SOJO Hotels tập trung nghiên cứu những trải nghiệm “đúng ý và hợp gu” với khách lưu trú và đặt mục tiêu trở thành lựa chọn lưu trú hàng đầu của thế hệ công dân toàn cầu mới hiểu biết và thích trải nghiệm. Khách sạn SOJO Hotel Viet Tri được vận hành theo mô hình tinh gọn, thuận ích áp dụng đồng bộ trên toàn bộ chuỗi SOJO Hotels với nhiều khách sạn trước đó đã đi vào hoạt động tại các thành phố Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang và gần đây nhất là Hòa Bình.
Mỗi khách sạn SOJO khi ra đời không chỉ mang đến cho khách lưu trú một hành trình trải nghiệm tuyệt vời với ứng dụng công nghệ thông minh đầy mới lạ, trẻ trung và hiện đại mà còn mang trong mình sứ mệnh truyền tải những nét văn hóa đặc trưng của địa phương - nơi SOJO Hotels tọa lạc thông qua ngôn ngữ thiết kế đầy sáng tạo.
Thiết kế kiến trúc độc đáo của SOJO Hotel Viet Tri được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim Lạc Việt - biểu tượng của văn hóa và sức mạnh xuất hiện quen thuộc trên mặt trống đồng Đông Sơn. Cùng với đó là những họa tiết trang trí cách điệu được phát triển từ biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Tất cả đều được mã hóa và thể hiện thông qua các chi tiết nội thất trang trí trong phòng hay khu vực Lounge JO247. Công trình kiến trúc “SOJO Hotels - Người tiên phong mang tâm hồn Việt” đã đạt Giải Vàng giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2021 cho hạng mục “Kiến trúc Nội thất”.
Bên cạnh đó, đến với SOJO Hotel Viet Tri khách hàng sẽ được tiếp xúc với Guru - một thế hệ nhân viên kiểu mới đa năng, đa nhiệm, thân thiện, dí dỏm chia sẻ những câu chuyện thú vị về mảnh đất ngàn năm văn vật, đất Tổ vua Hùng, miền đất địa linh nhân kiệt và giàu bản sắc văn hóa. Đây sẽ là điểm chạm cảm xúc đầy ấn tượng cho khách lưu trú.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Bá Luân - Tổng giám đốc chuỗi khách sạn thuận ích SOJO Hotels cho biết: “Sự có mặt của SOJO Hotel Viet Tri sẽ mang đến một nét chấm phá trên bức tranh du lịch của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi mong muốn góp phần tạo điểm đến an toàn, thu hút du lịch địa phương và khơi gợi đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ khách du lịch mới - những công dân toàn cầu hiểu biết, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc.”
Năm 2022 được xem là năm khả quan cho ngành du lịch khi Việt Nam từng bước thích ứng hiệu quả với những biến động của nền kinh tế toàn cầu và SOJO Hotels đang sẵn sàng chào đón khách du khách từ khắp muôn phương.
Chuỗi SOJO Hotels hiện đã có 6 khách sạn đang hoạt động và dự kiến sẽ tiếp tục khai trương thêm 4 khách sạn mới tại các thành phố trong năm nay gồm: SOJO Hotel Ha Long, SOJO Hotel Lang Son, SOJO Lào Cai và SOJO Hotel Hậu Giang. Từ đó dần hiện thực hóa kế hoạch mở chuỗi 100 khách sạn từ nay tới năm 2026.



Đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500 vừa được TP. Hà Nội phê duyệt, nằm trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà đặt ra các yêu cầu quản lý chặt chẽ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và hình thức công trình...
Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ khóa XI vừa nhất trí thông qua danh mục 29 công trình, dự án phải thu hồi đất (đợt 3) với tổng diện tích đất cần thu hồi là 174,71 ha...
Trong nhiều năm, Đà Nẵng gần như được xem là “thủ phủ du lịch” của miền Trung, nhưng giờ đây, thành phố bên sông Hàn đang bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn khác.
Không gian đô thị mở rộng về phía Nam trung tâm để tận dụng quỹ đất rộng lớn cùng lợi thế cảnh quan ven sông đang kéo theo dòng cư dân, chuyên gia và du khách, mở thêm dư địa cho các mô hình thương mại, dịch vụ.
Trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch. Trong số này có 47 đồ án quy hoạch tiếp tục thực hiện trên cơ sở kế thừa, phát triển tiếp các quy hoạch theo kế hoạch đã được triển khai trước đây, và 34 đồ án quy hoạch lập mới theo định hướng phát triển mới...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.