễn biến này phản ánh nhà đầu tư đang tăng mức đặt cược rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay khi thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi.
Dù vậy, các nhà kinh tế cho rằng Fed cần thêm bằng chứng rõ ràng và nhất quán hơn về sự suy yếu của thị trường lao động trước khi quay lại chu kỳ hạ lãi suất.
“Fed sẽ có bức tranh rõ hơn vào tuần tới, khi báo cáo việc làm tháng 1 được công bố”, ông Casiraghi tại Evercore nói.
Thị trường lao động Mỹ xuất hiện dấu hiệu yếu đi dù nền kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh khi người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu và làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp duy trì mức đầu tư cao. Trào lưu AI được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường lao động khi vừa nâng năng suất, vừa có thể làm giảm nhu cầu tuyển dụng.
Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas, nếu phân theo ngành, lĩnh vực vận tải ghi nhận hơn 31.000 lao động bị sa thải trong tháng 1, chủ yếu do hãng chuyển phát UPS quyết định cắt 30.000 việc làm sau khi chấm dứt hợp tác với Amazon. Ngành công nghệ có 22.291 lao động bị sa thải, trong đó Amazon chiếm 16.000 khi công ty này tái cấu trúc bộ máy quản lý. AI được nêu là nguyên nhân khiến 7.624 lao động bị sa thải.




Trung Quốc không chỉ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học quốc tế mà còn đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian, từng bước khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua công nghệ của thế kỷ 21…
Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…